Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Đức Hồng Y Parolin: ‘Đặt nhân vị vào trung tâm của nông nghiệp’

Đức Hồng Y Parolin: ‘Đặt nhân vị vào trung tâm của nông nghiệp’

Đức Hồng Y Parolin: ‘Đặt nhân vị vào trung tâm của nông nghiệp’
Một công nhân thu hoạch bông trên cánh đồng trong vùng ngoại ô Ahmedabad, Ấn độ - REUTERS
28/03/2017 17:20
(Vatican Radio)  Đức Hồng y Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã gửi một bức thư nhân danh Đức Thánh Cha Phanxico đến Diễn đàn thứ Mười về Tương lai của nền Nông nghiệp diễn ra tại Brussels.
Trong bức thư gửi đến ông Janez Potočnik, chủ tịch của Diễn đàn, Đức Hồng y Parolin kêu gọi các người tham dự đặt nhân vị vào trung tâm của nền nông nghiệp, “bất kể người đó là một nhân công nông nghiệp, một đại lý kinh tế hay một người tiêu thụ.”
“Một bước tiếp cận như vậy,” ngài viết, “nếu được xem như một mục tiêu chung chứ không đơn thuần là một câu hỏi về kỹ thuật, sẽ cho phép sự quan tâm lớn hơn đến mối tương quan gần gũi giữa nông nghiệp, sự chăm sóc và bảo vệ tạo vật, phát triển kinh tế, và những nhu cầu của hiện tại và tương lai của mọi người trên thế giới.”
Đức Hồng Y Parolin kêu gọi “sự cam kết lớn hơn hỗ trợ cho hoạt động nông nghiệp” qua cách sản xuất và hệ thống thương mại tốt hơn, cũng như bằng cách “nhấn mạnh vào quyền của mỗi con người được nuôi dưỡng khỏe mạnh và đầy đủ.”
Ngài nói việc thiếu những hoạt động nông nghiệp ở một số quốc gia có tác động xấu đế đời sống của người dân nước đó: “Những điều này không chỉ loại trừ họ khỏi những quy trình sản xuất, nhưng cũng thường xuyên buộc họ phải rời khỏi mảnh đất của họ và tìm nơi ở khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Đức Hồng y Parolin kêu gọi những nỗ lực giúp các quốc gia tăng cường những nguồn lực của riêng họ để đạt được “sự tự cung cấp dưỡng chất.”
Ngài nói điều này có nghĩa “phải trù tính những mô hình phát triển và tiêu thụ mới, tạo điều kiện cho những hình thức cấu trúc cộng đồng làm tăng giá trị những nhà sản xuất nhỏ và bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sinh thái địa phương.”
Kết luận, ngài Quốc vụ khanh Vatican nói, “Khoảng cách giữa sự khổng lồ của các vấn đề và những kết quả tích cực đạt được cho đến hôm nay không bao giờ là một lý do để nản chí hay mất tự tin, nhưng phải là một sự khích lệ cho một cơ hội lớn hơn.”

Dưới đây là toàn văn của lá thư:

Kính gửi ông Janez Potočnik, Chủ tịch Diễn đàn Tương lai của nền Nông nghiệp
Công việc của Diễn đàn Thứ Mười về Tương lai của nền Nông nghiệp cho Đức Giáo hoàng Phanxico cơ hội để bày tỏ sự cổ vũ của ngài với tất cả quý vị, với những trách nhiệm và khả năng khác nhau, được kêu gọi để đưa ra những giải pháp cho nhu cầu của khu vực nông nghiệp và tất cả những thành phần liên quan của nó.
Một cái nhìn lướt qua tình hình thế giới đủ cho thấy nhu cầu về sự cam kết lớn hơn nhằm ủng hộ cho hoạt động nông nghiệp. Điều này không chỉ đòi hỏi cải thiện những hệ thống sản xuất và thương mại, nhưng còn, và rất căn bản, nhấn mạnh đến quyền của mỗi con người được nuôi dưỡng mạnh khỏe và đầy đủ, phù hợp với những nhu cầu cá nhân, và một vai trò chung trong việc áp dụng những quyết định và chiến lược. Điều đang ngày càng trở nên rõ ràng rằng trung tâm của mọi hoạt động phải là con người, bất kể người đó là một nhân công nông nghiệp, một đại lý kinh tế hay một người tiêu thụ. Một bước tiếp cận như vậy, nếu được xem như một mục tiêu chung chứ không đơn thuần là một câu hỏi về kỹ thuật, sẽ cho phép sự quan tâm lớn hơn đến mối tương quan gần gũi giữa nông nghiệp, sự chăm sóc và bảo vệ tạo vật, phát triển kinh tế, và những nhu cầu của hiện tại và tương lai của mọi người trên thế giới.
Những mong chờ liên quan đến Những Mục tiêu Phát triển Bền vững được đặt ra cho toàn thể cộng đồng quốc tế đòi hỏi việc đối mặt với tình hình của một số quốc gia và khu vực nơi những hoạt động nông nghiệp còn yếu, vì không đủ sự đa dạng hóa và dẫn đến hậu quả mất khả năng thích ứng được với môi trường địa phương và sự biến đổi khí hậu. Hiện tại chúng ta đang chứng kiến những tỷ lệ việc làm rất thấp, và từ đó là mức thu nhập chung, cũng như sự suy dinh dưỡng, có những lúc trở thành mạn tính, ảnh hưởng đến hàng triệu con người. Đây là một cơ cấu phức tạp, trước hết tấn công vào những khu vực thấp kém nhất. Những điều này không chỉ loại trừ họ khỏi những quy trình sản xuất, nhưng cũng thường xuyên buộc họ phải rời khỏi mảnh đất của họ và tìm nơi ở khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Điều này không hàm ý nói rằng tương lai của nền nông nghiệp nằm trong sự áp đặt một mô hình sản xuất sinh lợi lớn cho các nhóm ít người và một bộ phận nhỏ dân số thế giới. Nó cũng không có nghĩa là xem công việc nông nghiệp dựa trên căn bản của những tìm tòi của phòng thí nghiệm. Những cách tiếp cận như vậy có thể mang đến những ích lợi ngay lập tức cho một số người, tuy nhiên chúng ta đã cân nhắc đủ chưa về những nguy hại mà chúng có thể gây ra cho người khác? Mọi nỗ lực phải hướng trực tiếp đến việc giúp mỗi quốc gia tăng cường những nguồn lực của riêng họ để đạt được sự tự cung cấp dưỡng chất. Điều này phải có sự trù tính những mô hình phát triển và tiêu thụ mới, tạo điều kiện cho những hình thức cấu trúc cộng đồng làm tăng giá trị những nhà sản xuất nhỏ và bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sinh thái địa phương (x. Tông huấn Laudato Si’, 129, 180). Nó cũng có nghĩa là phải thông qua những chính sách hợp tác không làm xấu thêm tình hình của những dân tộc kém phát triển và sự lệ thuộc của họ vào những nước khác.
Khoảng cách giữa sự khổng lồ của các vấn đề và những kết quả tích cực đạt được cho đến hôm nay không bao giờ là một lý do để nản chí hay mất tự tin, nhưng phải là một sự khích lệ cho một cơ hội lớn hơn. Qua sự đối thoại được Diễn đàn thúc đẩy mà quý vị đang chủ trì, làm sao mỗi người tham dự được truyền cảm hứng để tăng cường cho công trình đã được khởi động và làm cho nó trở nên sáng tạo hơn và có tổ chức tốt hơn. “Quả thực, nhiều việc có thể được thực hiện!” (nt., 180).
Thay mặt Đức Giáo hoàng Phanxico, tôi bày tỏ hy vọng rằng buổi họp này sẽ chứng minh được kết quả tốt. Tôi xin gửi đến ông và tất cả những quý vị tham dự những lời chúc thân ái tốt đẹp nhất.
Hồng y Pietro Parolin
Quốc Vụ Khanh

(Devin Sean Watkins)

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 29/03/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét