Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận diễn vai Chúa Giêsu Kitô

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

04 tháng Sáu, 2020

Đóng vai Con Thiên Chúa không phải là một thành công dễ dàng đối với ngay cả một số tài năng lớn nhất của Hollywood.


Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp giải trí đã mô tả Con Thiên Chúa trong nhiều bộ phim và phim truyền hình. Kết quả đã có những ý kiến trái chiều trong ngành công nghiệp điện ảnh cũng như trong giới Kitô giáo. Nhưng cho dù bộ phim có thành công đến đâu, đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô không phải là một thành công dễ dàng đối với ngay cả những tài năng lớn nhất của Hollywood.

Với một số người, nó chính là vai diễn xác định sự nghiệp diễn xuất của họ, trong khi các diễn viên khác tiếp tục đóng một loạt những vai khác — chẳng hạn Max von Sydow thậm chí thủ vai ác quỷ trong một bộ phim về sau. Điều thú vị là nhiều diễn viên đóng vai Đức Kitô không phải là người Kitô hữu hoặc thậm chí chẳng theo tôn giáo nào, nhưng nhiều người cho biết về những khó khăn khi thể hiện Đấng Cứu thế của chúng ta vừa là một con người vừa là Con Thiên Chúa.

Dưới đây là một số các trích dẫn sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn hơi sâu về cảm giác đội mão gai như thế nào đối với những diễn viên này.

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Jim Caviezel - The Passion of Christ (Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô)

Tôi cảm thấy bất xứng khi diễn vai Chúa Giêsu. Tôi nhận vai này và nói, ‘Có diễn viên nào lại không muốn đóng vai này?’

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Jonathan Roumie - The Chosen (Người được tuyển chọn)

“... Tôi ở vị trí này để thực hiện vai diễn đặc biệt, và không phải là ai khác, vì một lý do nào đó Chúa đã ra lệnh cho tôi phải thực hiện nó. Mỗi ngày tôi được nhắc nhở về bản tính con người của mình, nó dẫn tôi đến sự khiêm nhường.”

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Max von Sydow - The Greatest Story Ever Told (Câu chuyện tuyệt vời nhất mọi thời đại)

“Tôi chỉ đóng vai Ngài là một con người. Tôi không đóng vai Ngài là Con Thiên Chúa hoặc là một người của Chúa; tôi đóng vai Ngài là một con người.”

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Robert Powell - Jesus of Nazareth (Giêsu Nadarét)

“Franco Zeffirelli và tôi lúc đầu nghĩ rằng chúng tôi có thể kết hợp Đức Kitô thiên tính với nhân tính và chúng tôi có thể cho thấy khía cạnh con người của Ngài, nhưng rồi chúng tôi khám phá ra rằng điều đó là không thể.”

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Cliff Curtis - Risen (Đấng Sống lại)

“Tôi chẳng nói với ai và hiểu rằng im lặng là tốt cho tôi. Tôi chuẩn bị bữa ăn cho riêng mình, thức ăn đơn giản, và trải qua một hình thức thanh tẩy.”

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Diogo Morago - The Bible and Son of God (Kinh Thánh và Con Thiên Chúa)

“Nếu mục tiêu của một diễn viên là kể câu chuyện hay nhất mọi thời đại, thì không có câu chuyện nào cao quý hơn Đức Giêsu Kitô. Đó là câu chuyện tình yêu tối thượng.”

7 diễn viên chia sẻ suy nghĩ của họ về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu Kitô

Willem Dafoe - The Last Temptation of Christ (Cám dỗ cuối cùng của Đức Kitô)

“Tôi có thể nhớ những cảnh rất cụ thể và những cảm xúc vì nó là một trong những vai diễn khó nhất đối với tôi, về mặt thân xác. Nó là phải dốc hết sức mình. [Phần khó khăn nhất] là cảnh trên thập giá. Bất kể nền tảng tôn giáo của bạn là gì, bạn vẫn phải có một sự liên đới mạnh mẽ về sự kiện, và khi bạn gánh nó trên chính con người bạn thì nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.”



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/6/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét