Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Gia đình trúng giải xổ số Powerball jackpot cho đi toàn bộ số tiền

Gia đình trúng giải xổ số Powerball jackpot cho đi toàn bộ số tiền

19 tháng Bảy, 2017
Gia đình trúng giải xổ số Powerball jackpot cho đi toàn bộ số tiền
Mel Evans | Associated Press

"Tôi đã có thể mua được một chiếc du thuyền và không bao giờ trở về, nhưng chúng tôi có một trái tim và cảm thấy phải thực hiện công việc này.”

Bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng một vé số? Mua một căn nhà mới, một chiếc xe hơi, một du thuyền, một chuyến du lịch vòng quanh thế giới?
Sau khi trúng giải Powerball jackpot trị giá $429,6 triệu hồi năm ngoái, ở Trenton, một cư dân New Jersey là bà Pearlie Mae Smith và những đứa con trưởng thành của bà quyết định làm một điều hoàn toàn khác biệt: họ dùng số tiền trúng giải để giúp cho những người thiếu thốn nhất.
Nhờ kết quả của sự may mắn của mình,  gia đình Smiths đã thành lập một quỹ từ thiện để giúp người nghèo thuộc vùng phía Nam của Trenton bị khổ sở vì ma túy và tội phạm.
“Tôi đã có thể mua được một chiếc du thuyền và không bao giờ trở về, nhưng chúng tôi có một trái tim và thấy phải thực hiện công việc này,” Valerie Arthur, một trong năm người con của gia đình Smith nói với tờ Times của vùng Trenton.
Quỹ Gia đình Smith sẽ cùng hoạt động với các tổ chức có trụ sở tại Trenton, theo tờ Times, “mỗi lần một tài trợ” để “tạo ra những cơ hội cho cộng đồng, bồi dưỡng các nhà lãnh đạo và thay đổi cuộc sống thông qua những chương trình phát triển đường lối lãnh đạo.”
Bà Pearlie Smith, làm việc trong các trường học công của vùng Trenton, chia sẻ triết lý cho đi cùng với những người con của bà. Một người con gái, cô Katherine Nunnally, đứng đầu chương trình hướng dẫn cho các cô gái trẻ, và những người con khác làm tình nguyện làm trong các bếp ăn súp của nhà thờ và địa phương.
“Tôi nghĩ hạt giống đó đã luôn luôn có trong chúng tôi … chỉ là sau khi trúng được giải xổ số, bây giờ chúng tôi có thể làm việc đó trên tầm mức rộng lớn hơn trong quá khứ,” Arthur nói với Times.
Gia đình Smith cho rằng sự may mắn của họ là do “sự can thiệp của Chúa” (họ dùng $6 mua được vé số trúng giải trong xóm ngày 11 tháng Bảy). Quyết định của họ sử dụng số tiền trời cho để giúp đỡ người khác là một động lực cho tất cả chúng ta. Như trích lời của ban biên tập của tờ Times vùng Trenton:
Chúng ta có thể nói rằng nhờ sự can thiệp của Chúa đã mang gia đình Smith đến giữa chúng ta, cho phép tất cả mọi người ở Trenton hưởng lợi ích hạnh phúc từ sự quảng đại và tinh thần cộng đồng của họ.





[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 20/07/2017]


Những nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo tinh thần của Ấn độ thúc giục pháp quyền tái xây dựng hòa bình và sự hòa hợp chung

Những nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo tinh thần của Ấn độ thúc giục pháp quyền tái xây dựng hòa bình và sự hòa hợp chung

Những nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo tinh thần của Ấn độ thúc giục pháp quyền tái xây dựng hòa bình và sự hòa hợp chung
Tòa nhà Quốc hội Ấn độ ở New Delhi. - AP
17/07/2017 11:42
Trong đêm trước phiên họp quốc hội Ấn độ, một nhóm 40 nhà lãnh đạo tinh thần lão thành và giới trí thức thuộc nhiều tôn giáo khác nhau kêu gọi các chính khách tìm kiếm sức mạnh từ nguồn lực tinh thần sâu thẳm của dân tộc để chấm dứt môi trường thù hận đang gia tăng, bạo lực và thiếu quan tâm đến pháp quyền do đó nhiều người vô tội thuộc các cộng đồng tôn giáo và bị gạt ra bên lề đã bị phân biệt đối xử trong những tuần vừa qua. Các nhà lãnh đạo đã tập trung hôm Chủ nhật ở New Delhi, “kêu gọi chính phủ chấm dứt tình trạng vị thân không chịu hình phạt mà nó là nguyên nhân gốc rễ của không khí sợ hãi đang tồn tại rộng rãi trên đất nước hôm nay,” một thông cáo báo chí của Đức Giám mục Theodore Mascarenhas viết, ngài là Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn độ (CBCI), cơ quan đầu não của Giáo hội Công giáo trong nước. “Cảm nhận thấy rằng những sự phát triển này đe dọa không chỉ chủ nghĩa thế tục, nhưng còn cả Hiến pháp và cơ cấu dân chủ của đất nước,” đức giám mục viết, ngài triệu tập cuộc họp tối trước các phiên họp quốc hội bắt đầu từ ngày 17 tháng Bảy đến 11 tháng Tám. Quốc hội Ấn độ lên chương trình cho 19 phiên họp sẽ bầu cử tổng thống và phó tổng thống mới của Ấn độ. Các dự luật bao gồm một loạt các vấn đề như giáo dục, an ninh, tài chính, lao động, vận tải và thống kê có thể được đưa ra thảo luận.
Dưới đây là toàn văn của thông cáo báo chí của Đức Giám mục Theodore Mascarenhas:
Prot. 767 / GenSec2017 (3-b-10 / CBCI-GC) 16th July, 2017
Các nhà lãnh đạo tôn giáo lên án sự phân biệt đối xử, kêu gọi pháp quyền để phục hồi lại hòa bình và sự hòa hợp chung. Sức mạnh tinh thần sâu thẳm của Ấn độ là bức tường thành chống lại sự thù ghét, những lực lượng gây chia rẽ.
Thông cáo báo chí
New Delhi, 16 tháng Bảy, 2017
Những nhà lãnh đạo tôn giáo lão thành và các nhà trí thức kêu gọi mọi người tìm kiếm sức mạnh từ nguồn lực tinh thần sâu thẳm của dân tộc để chấm dứt môi trường thù hận đang gia tăng, bạo lực và thiếu quan tâm đến pháp quyền do đó nhiều người vô tội thuộc các cộng đồng tôn giáo và bị gạt ra bên lề đã bị hành xử phân biệt trong những tuần vừa qua.
Họp tại Delhi dưới sự chủ tọa của Hội đồng Giám mục Ấn độ, nhóm 40 nhà lãnh đạo kêu gọi chính phủ chấm dứt tình trạng vị thân không chịu hình phạt mà nó là nguyên nhân gốc rễ của không khí sợ hãi đang tồn tại rộng rãi trên đất nước hôm nay. Cảm nhận thấy những sự phát triển này đe dọa không chỉ chủ nghĩa thế tục, nhưng còn cả Hiến pháp và cơ cấu dân chủ của đất nước.
Hoan nghênh những quả quyết của ngài Thủ tướng Narendra Modi với các nhà lãnh đạo của các đảng Đối lập trong đêm trước các phiên họp Quốc hội, buổi họp lưu ý rằng đại đa số người dân Ấn độ thuộc mọi cộng đồng đã rất kinh ngạc trước sự phân biệt đối xử ở nhiều tiểu bang với lý do bảo vệ những con bò. Ngài Thủ tướng bây giờ phải nhìn thấy được các cấp chính quyền tiểu bang và những lực lượng cảnh sát của họ có hành vi phân xử người có tội với thái độ rất thiên vị.
Buổi họp đồng ý trên một chương trình hành động năm điểm khẩn thiết:
- Hệ tư tưởng thù ghét là một thực tại cần phải được xem như một thách thức bởi các cấp Chính quyền, các đảng phái chính trị, những nhà hoạt động xã hội, hệ thống công lý và các cộng đồng tôn giáo.
- Giới lãnh đạo tôn giáo phải hoạt động sát với người dân để xây dựng sự thống nhất vốn có của dân tộc. Việc này sẽ giúp phục hồi lại lòng tin nơi mọi người và bỏ đi những sự nghi ngờ lẫn nhau, điều này đang bắt đầu lớn dần lên.
- Giới  lãnh đạo phải xây dựng ngôn ngữ cũng như nội dung văn bản cho truyền thống, cho trào lưu phổ thông và truyền thông xã hội để chống lại những sự lừa dối và lòng thù ghét. Cũng có thể dùng truyền thông xã hội để đánh bại lòng thù hận và củng cố những mối dây ràng buộc giữa các cộng đồng.
- Các nhà lãnh đạo cộng đồng ở nhiều cấp bậc phải đến với nhau để những căng thẳng có thể tan biến dần và lòng tin được phục hồi và củng cố vững mạnh thêm. Tương tự như vậy, những cơ quan quốc gia bao gồm những Ủy ban Dân tộc Thiểu số cấp Tiểu bang và cấp Quốc gia và những tổ chức khác phải được động viên và hoạt động tích cực trong công cuộc khôi phục lại hòa bình và giúp củng cố pháp quyền. Điều này cũng sẽ giúp tiến được một bước dài trong trong việc bảo đảm sự chuyển giao những nỗ lực phát triển theo chương trình 15 điểm và những biện pháp điều hành khác.
- Một Hội nghị Liên tôn Quốc gia và Dân sự sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt để thảo luận về những phát triển và những biện pháp mà các cấp chính quyền cần phải thực hiện ở các cấp độ quốc gia và tiểu bang.
Buổi họp có sự tham dự của Goswami Sushil Ji Maharaj, Vivek Muni, Tiến sĩ Umer Iliyasi, Sardar Paramjeet Singh Chandhok, Tiến sĩ Mohinder Singh, Tiến sĩ Manzoor Alam, Tiến sĩ Zafar Ullah Khan, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Thiểu số Delhi, Ông Navaid Hamid, thành viên của Ủy ban Dân tộc Thiểu số Delhi, Sr Anastasia Gill, Rabbi Ezekiel Malekar, Giáo sư TK John, Tiến sĩ Denzil Fernandes, Tiến sĩ Michael Williams, Đức Giám mục Vijayesh Lal, Đức Giám mục Richard Howell, Ông D K Manavalan IAS, Cha Alarico Carvalho, Cha Bento Rodrigues, Delhi, Cha Tổng đại diện Đức ông Susai Sebastian, Cha Freddy D’Souza, Ông AC Michael, Tiến sĩ John Dayal, Đức ông Chinnayyan Joseph và Đức Giám mục Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ấn độ, người đã triệu tập cuộc họp.
Giám mục Theodore Mascarenhas, SFX
Tổng thư ký,             
Hội đồng Giám mục Ấn độ

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 19/07/2017]