Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chăm sóc cho Trái đất

Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chăm sóc cho Trái đất

Phải chống lại những thái độ ngoan cố
16 tháng 11, 2017
Pope Francis speaks at a workshop on climate change in Rome, June 21, 2015. Credit: L'Osservatore Romano.
Đức Thánh Cha Phanxico trình bày tại hội thảo về biến đổi khí hậu ở Roma, 21 tháng Sáu, 2015. Credit: L'Osservatore Romano.

“Tôi muốn tái khẳng định lại lời kêu gọi khẩn thiết của tôi để tiếp tục đối thoại về cách chúng ta xây dựng tương lai cho trái đất,” Đức Thánh Cha Phanxico nói trong thông điệp được Vatican phát hành ngày 16 tháng Mười Một, 2017. “Chúng ta cần một sự thay đổi để liên kết tất cả chúng ta, vì thách đố về môi trường mà chúng ta đang trải qua, và những cội rễ về con người, liên quan đến tất cả chúng ta, và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.”
Lời kêu gọi hành động được lặp lại của Đức Thánh Cha trong một thông điệp gửi tới ông Frank Bainimarama, Thủ tướng của Đảo quốc Fiji, Chủ tịch của Phiên Hội nghị thứ 23 của các Chính phủ về Công ước Khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu (COP-23), diễn ra tại Bonn từ 6-17 tháng Mười Một, 2017. Thông điệp được đọc trong phiên họp ngày 16 tháng Mười Một.
Đức Thánh Cha Phanxico liệt kê “bốn thái độ ngoan cố” “không giúp cho việc nghiên cứu một cách trung thực và đối thoại tích cực về việc xây dựng tương lai cho trái đất.”
  • Phủ nhận
  • Thờ ơ
  • Rút lui
  • Tin tưởng và các giải pháp không thỏa đáng
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những sự tiếp cận về kinh tế và kỹ thuật là quan trọng, nhưng “vấn đề quan trọng và thỏa đáng là phải thận trọng cân nhắc đến những ảnh hưởng về đạo đức và xã hội và những ảnh hưởng đối với mô hình mới về phát triển và tiến bộ trong phạm vi ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn.” Và ngài tiếp tục: “... điều cần thiết là ngày càng phải chú ý hơn đến việc giáo dục và những lối sống đặt nền tảng trên sinh thái học toàn diện, có tầm nhìn xa trông rộng để thực hiện những nghiên cứu trung thực và đối thoại mở rộng đối với những vấn đề mang nhiều chiều kích đan xen nhau trong Hiệp định Paris.”
Thông điệp của Đức Thánh Cha
Gửi ngài Frank Bainimarama
Thủ tướng Đảo quốc Fiji
Chủ tịch của Phiên Hội nghị thứ 23 của các Chính phủ về Công ước Khung của LHQ về Biến đổi Khí hậu (COP-23)
Bonn, 6-17 tháng Mười Một, 2017
Thưa ngài,
Gần hai năm trước, cộng đồng quốc tế đã nhóm họp trong khuôn khổ diễn đàn UNFCCC này, với hầu hết đại diện cấp cao nhất của các chính phủ, và sau những tranh luận dài và phức tạp đã dẫn đến việc thông qua Hiệp định Paris lịch sử. Nó đã chứng kiến được thành tựu của sự đồng tâm nhất trí đối với nhu cầu phải đưa ra một chiến lược chung để chống lại một trong những hiện tượng đáng lo ngại nhất mà nhân loại chúng ta đang phải đối mặt: sự biến đổi khí hậu.
Sự quyết tâm thể hiện sau sự đồng lòng này được thấy rõ qua tốc độ Hiệp định Paris được đưa vào thi hành, không đầy một năm sau khi được thông qua. Hiệp định cho thấy một lộ trình chuyển đổi rõ ràng phải đạt đến mô hình phát triển kinh tế có lượng carbon thấp hoặc bằng không, thúc đẩy sự đoàn kết và tạo lực đẩy cho những mối liên kết mạnh mẽ giữa việc chống lại biến đổi khí hậu và sự nghèo đói. Sự chuyển đổi này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bởi tình trạng cấp thiết của khí hậu đòi hỏi cam kết lớn hơn từ phía các quốc gia, trong đó một số quốc gia phải cố gắng nắm lấy vai trò dẫn đầu trong sự chuyển đổi này, phải luôn nhớ đến những nhu cầu của các dân tộc dễ bị tổn thương nhất.
Trong những ngày này quý vị nhóm họp ở Bonn để thực hiện một giai đoạn quan trọng khác của Hiệp định Paris: tiến trình vạch rõ và xây dựng những hướng dẫn, quy ước, và những cơ cấu thể chế để nó có thể trở nên hiệu quả thật sự và đủ khả năng đóng góp cho sự thành công của nhiều mục tiêu phức tạp mà nó đề xuất ra. Để theo đuổi được lộ trình như vậy, điều cần thiết là phải duy trì sự hợp tác ở mức độ cao.
Từ quan điểm này, tôi muốn tái khẳng định lại lời kêu gọi khẩn thiết của tôi để tiếp tục đối thoại về cách chúng ta xây dựng tương lai cho trái đất. Chúng ta cần một sự thay đổi để liên kết tất cả chúng ta, vì thách đố về môi trường mà chúng ta đang trải qua, và những cội rễ về con người, liên quan đến tất cả chúng ta, và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. [...] Thật không may, nhiều nỗ lực tìm kiếm những giải pháp cụ thể cho sự khủng hoảng môi trường thường bị thất bại vì nhiều lý do khác nhau từ việc phủ nhận vấn đề đến sự thờ ơ, rút lui không một chút băn khoăn, hoặc tin tưởng mù quáng vào những giải pháp kỹ thuật (x. Tông huấn Laudato si’, 14).
Chúng ta phải tránh rơi vào cái bẫy của bốn thái độ ngoan cố này, chúng hoàn toàn không giúp cho việc nghiên cứu một cách trung thực hoặc đối thoại chân thành và tích cực về việc xây dựng tương lai cho trái đất: phủ nhận, thờ ơ, rút lui và tin tưởng vào những giải pháp không thỏa đáng.
Ngoài ra, chúng ta không thể chỉ giới hạn trong chiều kích kinh tế và kỹ thuật: những giải pháp kỹ thuật là cần thiết như chưa đủ; vấn đề quan trọng và thỏa đáng là phải thận trọng cân nhắc đến những ảnh hưởng về đạo đức và xã hội và những ảnh hưởng đối với mô hình mới về phát triển và tiến bộ trong phạm vi ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn.
Trên quan điểm này, điều cần thiết là ngày càng phải chú ý hơn đến việc giáo dục và những lối sống đặt nền tảng trên sinh thái học toàn diện, có tầm nhìn xa trông rộng để thực hiện những nghiên cứu trung thực và đối thoại mở rộng đối với những vấn đề mang nhiều chiều kích đan xen nhau trong Hiệp định Paris. Chúng ta cần phải nhớ rằng Hiệp định kêu gọi “trách nhiệm luân lý và đạo đức để hành động ngay không trì hoãn, với tinh thần tự do thoát khỏi những sức ép về chính trị và kinh tế, gạt sang một bên những lợi ích và cách đối phó riêng tư” (x. Thông điệp gửi COP-22). Trong cách thực hành, điều này có nghĩa là truyền bá một “ý thức trách nhiệm” đối với ngôi nhà chung của chúng ta (x. Tông huấn Laudato si’, 202; 231) qua sự đóng góp của tất cả mọi người, trong cách giải thích những hình thức hoạt động khác nhau và sự hợp tác giữa những bên liên quan, trong đó có những người không thiếu sự khôn ngoan và khả năng về thiện ích chung.
Thưa ngài Chủ tịch, khi gửi những lời chúc mừng đến ngài và tất cả quý vị tham dự trong Hội nghị này, tôi hy vọng rằng, với sự hướng dẫn có thẩm quyền của quý vị và của Đảo quốc Fiji, công cuộc của những ngày này sẽ được khơi gợi cảm hứng bởi cùng một tinh thần hợp tác và dự báo được thể hiện trong COP-21. Việc này sẽ tạo ra một sức bật trong việc nâng cao ý thức và củng cố ý chí để đưa ra những quyết định hiệu quả đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, đồng thời chống lại nạn nghèo đói và thực sự thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện. Cam kết này được trợ giúp bởi sự quan phòng khôn ngoan của Đấng Tối Cao.
© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/11/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét