Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Các viên chức Vatican đến thăm Myanmar, Bangladesh trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha

Các viên chức Vatican đến thăm Myanmar, Bangladesh trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Myanmar cũng họp với các nhà lãnh đạo quân sự của quốc gia để thảo luận về những sáng kiến hòa bình

Các viên chức Vatican đến thăm Myanmar, Bangladesh trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha
Cố vấn chính phủ của Myanmar và Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico trong một buổi tiếp kiến riêng ngày 4 tháng Năm tại Vatican. (Ảnh :Tony Gentile/AFP)
Michael Sainsbury, Bangkok
Myanmar

23 tháng Tám, 2017

Đức Hồng y Charles Maung Bo giáo phận Yangon dẫu đầu phái đoàn các giám mục đến gặp gỡ người đứng đầu quân sự của Myanmar, Min Aung Hlaing, để thảo luận về chuyến thăm đã được lên kế hoạch của Đức Thánh Cha Phanxico và những triển vọng hòa bình trong nước.
Theo các nguồn tin của giáo hội, buổi nói chuyện diễn ra khi các nhân viên của Vatican đến thủ đô Naypyidaw của Myanmar ngày 22 tháng Tám, tham dự với các thành viên trong Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar để kết hợp công tác hậu cần và thảo luận các vấn đề an ninh với những giới chức có liên quan.
ucanews.com hiểu rằng các nhân viên Vatican sau đó sẽ đi thẳng đến thủ đô Dhaka của Bangladesh để bắt đầu những sự chuẩn bị ở đó cho chặng thứ hai của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Các đức Giám mục Felix Lian Khen Thang giáo phận Kalay, Philip Lasap Za Hawng giáo phận Lashio, Basilio Athai giáo phận Taunggyi và Raymond Saw Po Ray giáo phận Mawlamyine tham dự buổi họp ở Naypyidaw ngày 21 tháng Tám trong đó Đức Hồng y Bo chia sẻ chi tiết về chuyến thăm Myanmar của Đức Thánh Cha trong buổi họp kéo dài một giờ đồng hồ, theo thông tin của hai linh mục.
Tuy nhiên, các giám mục của Myanmar mà ucanews.com nói chuyện vẫn giữ bí mật, chỉ cho biết rằng cả Tòa Thánh và chính phủ vẫn đang trong vòng thảo luận và chờ đợi thông báo chính thức.
Trong lúc đó, một linh mục cấp cao trong Ủy ban Truyền thông về Chuyến Thăm viếng của Đức Thánh Cha đến Bangladesh, nói với ucanews.com: "Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ đến thăm Bangladesh trong năm nay, nhưng đợi đến khi nào Vatican chính thức đưa ra thông báo, chúng tôi không thể cho biết chi tiết về ngày giờ và chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thông báo chính thức của Vatican về chuyến thăm vào cuối tháng này."
Theo các nguồn tin trong giáo hội và chính phủ, Đức Thánh Cha Phanxico, sẽ bay đến Myanmar ngày 27 tháng Mười Một và sau đó đến Bangladesh ngày 30 tháng Mười Một trước khi trở về Vatican. Tại Bangladesh, ngài sẽ có chuyến thăm ké dài 3 ngày, tại đây có thể ngài sẽ thăm ngoại giao Tổng thống Abdul Hamid và Thủ tướng Sheikh Hasina.
Đức Thánh Cha có thể sẽ dâng Lễ với hàng ngàn người Công giáo ở Dhaka, tại đây ngài sẽ truyền chức cho 16 phó tế lên hàng linh mục. Trong chuyến thăm này, ngày sẽ tham dự buổi họp với các nhà lãnh đạo chính trị, các viên chức chính phủ, các nhân vật cấp cao, các nhà hoạt động xã hội và văn hóa cũng như các nhà lãnh đạo liên tôn và liên giáo phái. Ngài sẽ nói chuyện với giới trẻ, các giáo sĩ và tu sĩ và thăm người nghèo và người túng thiếu trong đó có các bệnh nhân, người tàn tật, người tị nạn và những người nghiện ma túy.
ucanews.com trước đó đã tường thuật những nguồn tin của giáo sĩ cấp cao cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxico đến Myanmar ngày 27 tháng Mười Một và ở lại bốn đêm. Đầu tiên ngài sẽ thăm Naypyidaw, tại đây ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống Htin Kyaw và nhà lãnh đạo de-facto của đất nước, Cố vấn Chính phủ và Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi.
Dự đoán rằng ngài sẽ dâng ít nhất hai Thánh lễ trước khi đến thành phố lớn nhất và là thủ phủ thương mại Yangon để dâng một Đại Thánh lễ ngoài trời. Cũng có thể ngài sẽ đến thăm và dâng Thánh lễ tại Đại Chủng viện Công giáo Thánh Giu-se ở Yangon.
Giải pháp cho cuộc xung đột
Ở Myanmar, cuộc gặp gỡ ngày 22 tháng Tám là sự kiện đầu tiên như vậy được tổ chức giữa các nhà lãnh đạo quân sự và Công giáo trong một quốc gia đa phần là Phật giáo và Công giáo chỉ là thiểu số.
Đức Hồng y Bo và Senior General Min Aung Hlaing thảo luận về tầm quan trọng của hòa bình và ích lợi của nó cho sự phát triển của đất nước.
Đức Hồng y Bo nhấn mạnh đến giải pháp bất bạo động cho cuộc xung đột và yêu cầu các bên “bước đến bàn đàm phán” và giải quyết các vấn đề hiện tại bằng “những cách thức hòa bình.”
Đức Hồng y nêu những vấn đề ngài quan tâm về người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến trong nước.
“Chúng tôi chuyển tải một thông điệp về hòa bình và chúng tôi cho thấy cam kết của các nhà lãnh đạo tôn giáo chúng tôi tìm kiếm hòa bình trong nước,” đức Tổng Giám mục Athai là người tham dự buổi họp cho ucanews.com biết.
Những cuộc nội chiến tiếp tục gây khó khăn cho nhiều tiểu bang có người thuộc các sắc tộc thiểu số ở Myanmar, đặc biệt tiểu bang Kachin ở miền Bắc, chủ yếu là người Ki-tô hữu. Cuộc xung đột này đã lan sang một phần của Tỉnh Shan lân cận. Sự thù địch đã tái diễn trở lại từ năm 2011, theo sau một cuộc ngừng bắn kéo dài 17 năm, hơn 120.000 người đã bị buộc phải di tản khỏi nhà và họ vẫn phải ở trong các trại tị nạn.
Suu Kyi đã thề chấm dứt sự thù hận ở trong nước tuy nhiên hòa bình vẫn còn là điều khó thấy. Người được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình đã bị các chính quyền dân chủ chỉ trích nhiều và ngày càng lan rộng trên khắp thế giới vì thái độ phủi tay của bà đối với cuộc khủng hoảng Rohingya và Liên minh Dân tộc duy trì Dân chủ vì đặt tên của nhóm không theo tên tự quyết của họ nhưng lại gọi là Bengalis.
Việc giết chín nhân viên cảnh sát bởi nhóm chiến binh Rohingya trong Tiểu bang Rakhine thuộc miền Bắc năm ngoái đã là nguyên nhân gây ra một cuộc trừng trị thẳng tay đẫm máu bởi các lực lượng an ninh của Myanmar sau đó hơn 87.000 người Rohingya đã chạy trốn sang quốc gia Bangladesh bên cạnh.
Tháng Hai, Đức Giáo hoàng Phanxico đã cầu nguyện cho nhóm Rohingya bị bách hại ở Myanmar.
"Họ là những người tốt, họ không phải người Ki-tô hữu, họ là những con người yêu hòa bình, họ là anh chị em của chúng ta và họ đã phải chịu đau khổ trong nhiều năm, họ đang bị tra tấn và bị giết chết, chỉ đơn giản vì họ giữ niềm tin Hồi giáo của họ,” Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican.

[Nguồn: ucanews]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/08/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét