Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

Họp báo Năm Thánh 2025: Các Mục tiêu và Dự án đã đạt được”.

“Năm Thánh 2025: Các Mục tiêu và Dự án đã đạt được”.

Trình bày họp báo: Đức ông Rino Fisichella và Đức ông Graham Bell

Họp báo Năm Thánh 2025: Các Mục tiêu và Dự án đã đạt được”.
© Vatican News

*******

Lúc 11g30 sáng nay diễn ra buổi Họp báo “Năm Thánh 2025: các mục tiêu và dự án đã đạt được” được truyền hình trực tiếp từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Khán phòng Thánh Piô X, Via dell’Ospedale 1.

Diễn giả: Đức ông Rino Fisichella, Phó Tổng Trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân Bộ Các Vấn đề Căn bản về Loan báo Tin mừng trên Thế giới; và Đức ông Graham Bell, Thứ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Phân Bộ Các Vấn đề Căn bản về Loan báo Tin mừng trên Thế giới.

Dưới đây là:

1) đường dẫn để tải tài liệu họp báo bằng tiếng Ý, tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha: https://we.tl/t-SiRgHotavg

2) đường dẫn tải thánh ca và video: https://we.tl/t-rCX9igpd4R

______________________________________________

Sau đây là các bài phát biểu:

Các bài phát biểu của Đức ông Fisichella và Đức ông Bell

Đức ông Rino Fisichella Tổng Trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Phân Bộ Các Vấn đề Căn bản về Loan báo Tin mừng trên Thế giới

Như quý vị có thể nhớ lại, vào ngày 11 tháng Hai năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết cho tôi một bức thư, trong đó ngài giao nhiệm vụ cho Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa việc chuẩn bị và cử hành Năm Thánh thông thường 2025.

Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã xắn tay áo vào cuộc, vì thời gian dành cho một sự kiện như vậy luôn rất eo hẹp, cho dù thực tế tất cả chúng ta đều biết rằng Năm Thánh được cử hành 25 năm một lần. Trước hết, các mối quan hệ đã được bắt đầu với chính phủ Ý, Vùng Lazio và Thành phố Rôma. Những sự hợp tác này đã phát triển và tăng cường kể từ khi bổ nhiệm Ủy viên Chính phủ và thành lập Cơ quan Năm Thánh 2025. Tòa Thánh đã đề xuất một số kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp đón hàng triệu người hành hương sẽ đến Rôma nhân dịp Năm Thánh, đã được các tổ chức dân sự đáp ứng.

Việc này đánh dấu sự khởi đầu của một loạt “Hội nghị bàn tròn” theo kế hoạch và hoạt động mà Bộ cùng tham gia với Chính phủ Ý và Ủy viên Chính phủ trong những cuộc thảo luận theo định kỳ để thực hiện các công trình cấu trúc cần thiết cho thành phố, nhưng cũng để giải quyết các vấn đề đặc thù liên quan đến việc tổ chức, chẳng hạn như an ninh, y tế, vận chuyển, công tác tình nguyện và tất cả mọi điều cần thiết cho hoạt động an toàn của Năm Thánh. Cuộc gặp song phương lần đầu tiên diễn ra tại Khán phòng Consistory vào ngày 19 tháng Tư năm 2023 vừa qua, đã cho thấy sự hợp tác hiệu quả và sự thấu hiểu chung, vì kết quả thành công của Năm Thánh sắp tới.

Con đường đầy thách đố này, liên quan đến khả năng có thể có cái nhìn cùng nhau, ngay cả khi nhìn từ những quan điểm khác nhau, sẽ sớm được phản ánh khi bắt đầu các công trình làm cho thành phố Rôma bận rộn trong những tháng tới. Chắc chắn, chúng tôi hiểu những khó khăn mà người dân và khách du lịch sẽ gặp phải, họ sẽ buộc phải sử dụng các tuyến đường thay thế để đi quanh thành phố vì sự có mặt của các công trường xây dựng. Nhưng chúng tôi cũng chắc chắn rằng sau khi các công trình hoàn thành tất cả chúng ta sẽ sớm có thể được sống trong một thành phố thậm chí còn đẹp hơn, thân thiện hơn, được đổi mới trong các tác phẩm nghệ thuật và dễ dàng được tận hưởng hơn cho tất cả mọi người, vì các tuyến đường và cơ sở hạ tầng mới sẽ hợp nhất vào kết cấu của thành phố.

Như quý vị có thể hình dung, giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật cũng là cần thiết không kém đang được tiến hành song song với giai đoạn liên quan chặt chẽ hơn đến việc cử hành biến cố Năm Thánh. Trên thực tế, Bộ đang vững bước trong việc chuẩn bị Năm Thánh, thực hiện một số sáng kiến mà tôi rất vui được chia sẻ các kết quả đầu tiên đã đạt được. Đây là một số mục tiêu có vẻ đương nhiên, nhưng lại là nền tảng để đạt được những kết quả tích cực cho sự phát triển của Năm Thánh.

Bốn Hội đồng và một Ủy ban Kỹ thuật đã được thành lập trong những tháng gần đây để hỗ trợ Bộ trong việc vạch ra chương trình chung. Trước hết, Hội đồng Mục vụ, một nhóm làm việc bao gồm các đại diện của mỗi Bộ thuộc Giáo triều Rôma và các đại diện mục vụ của một số thực thể giáo hội, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, với mục đích thúc đẩy những sáng kiến đặc biệt trong các Giáo hội địa phương để chuẩn bị cho Năm Thánh.

Ủy ban Văn hóa góp phần phát triển các hoạt động văn hóa thuộc nhiều loại hình khác nhau, bao gồm các cuộc triển lãm, hòa nhạc và biểu diễn, sẽ đồng hành và làm phong phú thêm trải nghiệm tinh thần của khách hành hương. Một công việc đặc biệt đó là đánh giá nhiều dự án được đưa vào, đánh giá tính nhất quán của các dự án với biến cố Năm Thánh và việc thực hiện chúng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Rôma luôn là một điểm thu hút về văn hóa và mục tiêu của chúng tôi là khách hành hương cũng có thể trở thành người du lịch, cũng như khách du lịch có thể bị cuốn hút bởi trải nghiệm của người hành hương. Tôi có thể công bố một sáng kiến sắp diễn ra liên quan đến vấn đề này. Bắt đầu từ tháng 9 tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc triển lãm các tác phẩm của nghệ sĩ vĩ đại El Greco người Tây Ban Nha thời Phục hưng. Các tác phẩm chưa bao giờ rời khỏi Tây Ban Nha đang được mang đến cho dịp này, như cách khởi đầu chính thức cho các sáng kiến ​​văn hóa. “Sự kiện mang tính biểu tượng” đầu tiên này sẽ giúp du khách suy ngẫm về chủ đề “niềm hy vọng nơi Đức Kitô,” giúp con người vượt lên những đau khổ với niềm trông đợi về Sự sống vĩnh cửu. Triển lãm sẽ giới thiệu một “tranh bộ ba” thuộc về thần học bao gồm ba kiệt tác của El Greco, chẳng hạn như Phép rửa của Chúa Kitô, Chúa Kitô vác Thánh giá và Chúa Kitô Ban ơn lành (‘Đấng Cứu thế của Trần gian’).

Tháng 12 năm ngoái, Phiên bản thứ Mười của cuộc triển lãm, “100 Cảnh Chúa giáng sinh ở Vatican,” dự định là một phần của sáng kiến Năm Thánh. Một thành công lớn cho Triển lãm quốc tế tại hàng cột Bernini, với sự tham gia của hơn 120 nghìn người. Chúng tôi vô cùng mong muốn những sự kiện này được tiếp cận tự do, nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân vào việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp, từ đó tạo mối quan hệ tốt đẹp hơn với thành phố và người dân nơi đây.

Ủy ban Truyền thông tập hợp các ký giả từ nhiều tờ báo, học viện và các chuyên gia truyền thông mới, để hỗ trợ Bộ về mặt thông tin và truyền thông.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Ủy ban Đại kết, ủy ban này sẽ cung cấp, không những sự hỗ trợ cho cuộc đối thoại liên tôn về chủ đề lớn là Hy vọng mà còn đóng góp với Bộ trong việc tổ chức các lễ kỷ niệm 170 năm Công đồng Nicaea, rơi đúng vào năm 2025. Đây là một ngày kỷ niệm rất quan trọng đối với tất cả các Kitô hữu vì Công đồng về Kitô học đầu tiên đã diễn ra ở Nicaea. Về phần điều hành, Bộ sẽ được hỗ trợ bởi Ủy ban Kỹ thuật, có trách nhiệm đưa ra hướng dẫn về hậu cần cho các sự kiện Năm Thánh, quản lý các Vương Cung Thánh Đường, an ninh, y tế và tình nguyện viên.

Một mục tiêu nữa đã đạt được là sự tham gia của các Giáo phận từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã họp với 212 đại biểu thuộc các giáo phận của Ý và 90 đại diện của tất cả các Hội đồng Giám mục, với mục đích tạo mối liên hệ giữa Bộ và các thực thể địa phương, và để có sự tham gia trọn vẹn của các thực thể địa phương. Đó sẽ là một sự trao đổi cách hiệu quả những kiến thức về các sáng kiến phổ quát cũng như các sáng kiến địa phương được thể hiện qua việc tham gia của cộng đồng.

Để chuẩn bị cho Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu năm 2023 được dành riêng cho việc tái khám phá bốn Hiến chế của Công đồng Vatican II, nhân dịp kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng. Như quý vị còn nhớ, Đức Thánh Cha đã chủ tế một buổi lễ long trọng vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, với sự hiện diện của một số linh mục đã trực tiếp trải qua Công đồng Vatican II. Để giúp các giáo hội địa phương trên con đường đào tạo giáo lý, nhân bản và đặc biệt là Kitô giáo, đồng thời giúp những người trẻ có cơ hội hiểu biết và tái khám phá những nội dung trọng tâm của Công đồng, tháng 12 năm ngoái Bộ đã xuất bản những “Sổ tay Công đồng”. Một bộ sách gồm 35 tập nhỏ, về nội dung Hiến chế Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, được thiết kế như những công cụ hỗ trợ rất thân thiện với người đọc, nhằm cho phép sự lưu hành các bản văn nhiều hơn trong cộng đồng Kitô hữu. Những “Sổ tay” đã được Hội đồng Giám mục dịch sang tiếng Tây Ban Nha với tựa đề “Cuadernos del Concilio,” và cũng đang được dịch bởi Hội đồng Giám mục Mexico, Hội đồng Giám mục Brazil, Hội đồng Giám mục Séc, và ngôn ngữ tiếng Anh tại Ấn Độ.

Sang năm 2024, một lần nữa theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ dành riêng cho việc Cầu nguyện. Giáo hội đang hướng tới Năm Thánh với ý định thúc đẩy trọng tâm của việc Cầu nguyện, cá nhân và cộng đoàn. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng thành lập một “Trường Cầu nguyện,” với những lộ trình có thể bao trùm thế giới Cầu nguyện rộng lớn. Ngoài ra, để sống trọn vẹn năm nay, Bộ sẽ xuất bản một loạt các công cụ mà chúng tôi gọi là “Ghi chú về việc Cầu nguyện,” đặt mối tương quan của chúng ta với Chúa trở lại trung tâm, để mỗi ngày học cách cầu nguyện cách mật thiết, được duy trì bởi truyền thống tuyệt vời của Kitô giáo.

Như chúng ta đã biết, “Những người hành hương của hy vọng” là khẩu hiệu của Năm Thánh thông thường 2025. Ý nghĩa của nó đã được Đức Thánh Cha trực tiếp miêu tả trong bức thư ngày 11 tháng Hai được đề cập trước đây. Trong buổi họp báo ngày 28 tháng Sáu năm 2022, logo chính thức của Năm Thánh đã được trình bày. Nó mô tả nhân loại tiến đến từ bốn phương của Trái đất trong tư thế bám vào Thập tự giá. Thánh giá có hình cánh buồm, một trong những dấu hiệu của Niềm hy vọng Kitô giáo mang ý nghĩa chắc chắn về chiến thắng của thiện đối với ác. Một cánh buồm căng mình trên biển lay động trước những biến cố của cuộc sống. Đuôi Thập tự giá là hình mỏ neo, một biểu tượng khác của niềm hy vọng mang lại sự vững tin và bảo đảm trong đời sống.

Một mục tiêu khác đã đạt được là kết thúc Cuộc thi Quốc tế vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 vừa qua liên quan đến bài Thánh ca chính thức của Năm Thánh. Có 270 người tham gia từ 38 quốc gia khác nhau. Một điều khá bất ngờ là độ tuổi trung bình của các nhà soạn nhạc tham gia cuộc thi là khoảng 48 tuổi. Văn bản được phổ nhạc được viết bởi Giáo sư Pierangelo Sequeri, một nhà thần học và nhà âm nhạc học, người đã viết lời bài hát nổi tiếng thế giới. Một ủy ban quốc tế được triệu tập tại Rôma ngày 18 tháng Tư vừa qua, sau khi phân tích nghiêm túc các bản nhạc, tất nhiên là được gửi ẩn danh, đã hướng sự chú ý của họ sang văn bản chiến thắng của cuộc thi. Tôi rất vinh dự được chính thức công bố tên của người chiến thắng trong dịp này. Người chiến thắng là anh Maestro Francesco Meneghello, đến từ Mantua, là thành phố mà chúng tôi xin gửi lời cảm ơn, sự đánh giá cao và lòng biết ơn. Nhân dịp hội nghị này, Ban Hợp xướng Tòa thánh của Nhà nguyện Sistine đã thu âm phiên bản đầu tiên của bài thánh ca, mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị như một bản xem trước.

___________________________________


Đức ông Graham Bell Thứ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Phân Bộ Các Vấn đề Căn bản về Loan báo Tin mừng trên Thế giới

Một bước quan trọng khác mà chúng tôi đang thực hiện là trang web Năm Thánh sẽ đi vào hoạt động và công chúng có thể truy cập bắt đầu từ ngày mai tại đường liên kết www.iubilaeum2025.va.

Cổng thông tin bằng 9 ngôn ngữ đã hoạt động và trình bày một số nội dung quan trọng nhất để tìm hiểu về biến cố Năm Thánh. Đó là một cửa sổ thân thiện với người dùng về Năm Thánh mà mọi người, thanh thiếu niên, người trẻ và người lớn đều có thể dễ dàng sử dụng. Chúng ta đã có thể xem trực tiếp phiên bản tiếng Ý. Trên trang chủ có một video giới thiệu do đài Rai Vaticano chuẩn bị, và chúng tôi chân thành cảm ơn đài không chỉ vì món quà là những video mà còn vì những sự phục vụ khác mà họ đã thực hiện trong những tháng gần đây để giới thiệu với công chúng về biến cố Năm Thánh. Bắt đầu từ tháng Chín, khi nhấp vào nút “Participate” (Tham gia) là quý vị đã có thể đăng ký tham gia các sự kiện và hành hương đến Cửa Thánh. Quý vị sẽ tìm thấy video giới thiệu khi nền tảng đăng ký hoạt động trên trang chủ.

Cuộn xuống dưới, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về Cửa Thánh của Đền Thánh Phêrô và các Vương cung thánh đường khác, cũng như các dấu hiệu của Năm Thánh và tất cả các tin tức được cập nhật hàng ngày. Bên cạnh bản tin là phần trình bày các sự kiện, trong đó các sáng kiến mới nhất sẽ luôn được làm nổi bật để thông tin luôn cập nhật. Trở lại thực đơn trên đầu sẽ có những bản tin mới nhất về giai đoạn chuẩn bị cho Năm Thánh, với công việc của các Ủy ban và có thể tham khảo tên của các phái đoàn Năm Thánh của các Giáo phận của Ý và các Hội đồng Giám mục Quốc tế. Cơ hội tổ chức hành hương riêng cho một người trong thành phố cũng được cung cấp, với ba cuộc hành hương được đề xuất: cuộc hành hương truyền thống của Thánh Philip Neri tới Bảy Nhà thờ; cuộc hành hương tại các nhà thờ cung hiến cho các Nữ Tiến sĩ Giáo hội và các Thánh Bổn mạng của Châu Âu; và Iter Europaeum, nghĩa là 28 Nhà thờ ở 27 quốc gia khác nhau của Châu Âu, cộng với nhà thờ đại diện cho Liên minh Châu Âu. Các công cụ đang được chuẩn bị để giới thiệu tốt hơn cho người hành hương về những con đường này, và để nâng cao kiến thức về những tác phẩm nghệ thuật trong các nhà thờ. Một nỗ lực quan trọng được thực hiện với sự đồng ý của Bộ Du lịch, điều này sẽ khuyến khích việc khám phá nhiều địa điểm mà các du khách thường chưa biết đến.

Từ tháng Chín, trang cá nhân Pilgrim’s Zone, được truy cập sau khi đăng ký, sẽ hoạt động. Khi đăng ký và sau khi nhập dữ liệu cần thiết, người hành hương sẽ nhận được “Thẻ hành hương”, ở dạng phiên bản số, với mã Qr cá nhân cần thiết để truy cập các sự kiện Năm Thánh và tổ chức cuộc hành hương đến Cửa Thánh. Việc sử dụng sẽ không chỉ dành cho các cá nhân, mà còn dành cho những người tổ chức các cuộc hành hương trong giáo xứ, giáo phận hoặc các nhóm khác. Thẻ Hành hương cũng sẽ có chức năng thứ hai. Với một phần đóng góp nhỏ, người hành hương sẽ có thể nhận được Thẻ Hành hương, thẻ này sẽ cung cấp một số dịch vụ nhất định, cho phép họ tận dụng các khoản chiết khấu đặc biệt trong thời gian hành hương. Trong những tháng gần đây, một số dịch vụ trong lĩnh vực vận chuyển, ăn uống, lễ tân đang được hoàn thiện với các hạng mục tham khảo.

Bắt đầu từ tháng Chín, những nội dung sau sẽ chính thức hoạt động và có thể truy cập được: Các trang truyền thông xã hội và Ứng dụng Năm Thánh 2025 mới, iubilaeum2025, trẻ trung, mới và thân thiện với người dùng. Từ ứng dụng có thể tải xuống cho nền tảng iOs và android, người dùng sẽ có thể truy cập tất cả các tin tức đã có trên trang web, nhưng giao diện của ứng dụng sẽ giúp đăng ký các sự kiện Jubilee dễ dàng và nhanh chóng hơn, với tùy chọn nhận thông tin được cá nhân hóa. Người dùng sẽ có thể lưu các sự kiện mà họ quan tâm, truy cập khu vực được cá nhân hóa của họ nhanh hơn, có mã Qr để hành hương đến Cửa Thánh và tất nhiên truy cập các dịch vụ, trong trường hợp mua Thẻ dịch vụ. Về bản chất, ứng dụng này sẽ cho phép người hành hương thu thập thông tin nhanh hơn về Năm Thánh, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đăng ký và đẩy nhanh việc tổ chức các cuộc hành hương trong thành phố, cũng như cho phép liên lạc trực tiếp giữa người hành hương và Bộ.

_____________________________________


Đức ông Rino Fisichella Phân Bộ Các Vấn đề Căn bản về Loan báo Tin mừng trên Thế giới

Bây giờ chúng ta đi đến mục tiêu tế nhị nhất, liên quan đến Lịch Năm Thánh. Về ngày khai mạc và bế mạc, chúng ta sẽ phải đợi Sắc lệnh Năm Thánh, sẽ được công bố theo truyền thống vào Lễ Thăng thiên, ngày 9 tháng 5 năm 2024 tới. Năm Thánh thông thường sẽ bắt đầu với việc mở Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào tháng 12 năm 2024. Trong hồ sơ báo chí mà chúng tôi chuẩn bị, lịch hoạt động chỉ bao gồm “các sự kiện lớn của Năm Thánh”. Đây là những sự kiện mà về bản chất chúng thu hút một lượng lớn người dân đến Rôma. Tôi đặc biệt nghĩ đến Năm Thánh của giới trẻ, các phong trào, các hội đoàn, giáo lý viên, thế giới việc làm, trường học. Nói tóm lại, một lịch trình đòi hỏi sự chuẩn bị chi tiết hơn cho phép diễn ra phù hợp với kinh nghiệm đức tin. Ngoài những sự kiện này có thể có sự tham gia của hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, lịch không đề cập đến hàng trăm sự kiện kỷ niệm liên quan đến các giáo phận, các nhóm giáo xứ, các hiệp hội cá nhân và những người hành hương cá nhân. Tuy nhiên, người hành hương chỉ cần đăng ký trên nền tảng truy cập từ trang web để tương tác với Bộ và được chào đón. Mặt khác, như chúng ta biết, cách thức du lịch đã thay đổi và chúng ta phải sẵn sàng chào đón các nhóm cũng như các cá nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức này, các nhóm rất lớn chẳng hạn như các giáo phận, và để đảm bảo việc tiếp nhận, sẽ được yêu cầu liên hệ trực tiếp với Bộ.

Để kết thúc, tôi xin thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu tới, Trung tâm Hành hương – Điểm thông tin sẽ được khánh thành trong khuôn viên của khu Via della Conciliazione 7. Một điểm tham khảo dành cho những ai muốn biết thông tin về Năm Thánh, các cách thức tham gia, cũng như nhận thông tin về cách trở thành tình nguyện viên hoặc tổ chức chuyến hành hương cho riêng họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết, “Chúng ta phải làm bừng lên ngọn lửa hy vọng đã được ban cho chúng ta, và giúp mọi người có thêm sức mạnh và sự chắc chắn mới bằng cách nhìn về tương lai với một tinh thần rộng mở, một tâm hồn tin tưởng và một tầm nhìn xa trông rộng.” Những lời này đã giúp chúng tôi trong những tháng qua trong việc chuẩn bị rất nhiều sáng kiến. Những lời đó sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những tháng tới khi các thời hạn quan trọng khác đang chờ đợi chúng tôi. Tất cả chúng ta ước mong rằng việc loan báo niềm hy vọng trong Năm Thánh sắp tới có thể trở thành hiện thực, cụ thể và hữu hình qua rất nhiều dấu hiệu của tình liên đới sẽ giúp khôi phục lại một cái nhìn an bình và tự tin hơn về các mối quan hệ cá nhân và giữa các cá nhân, mang lại sự đóng góp cho một thế giới nhân văn hơn và truyền đạt truyền thống đức tin sống động của chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ khác.



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/5/2023]


Huấn từ của Đức Thánh Cha trước Kinh Lạy Nữ Vương ngày 14.05.2023: Khi Chúa Thánh Thần sửa dạy chúng ta, Ngài không bao giờ làm bẽ mặt hay làm chúng ta nản chí

Khi Chúa Thánh Thần sửa dạy chúng ta, Ngài không bao giờ làm bẽ mặt hay làm chúng ta nản chí

Huấn từ của Đức Thánh Cha trước Kinh Lạy Nữ Vương

Huấn từ của Đức Thánh Cha trước Kinh Lạy Nữ Vương ngày 14.05.2023: Khi Chúa Thánh Thần sửa dạy chúng ta, Ngài không bao giờ làm bẽ mặt hay làm chúng ta nản chí
© Vatican Media

*******

Vào lúc 12 giờ trưa hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong Điện Tông tòa Vatican để đọc Kinh Lạy Nữ Vương với các tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Theo Hiến binh Vatican, khoảng 25.000 tín hữu đã có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Lạy Nữ Vương.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước kinh Kính Đức Mẹ:

_________________________________________________

Trước Kinh Lạy Nữ Vương

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay nói với chúng ta về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu gọi là Đấng Bảo Trợ (Paraclete) (x. Ga 14:15-17). Paraclete là một từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người an ủi và người biện hộ [ghi chú của BTV: từ này cũng có nghĩa là ‘luật sư’ trong tiếng Ý]. Điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần không bao giờ để chúng ta một mình, Ngài ở gần chúng ta, giống như một người biện hộ đứng bên cạnh bị cáo hỗ trợ người đó. Và Ngài gợi ý cho chúng ta cách tự bảo vệ mình trước những kẻ buộc tội chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng kẻ cáo buộc lớn luôn luôn là ma quỷ, kẻ gieo vào lòng chúng ta tội lỗi, ước muốn phạm tội, sự gian ác. Chúng ta hãy suy nghĩ về hai khía cạnh này: sự gần gũi của Ngài với chúng ta và sự trợ giúp của Ngài chống lại những kẻ buộc tội chúng ta.

Sự gần gũi của Chúa Thánh Thần: Chúa Giêsu nói rằng Chúa Thánh Thần “ở giữa anh em và ở trong anh em” (x. câu 17). Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa Thánh Thần muốn ở lại với chúng ta: Ngài không phải là vị khách qua đường đến thăm xã giao chúng ta. Ngài là người bạn đồng hành suốt đời, một sự hiện diện ổn định. Ngài là Thần Khí và mong muốn cư ngụ trong tinh thần của chúng ta. Ngài kiên nhẫn và ở giữa chúng ta ngay cả khi chúng ta sa ngã. Ngài ở lại vì Ngài thật sự yêu thương chúng ta; Ngài không giả cách yêu chúng ta, và rồi bỏ mặc chúng ta khi mọi việc trở nên khó khăn. Không. Ngài trung tín, Ngài minh bạch, Ngài là xác thực.

Ngược lại! Nếu chúng ta ở trong cơn thử thách, thì Chúa Thánh Thần sẽ an ủi chúng ta, mang đến cho chúng ta ơn tha thứ và sức mạnh của Thiên Chúa. Và khi Ngài đặt lỗi lầm của chúng ta trước mặt chúng ta và sửa dạy chúng ta, Ngài làm rất dịu dàng – luôn có âm hưởng dịu dàng và hơi ấm tình yêu trong giọng nói của Ngài nói trong lòng. Chắc chắn, Thần Khí, Đấng Bảo Trợ, luôn rõ ràng, bởi vì Ngài là một người bạn chân chính, trung tín, không che giấu bất cứ điều gì, Ngài gợi ý những gì cần thay đổi và cần phải phát triển ở chỗ nào. Nhưng khi Ngài sửa dạy chúng ta, Ngài không bao giờ làm chúng ta bẽ mặt, và không bao giờ làm chúng ta mất lòng tin. Thay vào đó, Ngài truyền đạt sự chắc chắn rằng với Thiên Chúa, chúng ta luôn có thể làm được. Đây là sự gần gũi của Ngài. Đây là một sự chắc chắn rất tuyệt vời.

Thần Khí với tư cách là Đấng Bảo Trợ là khía cạnh thứ hai. Ngài là người biện hộ chúng ta và bảo vệ chúng ta. Ngài bảo vệ chúng ta trước những kẻ cáo buộc chúng ta: trước chính bản thân chúng ta khi chúng ta không thông cảm và tha thứ cho chính mình, khi chúng ta đi quá xa đến mức có thể tự nhủ rằng chúng ta đã thất bại, rằng chúng ta chẳng có giá trị gì; bảo vệ chúng ta trước thế gian loại bỏ những người không phù hợp với mệnh lệnh và khuôn mẫu của nó; trước ma quỷ là “kẻ tố cáo” tài ba và là kẻ chia rẽ (x. Kh 12:10), và làm mọi cách để khiến chúng ta cảm thấy bất lực và bất hạnh.

Trước tất cả những tư tưởng buộc tội này, Chúa Thánh Thần gợi ý cho chúng ta cách trả lời. Bằng cách nào? Chúa Giêsu nói rằng Đấng Bảo Trợ là Đấng “làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (x. Ga 14:26). Do đó, Ngài nhắc nhở chúng ta về những lời của Tin Mừng, và từ đó giúp chúng ta có thể đáp lại ma quỷ đang cáo buộc, không phải bằng lời của chúng ta, nhưng bằng chính lời của Chúa. Trên hết, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn nói về Chúa Cha ở trên trời, Chúa Giêsu cho chúng ta biết Chúa Cha, và tỏ lộ tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta, rằng chúng ta là con cái của Người. Nếu kêu cầu Thần Khí, chúng ta sẽ học cách đón nhận và nhớ lại sự thật quan trọng nhất của cuộc sống bảo vệ chúng ta trước những cáo buộc của ma quỷ. Và sự thật quan trọng nhất trong đời sống là gì? Rằng chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái yêu dấu của Thiên Chúa: đây là sự thật quan trọng nhất, và Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về điều này.

Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta có kêu cầu Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có thường xuyên cầu nguyện với Ngài không? Chúng ta đừng quên Đấng gần gũi với chúng ta, hay đúng hơn là ở trong chúng ta! Rồi chúng ta có lắng nghe tiếng của Ngài, cả khi Ngài động viên chúng ta và khi Ngài sửa dạy chúng ta không? Chúng ta có trả lời bằng lời của Chúa Giêsu trước những lời buộc tội của ma quỷ không, trước những “tòa án” của cuộc sống không? Chúng ta có nhớ rằng mình là người con yêu dấu của Thiên Chúa không? Xin Mẹ Maria làm cho chúng ta biết trở nên ngoan ngoãn trước tiếng nói của Chúa Thánh Thần và nhạy cảm với sự hiện diện của Ngài.

_________________________________________________


Sau kinh Lạy Nữ Vương

Anh chị em thân mến,

Trong những ngày qua, một lần nữa chúng ta chứng kiến các cuộc xung đột vũ trang giữa người Israel và người Palestine, trong đó những người vô tội đã bị thiệt mạng bao gồm các phụ nữ và trẻ em. Tôi hy vọng rằng lệnh ngừng bắn vừa đạt được sẽ trở nên ổn định, vũ khí sẽ im tiếng, bởi vì nền an ninh và sự ổn định không bao giờ đạt được qua việc sử dụng vũ khí, mà thay vào đó, mọi hy vọng về hòa bình sẽ tiếp tục bị phá hủy.

Cha thân ái chào tất cả anh chị em, người Rôma và những anh chị em hành hương đến từ Ý và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các tín hữu từ Canada, Singapore, Malaysia và Tây Ban Nha.

Tôi xin chào các nhà lãnh đạo Cộng đoàn Thánh Egidio từ 25 quốc gia Châu Phi, cũng như Ban Giám đốc và các Giáo sư của Đại học Radom ở Ba Lan. Tôi xin chào Caritas Quốc tế đang nhóm họp và đã bầu chủ tịch mới. Hãy can đảm tiến tới trên con đường đổi mới!

Cha xin chào các tín hữu đến từ Scandicci và Torrita di Siena; các thiếu nhi từ Decanato của Appiano Gentile, Hướng đạo sinh Agesci từ Alghero và các bạn trẻ đến từ Senigallia; Học viện “Gioan XXIII” từ Cammarata; và các anh chị em tham gia tiếp sức vì sự sống hỗ trợ Quỹ phòng chống ung thư.

Hôm nay ngày của Mẹ được tổ chức ở nhiều quốc gia. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả những người mẹ với lòng biết ơn và trìu mến – những người vẫn còn ở với chúng ta và những người đã về nước trời – chúng ta hãy phó thác các mẹ cho Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cho họ một tràng pháo tay thật lớn!

Chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ để xin Mẹ xoa dịu nỗi đau khổ của Ukraine bị hành hạ và của tất cả các quốc gia bị thương tổn bởi chiến tranh và bạo lực.

Cha hy vọng tất cả anh chị em tận hưởng ngày Chúa nhật của mình. Và cha xin chào nhóm Immaculata thật tuyệt vời! Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và arrivederci!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/5/2023]