Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua khoản trợ cấp cho Đông Âu

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua khoản trợ cấp cho Đông Âu
Đức Hồng y Cupich -CTV Screenshot

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua khoản trợ cấp cho Đông Âu

Cấp vốn cho 209 dự án tại 22 quốc gia

18 tháng Bảy, 2018 16:25


Ngày 17 tháng Bảy, 2018, Phân ban Cứu trợ Giáo hội ở Trung và Đông Âu thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) nói rằng Hội đồng đã thông qua khoản trợ cấp $4,9 triệu cấp vốn cho 209 dự án ở 22 quốc gia thuộc Trung và Đông Âu trong buổi họp ngày 12 tháng Sáu tại Fort Lauderdale, Florida.

Các dự án được cấp vốn bao gồm:

  • Sửa sang lại Trung tâm Xã hội và Phục hồi Thánh Luca dành cho thiếu nhi bị ung thư ở Belarus. Cơ sở này do Caritas điều hành ở Minsk, Belarus, cung cấp chỗ ăn ở và hỗ trợ tâm lý miễn phí hàng năm cho hơn 50 gia đình nghèo khi con cái của họ phải đi xét nghiệm, điều trị, và phục hồi. Trung tâm này cho thấy cách Giáo hội ngày nay tiếp tục canh tân năng lực thừa tác vụ xã hội của mình và việc tiến đến với người nghèo, dù trước đây các hoạt động của Giáo hội bị cấm cách.
  • Mở rộng một trung tâm cho người vô gia cư và người bị gạt ra bên lề xã hội do các Nữ tu Dòng Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolo ở Rijeka, Croatia. Trong nhiều năm các Nữ tu Dòng Bác ái hoạt động trên tinh thần tình nguyện để giúp đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người vô gia cư ở Rijeka, ở đây rất nhiều người phải sống trong các tòa nhà hoang trong thành phố. Khoản trợ cấp này sẽ giúp các Nữ tu Dòng Bác ái tiếp tục thừa tác vụ cứu trợ cho những người vô gia cư và bị gạt ra bên lề xã hội tại trung tâm hoạt động toàn thời gian, giúp các thiện nguyện viên và nhân viên xã hội trong việc kiểm soát từng trường hợp riêng và vận động giáo hội địa phương giải quyết những vấn đề cấp bách của tình trạng vô gia cư.
  • Phát triển một khóa học điều hành cho các thừa tác viên giới trẻ ở Romania. Từ khi được độc lập, Tổng Giáo phận Alba Iulia ở Romania đã và đang trong tiến trình canh tân lại hoạt động mục vụ trong hơn 250 giáo xứ. Tuy nhiên, thừa tác vụ cho giới trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, và cho đến nay, chỉ một phần ba con số các giáo xứ đó có các hoạt động dành cho giới trẻ. Khoản trợ cấp này sẽ hỗ trợ một chương trình đào tạo giới trẻ 7 tuần lễ để phát triển những kỹ năng điều hành và phát triển rộng hơn các chương trình giới trẻ cho Giáo hội ở Romania.
  • Hỗ trợ các trại hè cho thiếu nhi và giới trẻ từ các gia đình phải tản cư trong nước do chiến tranh ở Ukraine. Từ khi cuộc chiến nổ ra năm 2014 ở miền Đông Ukraine, thiếu nhi của các gia đình tản cư và con cái của các binh sĩ là những người chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất bởi các biến cố. Khoản trợ cấp này cho phép Caritas Donetsk điều hành 2 trại hè cho 100 thiếu nhi và giới trẻ bị ảnh hưởng, tại đây các em sẽ có cơ hội tương tác với nhau và tiếp nhận sự chăm sóc phục hồi và tinh thần với sự hỗ trợ của các chuyên gia sức khỏe tinh thần, các linh mục, và những người hoạt động thiện nguyện.

Đức Hồng y Blase Cupich, chủ tịch Phân ban Cứu trợ Giáo hội ở Trung và Đông Âu của USCCB, nói rằng, “Khi người dân ở Trung và Đông Âu đang tiếp tục xây dựng một tương lai mới sau nhiều thập niên bị đàn áp, tất cả chúng tôi được truyền cảm hứng từ tấm gương hy vọng lớn mà họ cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể chữa lành cho những vết thương của quá khứ. Chúng ta có thể tự hào rằng sự hỗ trợ liên tục của chúng ta góp một phần quan trong cho những nỗ lực của họ trong việc tái thiết lại những cộng đoàn của họ và truyền lại đức tin của cha ông cho thế hệ tiếp nối.”

Các dự án khác được thông qua bởi Phân ban bao gồm các học bổng và đào tạo khả năng điều hành nhà thờ, xây dựng nhà thờ và trung tâm mục vụ, phát triển và canh tân giáo dục Công giáo, và các chương trình phúc âm hóa. Những khoản trợ cấp được Phân ban thông qua để hỗ trợ cho Giáo hội tại những quốc gia trước đây bị đàn áp bởi chủ nghĩa cộng sản.

Những khoản trợ cấp được trao tặng qua sự Quyên góp thường niên cho Giáo hội ở Trung và Đông Âu. Ngày quyên góp toàn quốc là Thứ Tư Lễ Tro, nhưng các giáo phận có thể tùy chọn ngày khác. Phân ban Cứu trợ Giáo hội ở Trung và Đông Âu giám sát sự quyên góp và chương trình trợ cấp thường niên nằm trong Ủy ban USCCB về việc Quyên góp Quốc gia. Để biết thêm thông tin về việc quyên góp và chương trình hỗ trợ những ai, mời quý vị tìm hiểu tại www.usccb.org/ccee.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/7/2018]

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

17 tháng Bảy, 2018

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn
PD

Thiên Chúa đã tặng ban cho các thánh nhân này một món quà đặc biệt là biết phân định những suy nghĩ trong tâm trí của những người đến gặp các ngài.

Qua dòng lịch sử Thiên Chúa chọn những cá nhân để thi hành những phép lạ phi thường. Trong một số trường hợp, Chúa cho phép các linh mục, các tu sĩ hoặc giáo dân khiêm nhường nhìn được bên trong tâm hồn của con người, ban cho các ngài hiểu rõ được những hành động của người khác với mục đích dẫn dắt linh hồn của họ về gần nước trời hơn.

Thông thường ơn sủng này được tặng ban trong bối cảnh giải tội, khi đó linh mục sẽ tìm ra căn nguyên của một hành động, hoặc nói ra các tội mà hối nhân còn bỏ sót.

Trong mọi trường hợp, thánh nhân dùng món quà này vì ích lợi thiêng liêng cho người khác, đem ra ánh sáng một điều gì đó đã bị che giấu, chữa lành linh hồn của một người.

Dưới đây là những thánh nhân được ơn đó và sử dụng nó khi cần thiết.


Thánh Philip Neri (1515 - 1595)
1/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Neri sử dụng ơn này trong việc linh hướng, dẫn dắt các linh hồn đến với các nhân đức.
PD
2/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Gioan Vianney (1786 - 1859)
Lawrence OP CC
3/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Người ta vượt qua các quãng đường dài để đến chứng kiến ơn của Thánh Vianney đọc được suy nghĩ của các linh hồn trong tòa giải tội.
Cha Lawrence Lew-CC
4/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Padre Pio (1887 - 1968)
PD
5/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Padre Pio thường nói ra cho hối nhân một tội mà họ cố tình giấu.
PD
6/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Francis Paola (1416 - 1507)
7/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Francis có thể đọc được tâm hồn của mọi người và cho họ biết họ cần phải làm gì để sửa lại những lối đi của họ.
8/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Thánh Gerard Majella (1726 - 1755)
9/10

5 vị thánh có thể đọc được suy nghĩ của các linh hồn

Có một lần Thánh Gerard đọc được tâm hồn của người xưng tội và nói cho ông a biết căn nguyên những suy nghĩ của ông ta.
10/10

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/7/2018]