Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Đây là những việc thánh Faustina từ bỏ trong Mùa Chay

Đây là những việc thánh Faustina từ bỏ trong Mùa Chay

Đây là những việc thánh Faustina hãm mình trong Mùa ChayĐây là những việc thánh Faustina hãm mình trong Mùa Chay

Mariola Anna S | Shutterstock

Philip Kosloski

16/02/22


Bác sĩ của Thánh Faustina khuyên thánh nữ những gì thánh nhân có thể từ bỏ trong Mùa Chay, vì sức khỏe của thánh nữ không cho phép ngài có những hy sinh lớn.

Khi chuẩn bị mừng đại lễ Phục sinh, Thánh Faustina phải phân định rõ ràng những gì thánh nữ có thể hãm mình trong Mùa Chay.

Đây là câu hỏi quan trọng đối với thánh nhân, vì Thánh Faustina có lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô rất sâu đậm, có nhiều cuộc mạc khải riêng mà thánh nữ viết trong Nhật ký của ngài.

Thánh nhân muốn làm mọi việc theo khả năng vì tình yêu lớn lao nhất trong cuộc đời thánh nữ và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, sức khỏe của thánh nhân bắt đầu xấu đi, Thánh Faustina cậy dựa vào sự chăm sóc của một bác sĩ, xin ý kiến bác sĩ những gì ngài có thể thực hiện để hy sinh cho Mùa Chay.


Những việc thực hành cho Mùa Chay. Mặc dù tôi mong muốn và khát khao thực hiện việc đó, nhưng tôi không thể thực hành những việc hãm mình lớn được, vì tôi đang được bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Nhưng tôi có thể thực hành những việc nhỏ bé: đầu tiên – ngủ không có gối; để mình chịu đói một chút.

Nhật ký, 934

Với Thánh Faustina, ngủ không có gối là một việc thực hành “nhỏ”, trong khi nó có thể được coi là việc hãm mình “lớn” đối với nhiều người chúng ta. Chúng ta coi trọng sự tiện nghi trong xã hội hiện đại Tây Phương, và thậm chí còn nhiều hơn nữa đối với loại giấc ngủ mà chúng ta có được.

Tuy nhiên, ngủ mà không có gối (đối với hầu hết chúng ta) sẽ không “giết chết” chúng ta, và về mặt nào đó thậm chí có thể có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn xem nó như một sự hy sinh để dâng lên vì lòng yêu mến Thiên Chúa, thì đây thật sự trở thành một việc hãm mình nhỏ và là một mẫu gương đơn sơ cho những gì bạn có thể từ bỏ trong Mùa Chay.

Việc kiêng giữ cho bụng “đói một chút” cũng là một việc mà tất cả chúng ta đều có thể làm. Điều đó có thể có nghĩa là chúng ta không ăn vặt giữa các bữa, hoặc kiêng bớt lấy thêm trong bữa ăn. Với một số người, họ xem sự hy sinh này như một cách để giữ tình liên đới với người nghèo phải chịu đói mỗi ngày.

Nếu bạn đang tìm những ý tưởng về các việc bạn có thể từ bỏ trong Mùa Chay, hãy học nơi Thánh Faustina!


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/2/2022]


Vatican: Số người Công giáo trên toàn thế giới tăng 16 triệu người vào năm 2020

Vatican: Số người Công giáo trên toàn thế giới tăng 16 triệu người vào năm 2020

Vatican: Số người Công giáo trên toàn thế giới tăng 16 triệu người vào năm 2020


Vương cung Thánh Đường Thánh Phêrô nhìn qua một bong bóng ngày 3 tháng 12, 2019. | Daniel Ibáñez/CNA.

Vatican, 11 tháng Hai, 2022 / 13:00 pm


Theo số liệu thống kê do Tòa thánh Vatican công bố hôm thứ Sáu số người Công giáo trên toàn thế giới ước tính tăng khoảng 16 triệu người vào năm 2020 lên 1,36 tỷ người.

Vatican News, cổng thông tin trực tuyến của Tòa Thánh cho biết sự gia tăng này phù hợp với việc tăng dân số toàn cầu trong năm đại dịch coronavirus quét qua hành tinh. Người Công giáo tiếp tục chiếm 17,7% tổng dân số thế giới.

Các số liệu cho năm 2020 — năm gần đây nhất có sẵn số liệu — lấy từ ấn bản năm 2022 của quyển Annuario Pontificio (Niên giám Tòa Thánh) và Annuarium Statisticum Ecclesiae Năm 2020 (Niên giám Thống kê của Giáo hội), do Văn phòng Thống kê Giáo hội Trung ương của Vatican biên soạn.

Như những năm trước, Giáo hội tăng mạnh nhất ở Châu Á (1,8%) và Châu Phi (2,1%) và khiêm tốn nhất ở Châu Âu (0,3%).

Gần một nửa số người Công giáo trên thế giới (48%) sống ở Châu Mỹ, với 28% sống ở Nam Mỹ.

Số lượng giám mục trên toàn thế giới đã giảm một đơn vị, từ 5.364 năm 2019 xuống 5.363 vị vào năm 2020.

Vào cuối năm 2020, có tổng số 410.219 linh mục, giảm 4.117 so với năm 2019. Vatican News đưa tin mặc dù số lượng linh mục ở Bắc Mỹ và Châu Âu có giảm, nhưng ở Châu Phi và Châu Á đã có một “sự gia tăng đáng kể”.

Vào năm 2020, khoảng 40% linh mục trên thế giới sống ở Châu Âu, 29% ở Châu Mỹ, 17% ở Châu Á, 12% ở Châu Phi và 1% ở Châu Đại Dương.

Số người Công giáo trên mỗi linh mục trên toàn thế giới tăng từ 3.245 người vào năm 2019 lên 3.314 người vào năm 2020. Ở Châu Âu, có trung bình 1.746 người Công giáo trên một linh mục, 2.086 người ở Châu Mỹ và 5.089 người ở Châu Phi.

Số phó tế vĩnh viễn đã tăng lên, từ 48.238 người năm 2019 lên 48.635 người vào năm 2020. Con số ở Châu Âu giảm nhẹ từ 15.267 người xuống còn 15.170 người.

Số lượng nam tu sĩ không phải làm linh mục tăng trên toàn thế giới từ 50.295 năm 2019 lên 50.569 vào năm 2020, sự gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi (1,1%), Châu Á (2,8%) và Châu Âu (4%) nhưng giảm ở Châu Mỹ (- 4%) và Châu Đại Dương (-6%).

Số lượng nữ tu sĩ giảm trên toàn cầu từ 630.099 người vào năm 2019 xuống còn 619.546 người vào năm 2020, giảm -1,7%. Nhưng có sự gia tăng ở Châu Phi (3,2%) và Châu Á (0,2%), cùng với mức giảm ở Châu Âu (-4,1%), Châu Mỹ (-2,8%) và Châu Đại Dương (-5,7%).

Có 111.855 chủng sinh vào năm 2020, so với 114.058 vào năm 2019. Có mức giảm đáng kể ở Châu Âu (-4,3%), Châu Mỹ (-4,2%) và Châu Á (-3,5%) nhưng tăng 2,8% (từ 32,721 đến 33.628) ở Châu Phi.




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/2/2022]