Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mông Cổ (31 tháng Tám đến 4 tháng Chín năm 2023) – Đức Thánh Cha ngỏ lời trên chuyến bay từ Roma đến Ulaanbaatar, 01.09.2023

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mông Cổ (31 tháng Tám đến 4 tháng Chín năm 2023) – Đức Thánh Cha ngỏ lời trên chuyến bay từ Roma đến Ulaanbaatar, 01.09.2023

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mông Cổ (31 tháng Tám đến 4 tháng Chín năm 2023) – những lời của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma đến Ulaanbaatar, 01.09.2023

********

Trên chuyến bay chở Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mông Cổ, ngài đã gửi lời chào các nhân viên truyền thông đi cùng ngài trên chuyến bay.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ngỏ lời chào Đức Thánh Cha và có những lời mở đầu sau đây trước các nhà báo:

___________________________________________


Lời chào của Đức Thánh Cha

Ông Matteo Bruni:

Chào (buổi sáng) mọi người; xin chào buổi sáng Đức Thánh Cha. Có khoảng bảy mươi nhà báo trong dịp này sẵn sàng đồng hành cùng Đức Thánh Cha. Chúng con cũng đã nghe những lời của người trong giờ Kinh Truyền tin Chúa nhật tuần trước, trong đó người bày tỏ sự vui mừng về chuyến hành trình này, về cuộc gặp gỡ với Mông Cổ, với đất nước này, với người dân và những người Kitô hữu sống ở đó. Chúng con sẵn sàng lắng nghe lời người trong các cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong các ngày tới, và ngay lúc này để bắt đầu cuộc gặp gỡ với người trên máy bay.

ĐTC Phanxicô:

Cảm ơn anh. Xin chào (buổi chiều), xin chào (buổi tối). Cảm ơn anh chị em vì sự gặp gỡ này, cảm ơn anh chị em vì đồng hành với hành trình này, tôi rất vui. Và xin cảm ơn vì tất cả những công việc anh chị em sẽ thực hiện. Bây giờ tôi xin chào anh chị em.

Cảm ơn anh chị em.

Một nhận xét của một người trong anh chị em đã truyền cảm hứng để tôi nói với anh chị em điều này: đến Mông Cổ có nghĩa là đến với một dân số nhỏ trên một vùng đất mênh mông. Mông Cổ dường như không bao giờ kết thúc, dân số ít, một dân số nhỏ với nền văn hóa lớn. Tôi nghĩ sẽ tốt cho chúng ta nếu hiểu được sự im lặng quá lâu, quá tuyệt vời này. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của nó, nhưng không phải bằng trí tuệ: hiểu bằng giác quan. Mông Cổ được hiểu bằng các giác quan. Tôi dám nói rằng sẽ tốt cho chúng ta nếu lắng nghe một chút âm nhạc của Borodin, điều có thể diễn tả chiều dài và chiều rộng của Mông Cổ có ý nghĩa như thế nào. Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/9/2023]


Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

FILIPPO MONTEFORTE | AFP

I.Media

30/08/23


Tính cả chuyến đi Mông Cổ, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hoàn thành 43 chuyến tông du ra nước ngoài kể từ năm 2013 và đã đến thăm 61 quốc gia.

Từ ngày 31 tháng Tám đến ngày 4 tháng Chín năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du thứ 43 ra nước ngoài tới Mông Cổ, và ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm quốc gia Châu Á này, nằm giữa Nga và Trung Quốc.

Đây sẽ là lần thứ bảy kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha đặt chân đến một đất nước mà trước đây chưa từng có vị giáo hoàng nào đến thăm.

Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

Kể từ khi được bầu chọn vào tháng Ba năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô, thường được mệnh danh là “giáo hoàng của các vùng ngoại vi”, đã đến thăm Myanmar năm 2017, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bắc Macedonia năm 2019, Iraq vào năm 2021, Bahrain năm 2022 và sau đó là Nam Sudan vào tháng Hai năm 2023.

Ở những đất nước này, cộng đồng Công giáo thường chỉ là thiểu số. Thậm chí là một thiểu số rất nhỏ, như ở Mông Cổ, nơi có số người Công giáo trên cả nước không vượt quá 1.500 người.


Theo bước chân của Đức Gioan Phaolô II

Qua việc đến thăm quốc gia Châu Á này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến đi mà Đức Gioan Phaolô II đã muốn thực hiện cách đây đúng 20 năm. Vào thời điểm đó, chỉ có khoảng một trăm người Công giáo trong nước, nhưng Đức Giáo hoàng người Ba Lan muốn tôn trọng lời mời của tổng thống Mông Cổ và động viên cộng đồng nhỏ bé đang phát triển này. Đức Gioan Phaolô II sau đó đã tấn phong giám mục cho Phủ doãn tông tòa đầu tiên của Ulan-Bator và làm phép viên đá nền của nhà thờ Công giáo đầu tiên ở Mông Cổ. Tuy nhiên, sức khỏe đã không cho phép ngài thực hiện chuyến hành trình dài.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện mong muốn của vị tiền nhiệm. Với việc đến thăm Iraq vào tháng Ba năm 2021, Đức Giáo hoàng người Argentina đã hoàn thành ước nguyện của Đức Gioan Phaolô II là đến và cầu nguyện tại Ur, quê hương của tổ phụ Abraham. Chuyến viếng thăm được lên kế hoạch vào cuối năm 1999, như một phần của việc chuẩn bị cho Năm Thánh 2000, khi Đức Gioan Phaolô II muốn lần theo dấu con đường của lịch sử cứu độ. Tuy nhiên, cuối cùng, ngay cả Mỹ cũng tỏ thái độ phản đối đối với hành trình lịch sử này, vì có những căng thẳng với chế độ Saddam Hussein.


Đã đến thăm hơn 61 quốc gia

Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

Tính cả chuyến tông du đến Mông Cổ, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hoàn thành 43 chuyến tông du ra nước ngoài kể từ năm 2013, thăm 61 quốc gia.

Trung bình, vị Giáo hoàng người Argentina thực hiện bốn chuyến tông du nước ngoài mỗi năm. Ngài không thể thực hiện chuyến đi nào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Ngoài ra, vào năm 2013, khi được bầu (vào tháng Ba), ngài chỉ đến một nơi: Rio de Janeiro ở Brazil để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới.

Số bình quân này đặt ngài ngang hàng với Đức Gioan Phaolô II, người đã thực hiện 104 chuyến viếng thăm mục vụ ở nước ngoài trong triều đại giáo hoàng 27 năm, tính trung bình là gần bốn chuyến đi mỗi năm. Đức Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện trung bình khoảng ba chuyến đi mỗi năm, vì ngài đã thực hiện 24 chuyến thăm trong vòng chưa đầy tám năm triều đại giáo hoàng.

Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

Hơn 6 tháng ở nước ngoài

Năm 2019 là năm Đức Thánh Cha Phanxicô có nhiều chuyến đi nhất. Trong năm đó, ngài đã thực hiện bảy chuyến tông du, đưa ngài đến Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Madagascar, Nhật Bản, v.v. Tính cả chuyến đi tới Mông Cổ, Đức Thánh Cha Phanxicô trải qua 189 ngày hành trình bên ngoài nước Ý, nghĩa là hơn 6 tháng.

Chuyến đi dài nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô là tới Cuba và Hoa Kỳ năm 2015, vì nó kéo dài từ ngày 19 đến 28 tháng Chín, tức là 10 ngày. Nhìn vào bản đồ, vị Giáo hoàng thứ 266 đã du hành khắp Bắc Mỹ và phần lớn Nam Mỹ, ngoại trừ quê hương Argentina của ngài.

Ngài vẫn chưa đặt chân đến Châu Đại Dương. Chuyến đi đến Đông Nam Á/Châu Đại Dương đã được lên kế hoạch vào tháng Chín năm 2020 nhưng phải hủy bỏ do đại dịch. Khi đó Đức Thánh Cha dự định sẽ đến thăm Đông Timor, Papua New Guinea và Indonesia.

Đức Thánh Cha đã đi khắp nước Ý

Bản đồ: Đức Phanxicô tới quốc gia thứ 7 chưa từng được một vị giáo hoàng nào đến thăm trước đây

Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giám mục của Roma và là Giáo trưởng nước Ý, cũng đã đi hầu khắp bán đảo Ý trong triều đại giáo hoàng của ngài.

Chuyến đi đầu tiên của Đức Thánh Cha là đến đảo Lampedusa ở phía đông nam vào ngày 8 tháng Bảy năm 2013, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng. Đứng trước vấn đề di cư ở Địa Trung Hải, ngài lên án sự “toàn cầu hóa tính thờ ơ”.

Đức Thánh Cha đã thực hiện hơn 30 chuyến đi khắp nước Ý, đến thăm một số thành phố nhiều lần. Ngài đã đến thăm Assisi sáu lần, thành phố của Thánh Phanxicô, “Poverello” mà ngài đã chọn làm tước hiệu vào ngày ngài được bầu chọn là người kế vị Thánh Phêrô.

Tuy nhiên, phải mất 10 năm ngài mới có chuyến thăm riêng. Vào ngày 19 tháng Mười Một năm 2022, ngài đến Asti thuộc miền bắc nước Ý để mừng sinh nhật lần thứ 90 của người chị họ và gặp gỡ nhiều thành viên trong gia đình.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/9/2023]