Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

09 tháng Sáu, 2020

Trong những thời gian xáo trộn, hãy dựa vào các thánh nhân của Hội thánh để tìm nguồn cảm hứng.


Nhiều người hiện giờ đang đặt ra câu hỏi bằng cách nào họ có thể giúp xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Một số người chủ động trong việc cố gắng thúc đẩy tính công bằng xã hội và nâng cao nhận thức, trong khi nhiều người tự hỏi họ có thể thực hiện những thay đổi gì trong cuộc sống hàng ngày để nó sẽ có tác động tích cực và lâu dài. Khi nói đến điều đó thì nền tảng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn chính là tình yêu thương tha nhân.

Suốt nhiều thế kỷ, nhiều vị thánh nam nữ đã phát huy sức mạnh của tình yêu trong việc tháo cởi một số vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống. Công cuộc của Mẹ Teresa — Thánh Teresa Calcutta — trong cách tiếp cận với những người bị xã hội xa lánh là một mẫu gương tuyệt vời về những điều chúng ta có thể đạt được bằng tình yêu thương.

Dưới đây là một số trích dẫn lời của thánh nhân để tạo cảm hứng cho bạn.

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

“Trước đây tôi tin rằng cầu nguyện làm biến đổi mọi việc, nhưng bây giờ tôi biết rằng cầu nguyện biến đổi chúng ta, và chúng ta thay đổi mọi việc.” — Mẹ Teresa

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

“Nếu bạn xét đoán người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ.” — Mẹ Teresa.

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

“Những việc nhỏ được làm bằng tình yêu lớn sẽ thay đổi thế giới.” — Mẹ Teresa.

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

“Tính cách thật sự của bạn được đánh giá chính xác nhất qua cách bạn cư xử với những người ‘không thể làm được gì’ để đáp lại cho bạn.” — Mẹ Teresa.

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

“Mỗi khi bạn mỉm cười với một người, đó là một hành động yêu thương, một món quà cho người đó, một điều rất đẹp.” — Mẹ Teresa.

7 câu nói của Mẹ Teresa mà ngày nay chúng ta rất cần

“Nhân quyền không phải là một đặc ân được ban tặng bởi chính quyền. Nó là quyền được thực thi của tất cả mọi người bởi nhân tính của họ.” — Mẹ Teresa.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/6/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét