Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

40 chuyến đi của Đức Giáo Thánh Cha nước ngoài trong 10 năm

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

Office of the President - Republic of South Sudan via Facebook

Isabella H. de Carvalho - Hugues Lefèvre

09/02/23


Tiếp tục cuộn để xem một số bản đồ, bảng biểu và biểu đồ thể hiện các chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô trên khắp thế giới và toàn nước Ý!

Với chuyến tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoàn thành 40 chuyến tông du nước ngoài kể từ khi ngài bước lên ngai tòa Thánh Phêrô vào tháng Ba năm 2013. Con số 60 quốc gia đã đến thăm và 176 ngày đi lại. Ngoài ra, ngài đã đến thăm khoảng 30 địa điểm trên bán đảo Ý. Quý độc giả hãy tiếp tục cuộn xuống để xem một số bản đồ và đồ thị về các chuyến tông du của vị giáo hoàng Nam Mỹ đầu tiên!

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

Isabella H. de Carvalho / I.MEDIA

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

Isabella H. de Carvalho / I.MEDIA

Tính trung bình, vị giáo hoàng người Argentina đã thực hiện 4 chuyến đi ra nước ngoài trong 1 năm. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng ngài không thể thực hiện chuyến đi nào vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Ngoài ra, năm 2013, năm ngài được bầu chọn, ngài đến duy nhất một nơi: Rio de Janeiro ở Brazil cho Ngày Giới trẻ Thế giới.

Con số bình quân này đưa ngài lên ngang tầm với Đức Gioan Phaolô II, người đã thực hiện 104 chuyến thăm mục vụ ra nước ngoài trong 27 năm triều đại giáo hoàng của ngài, kết quả trung bình cũng gần 4 chuyến đi một năm. Ngược lại, Đức Giáo hoàng Benedictô XVI chỉ thực hiện trung bình khoảng 3 chuyến đi một năm, khi ngài thực hiện 24 chuyến thăm thời gian gần 8 năm triều đại giáo hoàng của ngài.

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

Isabella H. de Carvalho / I.MEDIA

Năm Đức Thánh Cha Phanxicô đi tông du nhiều nhất là năm 2019. Ngài đã thực hiện 7 chuyến tông du đến Panama, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Madagascar, Nhật Bản, và một số nơi khác. Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua 176 ngày tông du ra bên ngoài nước Ý, nghĩa là gần 6 tháng.

Chuyến tông du dài nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô là đến Cuba và Hoa Kỳ vào năm 2015, kéo dài 10 ngày từ ngày 19 đến 28 tháng Chín. Nhìn vào bản đồ, vị giáo hoàng thứ 266 đã đi khắp Bắc Mỹ và phần lớn Nam Mỹ, ngoại trừ quê hương Argentina của ngài.

Ngài vẫn chưa đặt chân đến Châu Đại Dương. Một chuyến đi đến Đông Nam Á/Châu Đại Dương đã được lên kế hoạch vào tháng Chín năm 2020 nhưng phải hủy bỏ do đại dịch. Đức Giáo hoàng được cho là sẽ đến thăm Đông Timor, Papua Tân Guinea và Indonesia.

Đức Phanxicô đã đến 6 quốc gia trước đây chưa từng có một vị giáo hoàng nào viếng thăm: Myanmar, Bắc Macedonia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Bahrain và Nam Sudan.

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

Isabella H. de Carvalho / I.MEDIA

Tiếp theo ngài sẽ đi đâu?

Vào năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ đến Lisbon vào đầu tháng Tám để tham gia Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 37.

Đức Giáo hoàng cũng được cho là sẽ tới Marseille vào tháng Chín để tham dự Cuộc gặp gỡ của các Thị trưởng và Giám mục Địa Trung Hải. Ngài nhấn mạnh rằng đây sẽ không phải là một chuyến đi đến nước Pháp, mà chỉ đến Marseille. Vào tháng Mười Hai năm 2022, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với hãng truyền thông ABC của Tây Ban Nha rằng ngài chưa đến thăm “bất kỳ quốc gia lớn nào ở Châu Âu”, mà muốn đến thăm “các quốc gia nhỏ hơn” của lục địa. Không giống như hai vị tiền nhiệm, ngài đã không đến Tây Ban Nha, Pháp hay Đức.

Trên chuyến bay trở về sau chuyến đi đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc ngài có thể sẽ đến Mông Cổ sau Marseille. Ngài cũng đề cập đến một chuyến thăm Ấn Độ có thể diễn ra vào năm tới.

Một chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Hungary cũng có thể diễn ra vào năm 2023, mặc dù Tòa Thánh chưa công bố bất cứ điều gì vào lúc này. Đức Giáo hoàng đã đến thăm thủ đô Budapest của Hungary vào tháng Chín năm 2021 để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải là chuyến thăm cấp nhà nước nên ngài hứa sẽ quay lại Hungary trong thời gian tới.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đi khắp nước Ý

Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giám mục Roma và là Giám mục chủ tịch của Ý, cũng đã đi nhiều nơi trên bán đảo Ý trong triều đại giáo hoàng 10 năm của ngài.

Chuyến viếng thăm đầu tiên của giáo hoàng là đến đảo Lampedusa ở phía đông nam vào ngày 8 tháng Bảy năm 2013. Đứng trước với vấn đề di cư ở Địa Trung Hải, ngài đã tố cáo “sự thờ ơ toàn cầu”.

Đức Giáo hoàng đã thực hiện hơn 30 chuyến đi khắp nước Ý, thăm một số thành phố nhiều lần. Ngài đã đến thăm Assisi sáu lần, thành phố của Thánh Phanxicô, “Người Nghèo Khó” mà ngài đã chọn tước hiệu vào ngày được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô.

Tuy nhiên, phải mất 10 năm thì ngài mới thực hiện được một chuyến thăm riêng. Vào ngày 19 tháng Mười Một năm 2022, ngài đến Asti ở miền bắc nước Ý để chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của người chị họ và gặp gỡ nhiều thành viên trong gia đình ngài.

40 chuyến đi của Đức Thánh Cha ra nước ngoài trong 10 năm

Isabella H. de Carvalho / I.MEDIA


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/2/023]


Thông điệp Video của Đức Thánh Cha: “Bước đi vì Phẩm giá”

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha: “Bước đi vì Phẩm giá”

Ngày Thế giới Cầu nguyện và Phản ánh chống Nạn Buôn người lần thứ 9

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha: “Bước đi vì Phẩm giá”

File photo of Pope Francis meeting participants of conference to combat human trafficking (Vatican News)


*******

Sau đây là nội dung Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi đến những người tham gia cuộc Marathon Cầu nguyện trực tuyến diễn ra nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện và Phản ánh Chống nạn Buôn bán Người lần thứ 9 được tổ chức hôm nay, Thứ Tư, ngày 8 tháng Hai, với chủ đề “Bước đi vì Phẩm giá”:


Nội dung thông điệp video của Đức Thánh Cha

Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Bakhita, bổn mạng của các nạn nhân buôn người. Tôi cùng với anh chị em cử hành Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nhận thức Chống Nạn Buôn người lần thứ chín, với chủ đề Hành trình trong phẩm giá, trong đó bao gồm các bạn trẻ là những nhân vật chính.

Cách đặc biệt, cha ngỏ lời với các con là những người trẻ: Cha động viên các con hãy quan tâm đến phẩm giá, phẩm giá của chính các con và của những người các con gặp. Cha biết chính các con đã chọn chủ đề này: “Hành trình trong phẩm giá”. Điều này rất quan trọng: nó chỉ ra một chân trời rộng lớn cho cam kết của các con chống lại nạn buôn người: phẩm giá con người. Bằng cách này, các con góp phần giữ cho niềm hy vọng được sống động, và cha cũng sẽ thêm niềm vui, điều mà cha mời gọi các con hãy gìn giữ trong lòng mình, cùng với Lời Chúa, bởi vì niềm vui đích thực là Chúa Kitô!

Nạn buôn bán người làm mất phẩm giá. Bóc lột và nô dịch hạn chế tự do và biến con người thành những món đồ để sử dụng và vứt bỏ. Và hệ thống buôn người hưởng lợi từ sự bất công và xấu xa buộc hàng triệu người phải sống trong điều kiện dễ bị tổn thương. Thật vậy, những người trở nên bần cùng hóa do khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, biến đổi khí hậu và nhiều hình thức bất ổn dễ dàng bị thu nạp. Thật đáng buồn, nạn buôn người đang gia tăng đến mức đáng lo ngại, ảnh hưởng chủ yếu đến người di cư, phụ nữ và trẻ em, những người trẻ tuổi như các con, những người tràn đầy ước mơ và khao khát được sống trong phẩm giá.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khó khăn, nhưng chính trong thực tại này tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, được yêu cầu hợp lực để xây dựng mạng lưới sự thiện, để làm lan tỏa ánh sáng xuất phát từ Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Ánh sáng sẽ được trao một cách tượng trưng cho các bạn trẻ đến Roma trong những ngày này để đại diện cho các tổ chức đã cộng tác trong nhiều năm cho Ngày Cầu nguyện và Nhận thức về nạn buôn người. Với cử chỉ này, các con được sai đi, với tư cách là những nhà thừa sai của phẩm giá con người, chống lại nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột. Việc này khởi động một năm đặc biệt với sự tham gia của các bạn trẻ, cho đến Ngày tiếp theo vào năm 2024. Hãy bảo vệ ánh sáng này và là một sự chúc phúc cho những bạn trẻ khác. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm những con đường để chuyển đổi xã hội của chúng ta và ngăn chặn tai họa đáng hổ thẹn đó là nạn buôn người.

Hành trình vì nhân phẩm, chống lại nạn buôn người, không bỏ rơi người nào phía sau. Cha muốn nhắc lại một số cách diễn đạt rất hay mà các con đã viết: “Bước đi với đôi mắt rộng mở để nhận ra các tiến trình dẫn đưa hàng triệu người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đến sự bóc lột và buôn bán người. Bước đi với tâm hồn chăm chú để khám phá những con đường của hàng ngàn con người đang tìm kiếm tự do và nhân phẩm mỗi ngày. Bước đi với niềm hy vọng hướng dẫn đôi chân của chúng ta để thúc đẩy các hành động chống buôn người. Cùng nhau bước đi, chung tay xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ dẫn đến sự hoán cải tâm hồn và các xã hội hòa nhập, có khả năng lột trần những định kiến và bảo vệ quyền của mọi người”.

Cha hy vọng rằng nhiều người sẽ chấp nhận lời mời của các con để cùng nhau tiến bước chống lại nạn buôn người: cùng bước đi với những người bị hủy hoại bởi bạo lực bóc lột lao động và tình dục; cùng bước đi với những người di cư, người di tản, những người đang tìm kiếm một nơi để sống trong hòa bình và với gia đình. Cùng với các con, những người trẻ tuổi, can đảm tái khẳng định giá trị của phẩm giá con người.

Cha cảm ơn các con và nói với các con rằng: hãy tiến lên với lòng can đảm! Tiến lên với lòng can đảm! Xin Chúa chúc lành cho các con và xin Đức Mẹ bảo vệ các con. Xin Thánh Bakhita cầu nguyện cùng với chúng ta và cho chúng ta. Cha chúc lành cho tất cả các con đang làm việc chống lại nạn buôn người và mọi người mà các con gặp gỡ trên hành trình vì phẩm giá này. Cảm ơn các con!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/2/2023]