Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

7 sự thật thú vị về giáo hoàng

7 sự thật thú vị về giáo hoàng

7 sự thật thú vị về giáo hoàng

Antoine Mekary

Philip Kosloski

14/03/21


Giáo hoàng có lương hàng năm không? Tại sao giáo hoàng mặc màu trắng?

Chức vị giáo hoàng là thú vị đối với nhiều người và lại là khó hiểu đối với những người khác.

Dưới đây là danh sách ngắn gọn gồm 7 sự thật thú vị về giáo hoàng giúp giải thích về chức vị giáo hoàng và các truyền thống của nó.


  1. Tại sao giáo hoàng mặc màu trắng? – Đức Piô V không muốn từ bỏ thói quen của Thánh Đaminh de Guzman ghi dấu ngài là thành viên của Dòng các Cha Thuyết giáo. Những chiếc áo choàng trắng đặc thù kể từ đó đã trở thành trang phục tiêu chuẩn của giáo hoàng.
  2. Lịch sử đằng sau những đôi giày màu đỏ và đen của giáo hoàng – Đức Giáo hoàng Phanxicô ban đầu chỉ chọn đi giày đỏ trong nhà và chọn những đôi giày ngoài trời màu đen mà ngài luôn đi — và khi ngài đến Vatican — như một dấu hiệu của sự khiêm tốn và khổ hạnh.
  3. Tại sao giáo hoàng đội một chiếc mũ “nhọn” – Chiếc mũ nổi bật hơn mà các giám mục đội là loại mũ chóp và thể hiện uy quyền của giám mục.
  4. Lịch sử chiếc “zucchetto” (mũ sọ), chiếc mũ màu trắng giáo hoàng luôn luôn đội – Được dịch theo nghĩa đen là “quả bí ngô nhỏ” từ tiếng Ý, phiên bản gốc của zuchetto là một chiếc mũ trùm đầu bằng nỉ được gọi là pileolus, nhằm giữ ấm cho đầu của các giáo sĩ khi trời lạnh.
  5. Giáo hoàng có lương hàng năm không? – Năm 2001, có tin đồn rằng Thánh Gioan Phaolô II đã kiếm được một mức lương khấm khá, nhưng tờ New York Times đưa tin, “Phát ngôn nhân của Vatican, Joaquín Navarro-Valls, đã chấm dứt những đồn đoán về mức lương của Giáo hoàng, nói rằng, “Giáo hoàng không có và chưa bao giờ nhận lương.'”
  6. Đây là 10 danh hiệu chính thức của giáo hoàng và ý nghĩa của chúng – Theo thời gian, giáo hoàng đã có được nhiều danh hiệu khác nhau phản ánh các khía cạnh khác nhau trong thừa tác vụ của ngài.
  7. Người Công giáo có ý gì với giáo quyền kế vị các tông đồ? – Giáo quyền kế vị các tông đồ đề cập đến niềm tin rằng các giám mục ngày nay trong Giáo hội Công giáo là những người kế vị trực tiếp các tông đồ.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/3/2021]


Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ
Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini

06/03/21


Nhà thờ Chặng đàng Ngày 18: Các ngài bị giết trong một khu rừng để không bao giờ các ngài được tìm thấy. Chúa đã hành động để can thiệp.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 18

Những kẻ bách hại đã giết các ngài tại một nơi gọi là “Khu Rừng Đen”, nghĩ rằng nó sẽ khiến mọi dấu vết của các ngài biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, tên Marcellinus và Peter vẫn còn sống mãi, và khu vực gần Roma vẫn được gọi là “Selva Candida” (“Khu Rừng Trắng”) để tôn vinh các ngài.

Đức Giáo hoàng Damasus đã truyền lại câu chuyện về cuộc tử đạo của họ, mà ngài đã nghe từ chính kẻ hành hình họ, người này sau đã trở lại Kitô giáo. Sau đó, Đức Giáo hoàng Vigilius đã đưa tên của các ngài vào trong Lễ Quy.

Nhà trừ quỷ Peter và linh mục Marcellinus chịu tử đạo vào năm 304. Các ngài bị tra tấn, bị buộc phải tự đào mồ chôn mình, và sau đó bị chặt đầu trong rừng. Cùng đêm đó, cả hai vị hiện ra trong một giấc mơ với người phụ nữ La Mã giàu có tên Lucilla và chỉ cho bà ta thấy nơi tử đạo của các ngài. Từ đây, các thi thể được đưa đến hang toại đạo “Ad Duas Lauros” ngoại thành.

Ngày nay chúng được gọi là Hang Toại đạo của các Thánh Marcellinus và Peter, mặc dù thi hài của hai vị tử đạo đã ở Đức từ thế kỷ thứ 9.

Nhà thờ cung hiến cho Thánh Marcellinus và Thánh Peter “nội thành” Roma có từ thế kỷ thứ 5. Hai vị tử đạo xuất hiện trong bức bích họa trên bàn thờ, có niên đại từ thế kỷ 18 khi nhà thờ được xây dựng lại hoàn toàn, và một số thánh tích của các ngài được lưu giữ ở đây. Để tưởng nhớ các ngài, chặng đàng thứ Bảy của tuần thứ hai Mùa Chay được tổ chức tại đây. Chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta cho các ngài.

Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. (Lc 15:32)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter (mặt tiền) - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Cung thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter. Bức bích họa trên cung thánh mô tả cuộc tử đạo của linh mục Marcellinus và nhà trừ quỷ Peter trong “Khu Rừng Đen”. - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter. Một bảng chữ khắc trên đá chứng thực công trình sửa chữa nhà thờ dưới triều Giáo hoàng Alexander IV và được cung hiến cho Thánh Marcellinus và Thánh Peter - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Tượng bán thân của linh mục Marcellinus tại Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ Thánh Marcellinus và Peter, những vị tử đạo đã hiện ra trong một giấc mơ

Tượng bán thân của nhà trừ quỷ Peter tử đạo tại Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter - Vương cung Thánh đường Thánh Marcellinus và Thánh Peter thuộc về "Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/4/2021]