Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con

Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con

2 tháng Tám, 2018


Khi tôi ra ngoài và chuẩn bị chạy tới chạy lui tất bật công việc lo cho các con, chắc chắn

Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia

đình đông con

2 tháng Tám, 2018

Khi tôi ra ngoài và chuẩn bị chạy tới chạy lui tất bật công việc lo cho các con, chắc chắn

Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con

2 tháng Tám, 2018

Becky Roach



Khi tôi ra ngoài và chuẩn bị chạy tới chạy lui tất bật công việc lo cho các con, chắc chắn sẽ có ai đó với vài câu bình luận về số con cái trong gia đình tôi.

Bằng đó đứa đều là con của chị à?

Chị có cố kiếm đứa con gái nữa không?

Trời, đôi tay của chị chẳng được rảnh lúc nào!

Và câu mà tôi thích nhất, chị chẳng biết tại sao nó lại như vậy, đúng không?

Điều tôi cảm thấy buồn cười nhất về sự bình luận này là tôi không cho rằng có năm đứa con đã được gọi là một gia đình đông con. Thật tình tôi còn muốn có thêm con và tôi không ngần ngại nói với những người hoàn toàn xa lạ rằng, gia đình đông con là phúc lành vì nhiều lý do.

“Khi có nhiều con, những đứa trẻ không bị rơi vào thế giới cô đơn và sự bực dọc vì phải sống giữa thế giới của người lớn suốt mọi lúc. Và rõ ràng là nhiều lúc sự hiếu động của chúng làm cho bạn bực mình, và sự bướng bỉnh của chúng có thể làm chúng giống như những kẻ nổi loạn tí hon; nhưng ngay cả những tranh cãi của chúng cũng đóng một vai trò hiệu quả trong việc hình thành tính cách, miễn đó là những cuộc tranh cãi ngắn và chỉ là những chuyện lặt vặt. Trẻ em trong các gia đình đông con hầu như tự học được cách biết cẩn thận với những điều chúng làm và biết chịu trách nhiệm về những việc đó, biết tôn trọng người khác và giúp đỡ nhau, biết cởi mở và quảng đại. Với chúng, gia đình là một thế giới thử thách thu nhỏ, trước khi chúng bước ra thế giới bên ngoài, đó là môi trường sẽ khó khăn hơn cho chúng và khắc nghiệt hơn - Đức Giáo hoàng Piô XII.

Có thể 31 vị thánh trong danh sách này đồng ý như vậy. Có những hoa trái rất đẹp trổ sinh trong môi trường sống giữa những anh chị em ruột.

Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con

Một danh sách dài các Thánh thấu hiểu hoàn cảnh các gia đình đông con

Nếu cần những sự động viên để bạn không cảm thấy cô đơn khi có một gia đình đông con? Những vị Thánh này hiểu rất rõ!


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Tô-ma Aquinas là người con trai thứ sáu trong gia đình.

"Tình bạn là nguồn mạch của những niềm vui lớn lao nhất, thậm chí những mục tiêu theo đuổi dễ thương nhất cũng trở nên tẻ nhạt nếu không có bạn bè.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Chân phước Ana García Manzanas sinh tại Almendral de la Cañada ngày 1 tháng Mười năm 1550, là người con thứ bảy của ông Ferdinand García và bà Maria Mancanas. 

"Không phải vì tôi tốt lành mà Chúa ban cho tôi những ơn này, nhưng là để sự tốt lành của Người được thể hiện. Dù tôi bất xứng với ơn sủng, nhưng Thầy Chí Thánh vẫn đi tìm tôi ngay cả khi trong tôi hầu như không có ý hướng về Người, để tôi không bị lạc lối, và để sự tốt lành của người được ngợi khen.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Edith Stein là con út trong gia đình 11 người con.

"Linh hồn của người phụ nữ phải chan hòa và trải rộng ra với tất cả mọi người, nó phải giữ sự thinh lặng để không một đốm lửa nhỏ nào bị dập tắt bởi những cơn gió bão; phải ấm áp để không bị tê lạnh trước những hào nhoáng chóng qua … biết tự trút bỏ, để có thể có không gian cho sự sống tương lai; cuối cùng, biết làm chủ chính nó và cả thân xác của nó, để toàn bộ con người sẵn sàng đón nhận mọi tiếng gọi.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Bernard là con thứ ba trong gia đình bảy người con, trong đó có sáu người con trai.

"Tình yêu không tìm kiếm lý do vượt ra ngoài chính nó và không tìm kiếm hoa trái; nó chính là hoa trái, là sự tận hưởng. Tôi yêu vì tôi yêu; tôi yêu để tôi có thể yêu.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Bridget của Thụy điển có tám người con. Người con thứ hai của thánh nữ là Thánh Catherine Vadstena.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Josemaria Escriva là anh thứ hai trong gia đình sáu người con.

"Sự nên thánh vĩ đại chính là thực hiện những bổn phận nhỏ trong mọi lúc.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Chân phước Anacleto là con thứ hai trong gia đình nghèo có 12 người con, thân phụ là ông Valentín González Sánchez và thân mẫu là bà María Flores Navarro.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Phanxico Girolamo sinh ngày 17 tháng Mười Hai, 1642 và là con cả trong gia đình 11 người con.

Ngày lễ kính của ngài là 2 tháng Bảy.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Francesco Possenti sinh ngày 1 tháng Ba, 1838, ở Assisi Ý, là con thứ 11 trong gia đình có 13 người con, thân mẫu là Agnes, và thân phụ ngài là Sante.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Gemma là con thứ năm trong gia đình tám người con

"Đây mới chính là Chúa Giê-su thật, nếu tôi nghĩ về những gì tôi đã trải qua khi còn nhỏ và bây giờ khi đã là một cô gái trưởng thành, tôi đều thấy mình có những thánh giá phải mang; nhưng, thật là sai lầm đối với những người nói rằng đau khổ là một sự bất hạnh!”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Aloysius Gonzaga là con đầu trong gia đình bảy người con.

"Ai ước mong yêu mến Thiên Chúa nhưng lại không có khao khát cháy bỏng và kiên trì chịu đau khổ vì Ngài thì chưa thật sự yêu mến Ngài.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Hedwig là con trong gia đình có tám người con và khi trưởng thành lập gia đình thánh nhân có bảy người con.

Thánh nữ là Thánh Bổn mạng của trẻ mồ côi.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Sinh ngày 4 tháng Sáu năm 1870, Thánh Mary là con thứ năm trong gia đình có 13 người con. Thánh nữ là bổn mạng của các y tá và tân tòng.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Ignatius là con út trong gia đình 13 người con.

“Tất cả là vì vinh quang cao vời của Thiên Chúa!”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Faustina là con thứ ba trong gia đình có mười người con. Thân phụ của thánh nhân là một thợ mộc và nông dân, và gia đình nghèo nhưng rất đạo hạnh.

“Lạy Chúa Giê-su, nguồn mạch đời con, xin thánh hóa con. Ôi lạy Đấng là sức mạnh con, xin tăng sức cho con. Người chỉ huy của con, xin chiến đấu cho con.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Margaret là mẹ của tám người con.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Zelie và Thánh Martin có chín người con. Năm người con gái sau đó đều trở thành nữ tu. Thánh Teresa là con gái út của các ngài.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Chân phước Antonia Mesina sinh ngày 21 tháng Sáu năm 1919, là con thứ hai trong gia đình mười người con, thân phụ là một cảnh sát nghèo, Agostino Mesina, và thân mẫu là Grazia Rubanu. 

Chân phước Antonia là bổn mạng của những nạn nhân bị cưỡng hiếp.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Gianna là con thứ mười trong gia đình 13 người con và cũng là mẹ của bốn người con.

“Tình yêu và sự hy sinh có sự gắn kết chặt chẽ, giống như mặt trời và ánh sáng. Chúng ta không thể yêu mà không chịu đau khổ và chúng ta không thể chịu đau khổ mà không yêu.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Louis sinh năm 1673 tại Montfort-sur-Meu. Ngài là con trưởng trong số 18 người con.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Chân phước John Henry Newman sinh ngày 21 tháng Hai năm 1801. Ngài là con trưởng trong gia đình sáu người con.

“Sự sống qua đi, của cải cũng hết, danh tiếng đổi thay, những giác quan rồi cũng hao mòn, thế giới thay đổi. Chỉ một Đấng duy nhất là chân lý cho chúng ta; một Đấng duy nhất là tất cả cho chúng ta; Đấng duy nhất có thể lấp đầy những thiếu thốn của chúng ta.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Nicholas là cha của mười người con.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Oswald là một trong bảy người con được biết đến của vua Aethelfrith của Bernicia và bà Acha. Ngài được mọi người biết đến như là một vị vua thánh thiện và ngày lễ kính của ngài là 5 tháng Tám.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh John là một trong tám người con, thân phụ là Pierre Perboyre và thân mẫu là Marie Rigal đều là nông dân. Năm người con đều vào dòng truyền giáo Vincentian Fathers hoặc Daughters of Charity.

Ngày lễ kính: 11 tháng Chín


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Chân phước Anna Maria Rubatto sinh năm 1844, là một trong tám người con của ông Giovanni Rubatto và bà Catarina Pavesio; chân phước bị mất cha năm 4 tuổi.

Lễ kính ngày 6 tháng Tám.


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Rose là một trong mười người con.

“Khi cuộc chiến đấu càng lớn thì món quà ơn sủng càng nhiều.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thánh Jose là con trưởng trong gia đình có 13 người con trai.

"Hãy làm những gì Chúa muốn, và ước muốn những gì Chúa làm.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Thân mẫu của Thánh Catherine sinh 25 người con, bà ngoài 40 tuổi khi sinh Thánh Catherine và cặp song sinh (cả hai đều chết sau khi sinh).

“Tình yêu biến đổi một người thành điều mà người đó yêu quý.”


Một danh sách dài các Thánh xuất thân từ những gia đình đông con


Sinh ngày 7 tháng Một năm 1844, Thánh Bernadette là con đầu trong gia đình có 9 người con.

"Ôi lạy Chúa Giê-su, con thà chết một ngàn lần còn hơn trở nên bất trung với Người!”


https://en.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous


Thánh Teresa Avila là một trong mười người con.

"Can đảm đón nhận bất cứ điều gì xảy đến trong đời — tất cả đều nằm ở đó.”


https://en.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous


Thánh Gioan Vianney là con thứ tư trong gia đình sáu người con.

"Đừng cố làm vui lòng mọi người. Hãy cố làm vui lòng Chúa, các thiên thần, và các thánh – các ngài là những người ủng hộ các bạn.”


Chúng ta còn quên vị thánh nào nữa không? Hãy cho chúng tôi biết những vị thánh cần phải được thêm vào danh sách này!


[Nguồn: catholic-link]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/11/2018]


Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng La-tinh?

Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng La-tinh?

02 tháng Mười Một, 2018


Bạn có biết R.I.P. là một lời cầu nguyện bằng tiếng La-tinh?


Những chữ viết tắt thường được nhìn thấy trên các bia mộ có lịch sử cổ đại gắn liền với những lễ tang của Công giáo.

Trên các bia mộ trên khắp thế giới, R.I.P. là một chữ viết tắt có lịch sử rất đẹp. Các chữ cái viết tắt của một cụm từ tiếng La-tinh, requiescat in pace. Dịch sang tiếng Anh là “rest in peace” (Yên nghỉ), nhưng thật ra cụm từ tiếng La-tinh là một phần trong một lời cầu nguyện dài cho người qua đời

Lần đầu tiên cụm từ La-tinh này được sử dụng bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 và với ý cầu nguyện cho người đã qua đời, cầu xin cho họ được an giấc ngàn thu trên Thiên Đàng. Nó phù hợp với niềm tin Công giáo về luyện ngục và ngày nay cụm từ vẫn còn giữ vị trí trung tâm trong các nghi thức đám tang của Công giáo.

Lời cầu nguyện được tìm thấy trong những câu xướng và đáp sau:

Requiem æternam dona ei, Domine

℟. Et lux perpetua luceat ei:

℣. Requiescat in pace.

℟. Amen.

℣. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người qua đời được nghỉ yên muôn đời,

℟. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.

℣. Xin cho linh hồn được yên nghỉ.

℟. Amen.

Lời cầu nguyện này cũng được chuyển thành nhạc, đặc biệt trong các Thánh Lễ “Requiem” bằng tiếng La-tinh. Các nhà soạn nhạc như Bach và Mozart đã soạn những tác phẩm dựa trên lời cầu nguyện này.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/11/2018]