Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Các Giáo hội Châu Á thúc đẩy hy vọng và lòng trắc ẩn trong đại dịch

Các Giáo hội Châu Á thúc đẩy hy vọng và lòng trắc ẩn trong đại dịch
© Fides

Các Giáo hội Châu Á thúc đẩy hy vọng và lòng trắc ẩn trong đại dịch

‘Các Giáo hội sống và đóng một vai trò quan trọng trong sự đồng hành với những người và cộng đoàn đau khổ’

11 tháng Sáu, 2020 06:08

Các Giáo hội Kitô giáo ở Châu Á là những ngọn hải đăng đích thực của niêm hy vọng và lòng trắc ẩn giữa cuộc khủng hoảng Covid-19. “Các Giáo hội sống và đóng một vai trò quan trong trong sự đồng hành với những người và cộng đoàn đau khổ khi mang đến thông điệp hy vọng và lòng thương xót. Các Giáo hội được thúc đẩy bởi sự đau khổ của không biết bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi sự lây lan virus corona chủng mới. Sức mạnh của tâm trí, niềm tin, niềm hy vọng, sự tín thác trung kiên vào Thiên Chúa tạo nguồn cảm hứng cho chúng ta tôn vinh Thiên Chúa trong thời gian khó khăn này. Chúa cảm nhận được sự đau đớn của chúng ta, nhìn thấy những dòng lệ, và chăm sóc cho dân của Người,” các nhà lãnh đạo những Giáo hội Châu Á nói trong một buổi hội nghị trực tuyến của Hội nghị Kitô giáo Châu Á (CCA). Cơ quan này tập hợp các tông phái Kitô giáo ở Châu Á, bao gồm Giáo hội Công giáo, đã thực hiện những hội nghị trực tuyến và hội thảo qua mạng internet để thảo luận về những vấn đề và thách đố liên quan do cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra.

Cha William La Rousse, Phó Tổng thư ký của Liên minh các Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC), cho biết rằng “Giáo hội Công giáo ở Châu Á hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính quyền quốc gia và địa phương, trong việc thực hiện những biện pháp phòng ngừa trong cuộc chiến chống virus, trong việc chăm sóc cho người bệnh.” Sau đó cha cho biết “tình trạng khẩn cấp đã tạo ra một sự đổi mới trong thừa tác vụ của Giáo hội, với việc sử dụng rộng rãi công nghệ để truyền trực tiếp giờ cầu nguyện và thờ phụng.”

Một khía cạnh khác – cha nhận xét – là cam kết của Caritas ở nhiều quốc gia Châu Á mang lại sự đóng góp giá trị cho sự phản ứng phối hợp chống lại đại dịch, đặc biệt là cho nhu cầu của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Ở một số quốc gia, các trường học và cơ sở Công giáo được sử dụng để cung cấp nơi ở cho người vô gia cư, cho việc cách ly, và trong một số trường hợp là nơi ở cho nhân viên y tế, để bảo đảm việc đến bệnh viện nhanh hơn. Cha kết luận đại dịch đã làm nổi lên những bất bình đẳng xã hội và bất cập của hệ thống kinh tế - chính trị.

Ông Mathews George Chunakara, tổng thư ký của CCA, nói rằng “cuộc khủng hoảng Covid-19 là một tiếng chuông báo động mạnh mẽ cho toàn thế giới,” và “nó đã phá vỡ những chuyện hoang đường về các mức độ phát triển toàn cầu, chúng thật ra không mang tính bền vững.” “Sự lây lan của Covid-19 đã làm lộ rõ các bất cập của chúng ta trong việc phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất: điều cần thiết là phải kiểm tra lại vai trò của các Giáo hội của chúng ta trong thế giới mới này,” ông nói thêm.

Trong số những điểm được đề cập trong cuộc thảo luận là chứng tá đức tin giữa cuộc khủng hoảng; sứ mạng phục vụ của các Giáo hội Châu Á; sự hợp tác liên giáo hội của các Giáo hội Châu Á; những phản ứng về tinh thần và thần học trước sự đau khổ chung của thế giới ngày nay.

Đức Tổng Giám mục Sebouh Sarkissian, giám mục Giáo hội Chính thống Armenia ở Iran, nói rằng “Giáo hội tiếp tục động viên các tín hữu, vì niềm hy vọng vẫn là vũ khí tinh thần chính” và nhấn mạnh rằng “sự xa cách về thể xác, những thời gian khó khăn đã đem chúng ta lại gần nhau hơn.”

Đức Tổng Giám mục chính tòa Yakob Mar Irenaios, Chủ tịch Giáo hội Chính thống Syria của Malta, cho biết: “Chúng ta không được để cho virus xâm nhập vào tâm trí của chúng ta. Mặc dù việc phong tỏa là một cú sốc đối với tất cả mọi người, các Giáo hội đã huy động để làm giảm bớt sự đau khổ.” Ngài nhận xét, các Giáo hội Ấn Độ đã đứng ở tiền tuyến trong các hoạt động giải cứu cho người di cư và người lao động theo ngày, tiếp cận được hàng triệu người.

Đức Giám mục Leo Paul thuộc Giáo hội Pakistan thuộc một phần của Anh giáo, đã nói về những thách thức mà các nhóm thiểu số phải đối mặt ở Pakistan, một đất nước với đa phần là Hồi giáo, chỉ ra một số hình thức phân biệt đối xử. Ngài cảnh báo rằng người dân Pakistan “đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực nghiêm trọng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội và khủng hoảng tâm lý, nếu không thực hiện các biện pháp nghiêm túc và cụ thể để cải thiện điều kiện của người dân.”

Ông Jacky Manuputty, Tổng thư ký Hiệp hội các Giáo hội ở Indonesia (IGP), nói rằng các Giáo hội ở Indonesia đã phản ứng kịp thời và khẩn cấp trước cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về đại dịch toàn cầu, gửi thư mục vụ đến các tín hữu và nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa được áp dụng, và huy động nguồn lực tài chính và nhân lực trong cả nước, để đương đầu với đại dịch, giúp đỡ người bệnh, các gia đình nghèo, những hộ kinh doanh nhỏ.

Đức Giám mục Reuel Norman Marigza, Tổng thư ký của Hội đồng các Giáo hội Quốc gia ở Philippines, ca ngợi những nỗ lực chung và hợp tác giữa người Thệ phản, Công giáo và Tin Lành Phúc âm trong việc cung cấp cứu trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, nhấn mạnh đến một “sự phục vụ theo lòng trắc ẩn và được thực hiện với sự nhạy cảm và khả năng,” nó giúp khả năng tiếp cận cả với những cộng đồng người bản địa bị cô lập.

Sawako Fujiwara, từ Chủng viện Thần học Luther tại Đại học Rikkyo, Nhật Bản, đã nói về sự cam kết của các Giáo hội Kitô giáo khuyến khích “sự thờ phượng riêng” tại nhà, liên kết nó với truyền thống cầu nguyện của tu viện. Các cộng đồng Kitô giáo cũng phát triển một hệ thống cho vay mới để giúp các nhà thờ nhỏ hỗ trợ mục tử của họ.

Tất cả những đại diện của các Giáo hội châu Á nhấn mạnh sự cần thiết phải cộng tác với các cộng đồng đức tin và các tổ chức xã hội dân sự khác để hợp nhất sự cứu trợ, và đảm bảo hỗ trợ cho những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương và đau khổ nhất. Hội nghị kết luận, “Giáo hội được kêu gọi phải là một phúc lành cho tất cả mọi người ở mọi nơi và trong mọi tình huống và thời gian.”



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/6/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét