Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Vatican dành quan sự tâm đặc biệt cho các nạn nhân Coronavirus

Vatican dành quan sự tâm đặc biệt cho các nạn nhân Coronavirus
Coronavirus - US Center For Disease Control And Prevention

Vatican dành quan sự tâm đặc biệt cho các nạn nhân Coronavirus

Thông cáo của Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống

07 tháng Ba, 2020 16:53

Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống của Vatican kêu gọi tất cả mọi người hãy đối phó với tình trạng khẩn cấp của coronavirus với sự nghiêm túc, bình tĩnh, và can đảm.

Lời kêu gọi trong một thông điệp gửi chiều ngày 6 tháng Ba, 2020, trong đó Bộ nhấn mạnh rằng sự sống vừa quý giá vừa mong manh. Bộ dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình của các nạn nhân đang phải chăm sóc cho người bệnh.

Bộ trình bày trong thông cáo, “Sự sống của con người có giá trị to lớn trong đôi mắt Thiên Chúa. Nếu trong một trường hợp nào đó, khi có vấn đề cần quan tâm đến sức khỏe và chính sự sống của nhiều người, và thậm chí có thể cả với chúng ta, chúng ta đừng cảm thấy thấy mình cô đơn khi đứng trước kẻ thù này. Cũng như trong những tháng qua, khi một loại virus mới lây lan trong nhiều vùng trên thế giới, có khả năng lây nhiễm cho các nhóm và các dân tộc rất nhanh, gây ra căn bệnh lây nhiễm gọi là Covid-19. Với nhiều người, nó chỉ gây ra căn bệnh nhẹ, trong khi đối với nhiều người khác nó gây ra sự đau đớn nhiều hơn, và trong một số trường hợp thậm chí dẫn đến cái chết.

“Tất cả chúng ta được kêu gọi hãy đối phó với tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe này với sự nghiêm túc, sự bình tĩnh, và can đảm, kể cả sẵn sàng có những hy sinh trong cách sống hàng ngày của chúng ta vì ích chung: việc thiện của chúng ta và của tất cả. Tất cả mọi người được kêu gọi hãy góp sức về phần mình, nhưng không chỉ là vậy: chúng ta có sự bảo vệ của Thiên Chúa là Đấng dõi theo từng người chúng ta với tình thương của Chúa Cha, và những người nam và nữ chia sẻ với chúng ta con đường của cuộc sống và tình đoàn kết trong hiện tại và thời gian sắp tới. Giáo hội cũng mong muốn gần gũi với mọi người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, với gia đình và bạn bè của họ, với những nhân viên chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng đang thực hiện việc chăm sóc, và với các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm phương thuốc điều trị cho căn bệnh này.”



Dưới đây là toàn văn thông cáo:

Thông điệp gửi các giáo dân và gia đình

6 Tháng Ba năm 2020

Anh chị em thân mến,

Sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, nền tảng của mọi sự thiện hảo khác, là vô cùng quý giá nhưng đồng thời rất mong manh. Chúng ta có kinh nghiệm về gia tài này và sự giới hạn này mỗi ngày, nhưng đặc biệt khi sự sống đứng trước một mối đe dọa đối với các chiều kích về tinh thần và thể xác, cá nhân và xã hội. Trong những thời khắc chúng ta nhìn thấy một bóng tối mọc lên từ phía chân trời che phủ một vùng sáng nước trời đang tỏa rạng trên đời sống chúng ta. Nỗi sợ hãi bị rơi vào sự nguy nan ập đến với chúng ta và tâm hồn chúng ta xao xuyến. Nhưng làm sao chúng ta có thể quên được lời của Chúa Giê-su? Ngài bảo đảm với chúng ta bằng những lời này: “Không một con [chim sẻ] nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10: 29b-31).

Sự sống của con người có giá trị to lớn trong đôi mắt Thiên Chúa. Nếu trong một trường hợp nào đó, khi có vấn đề cần quan tâm đến sức khỏe và chính sự sống của nhiều người, và thậm chí có thể cả với chúng ta, chúng ta đừng cảm thấy thấy mình cô đơn khi đứng trước kẻ thù này. Cũng như trong những tháng qua, khi một loại virus mới lây lan trong nhiều vùng trên thế giới, có khả năng lây nhiễm cho các nhóm và các dân tộc rất nhanh, gây ra căn bệnh lây nhiễm gọi là Covid-19. Với nhiều người, nó chỉ gây ra căn bệnh nhẹ, trong khi đối với nhiều người khác nó gây ra sự đau đớn nhiều hơn, và trong một số trường hợp thậm chí dẫn đến cái chết.

Tất cả chúng ta được kêu gọi hãy đối phó với tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe này với sự nghiêm túc, sự bình tĩnh, và can đảm, kể cả sẵn sàng có những hy sinh trong cách sống hàng ngày của chúng ta vì ích chung: việc thiện của chúng ta và của tất cả. Tất cả mọi người được kêu gọi hãy góp sức về phần mình, nhưng không chỉ là vậy: chúng ta có sự bảo vệ của Thiên Chúa là Đấng dõi theo từng người chúng ta với tình thương của Chúa Cha, và những người nam và nữ chia sẻ với chúng ta con đường của cuộc sống và tình đoàn kết trong hiện tại và thời gian sắp tới. Giáo hội cũng mong muốn gần gũi với mọi người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, với gia đình và bạn bè của họ, với những nhân viên chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng đang thực hiện việc chăm sóc, và với các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm phương thuốc điều trị cho căn bệnh này

Là một Bộ của Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm về chăm sóc mục vụ cho giáo dân, gia đình, và sự sống, chúng tôi mong muốn thể hiện – trong thời khắc khó khăn này – sự gần gũi, tình cảm, và lời cầu nguyện của chúng tôi cho tất cả những anh chị em đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hoặc cảm thấy bị đe dọa bởi sự lây lan của virus này. Với các giáo dân là bác sĩ, y tá, những người phản ứng nhanh và các nhà nghiên cứu khoa học, cam kết làm dịu bớt sự đau khổ và mối lo âu do sự lây nhiễm này gây ra và để tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh này, chúng tôi xin nói lời cảm ơn chân thành vì sự quảng đại cống hiến và động viên họ hãy sử dụng năng lượng tốt nhất và những tài năng trí óc mà Thiên Chúa đã ban cho họ vì mục đích tốt đẹp này.

Chúng tôi xin gửi sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình, những người được kêu gọi để chịu trách nhiệm đồng hành, với tình thương yêu và ý thức trách nhiệm lớn lao, với những thành viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hoặc chăm sóc những người già không thể rời khỏi nhà vì nguy cơ bị lây nhiễm, những người yếu đuối do bệnh tật trước đó, và những trẻ em phải ở nhà không thể đến trường vì lý do sức khỏe. Đây là một trách nhiệm nặng nề đặc biệt cho những gia đình sống tại những vùng thế giới nghèo về tài nguyên kinh tế và trợ giúp xã hội, nhưng cả những gia đình trong đó có chồng, vợ hoặc các thành viên khác trong gia đình có nguy cơ mất việc làm do hậu quả của dịch bệnh đối với việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, giáo dục, và những hoạt động dân sự khác.

Trong những tình hình khó khăn này, tính mật thiết của tình yêu thương giữa vợ chồng và cha mẹ và con cái là một nguồn lực quý báu cho toàn xã hội và cho từng con người đang có nguy cơ nếm trải sự cô đơn. Sự cô đơn là một căn bệnh của con người, trong trường hợp có nguy cơ biến thành bệnh, được cộng thêm với căn bệnh về thể xác do bệnh tật gây ra. “Con người ở một mình thì không tốt” (St 2: 18): sự nhìn xa đầy khôn sáng của Đức Chúa là Đấng Tạo dựng trong việc nghĩ đến mối quan hệ vợ chồng giữa người nam và người nữ cho thấy tất cả sự thật của nó ngay cả trong những hoàn cảnh vì sự lan rộng của một bệnh lây nhiễm làm suy kiệt những người bị ảnh hưởng và cho những mối quan hệ xã hội giữa tất cả mọi công dân. Thật vậy, trong những tình huống này, gia đình có thể trở thành một nguồn mạch, một sức mạnh dẫn dắt và lan tỏa ý thức của mỗi người về tính trách nhiệm, tình đoàn kết, sự kiên cường và sự cẩn trọng, sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong những khó khăn.

Bộ cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxico, ngài bày tỏ “sự gần gũi với những bệnh nhân coronavirus, với những nhân viên y tế đang chăm sóc họ, với các nhà chức trách dân sự và với tất cả những người đang tham gia trong việc hỗ trợ các bệnh nhân và ngăn chặn sự lây lan” (Tiếp Kiến Chung, 13 Tháng Hai năm 2020), và ôm lấy từng người anh chị em. Thưa các giáo dân và gia đình thân mến, với tín hiệu của tình hiệp nhất và hòa thuận giữa tất cả mọi người, đó là Thánh Giá của Chúa chúng ta.

Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/3/2020]


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-29/2/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-29/2/2020


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-29/2/2020


26 tháng Hai: Một lần nữa năm nay Chúa ban cho chúng ta thời gian thuận tiện để chuẩn bị cử hành mầu nhiệm vĩ đại của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, là tảng đá góc của đời sống Ki-tô giáo, với tâm hồn đổi mới #Lent 

26 tháng Hai: Chay tịnh có nghĩa là biết cách từ bỏ những hư ảo chóng qua và những điều vô ích, để tìm đến với điều quan trọng. Nó có nghĩa là tìm kiếm nét đẹp của một đời sống đơn giản hơn. #Lent 

26 tháng Hai: Chúng ta bắt đầu #Mùa Chay bằng việc đón nhận #tro. Chúng ta là bụi đất trong vũ trụ. Nhưng chúng ta là bụi đất được Thiên Chúa yêu thương. 

27 tháng Hai: #Dấu tro mà chúng ta nhận trên trán nhắc nhớ rắng là con cái của Thiên Chúa chúng ta không thể sống một cuộc đời chạy theo tro bụi.

27 tháng Hai: #Tro nhắc nhở chúng ta về hướng đi của cuộc sống: một chặng đường từ bụi đất đến sự sống. Chúng ta là bụi đất, là đất, đất sét, nhưng nếu chúng ta cho phép bản thân được định hình bởi bàn tay của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở thành một điều gì đó kỳ diệu. 

27 tháng Hai: #Mùa Chay là thời gian của ân sủng, thời gian để nhận ra rằng #tro bụi thấp hèn của chúng ta được yêu thương bởi Thiên Chúa và để cho ánh mắt của Chúa chạm đến chúng ta với tình yêu thương, và bằng cách này làm thay đổi đời sống chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới này để đi từ tro bụi đến sự sống.

27 tháng Hai: Chúng ta cầu nguyện, ăn chay, và thực hiện các mối phúc của lòng thương xót trong thời gian ân sủng này, để Thiên Chúa có thể tìm thấy tâm hồn chúng ta sẵn sàng và đổ đầy chúng bằng chiến thắng của tình yêu của Người. #Lent

28 tháng Hai: #Mùa Chay là thời gian tuyệt vời để tạo không gian cho Lời Chúa. Nó là thời gian để tắt TV và mở Kinh Thánh. Nó là thời gian để thoát mình khỏi điện thoại và kết nối bản thân với Tin mừng.




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/3/2020]