Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Tòa Thánh yêu cầu những biện pháp cứng rắn chống lại những kẻ buôn người

Tòa Thánh yêu cầu những biện pháp cứng rắn chống lại những kẻ buôn người

human trafficking is described by Pope Francis as a crime against humanity - RV
Đức Thánh Cha Phanxico mô tả buôn người là một tội ác chống lại nhân loại - RV
16/12/2016 12:02
(Vatican Radio) Tòa Thánh thúc giục tất cả các Chính phủ là thành viên của Tổ Chức Anh ninh và Hợp tác Châu Âu nhận ra rằng buôn người là một trong những tội ác ghê tởm nhất và làm mọi việc có thể để tiêu diệt nó.
Yêu cầu này được đưa ra bởi Đức ông Janusz Urganczyk, Quan sát viên Thường trực của Vatican tại Hội đồng Thường trực OSCE trong phiên họp hôm thứ Năm.
Đức ông nhấn mạnh rằng “phải có sự chú ý đặc biệt để tiêu diệt tội ác này khi nó nhằm tấn công vào trẻ em, các em bị bắt làm nô lệ và rơi vào làm miếng mồi cho sự bóc lột dưới hình thức lao động và quân dịch trẻ em, rơi vào mạng lưới tội phạm buôn thuốc phiện hoặc vào vũng lầy khiêu dâm tình dục; các em bị buộc phải chạy trốn khỏi những cuộc xung đột và bách hại, đang có nguy cơ bị cô lập và bỏ rơi.”
Đức ông Urganczyk cũng nhấn mạnh đến sự thật rằng viễn cảnh vốn đã ảm đạm này bị làm tồi tệ hơn bởi nhu cầu thậm chí ở trong vùng OSCE cũng có tình trạng bóc lột và ngược đãi này.
Tuy nhiên, đức ông nói: “cách duy nhất để chặn đứng một cách hiệu quả những hình thức nô lệ trẻ em là phải có những hành động nghiêm khắc hơn và hiệu quả hơn để chống lại những kẻ thu lợi từ những sự ngược đãi như vậy.”

Dưới đây là toàn văn trình bày của Đức ông:
Thưa ông Chủ tịch,
Phái đoàn của Tòa Thánh hân hạnh được tham gia trình bày cùng các diễn giả nồng hậu chào mừng Đại diện Đặc biệt và Điều phối viên Chống lại Nạn Buôn người, Đại sứ Madina Jarbussynova, trở lại Hội đồng Thường trực và xin gửi lời cảm ơn bà trong phần trình bày báo cáo chi tiết về những hoạt động và ưu tiên của Văn phòng của bà. Tòa Thánh thường xuyên lên tiếng chống lại tội ác buôn người, lao động cưỡng bức và mọi hình thức nô lệ hiện đại, thường tập trung vào việc bóc lột trẻ em một cách ghê tởm. Tòa Thánh cũng đã liên tục đưa ra những hành động, qua các tổ chức của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, để đặt một sự chấm dứt một lần và mãi mãi cho “căn bệnh ung thư xã hội” này, nó là một trong những tai họa và thách thức lớn nhất trong thời đại của chúng ta, như các Đức Giáo hoàng gần đây liên tục nhấn mạnh.
Quả thật, được khơi gợi cảm hứng bởi giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt từ Công đồng Vatican II, được trình bày thành hệ thống rõ ràng bởi các Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II, Đức Benedict XVI và Đức Phanxico, nhiều cộng đoàn dòng tu Công giáo, các giáo xứ, các tổ chức và nhóm bác ái của giáo dân ở nhiều nơi trên thế giới, dấn thân hàng ngày vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người, qua việc ngăn chặn và chăm sóc cho các nạn nhân. Để chống lại với mạng lưới tội phạm, họ đã thành lập một mạng lưới liên kết hiệu quả, liên tục liên lạc qua mạng truyền thông xã hội cho phép trao đổi thông tin và chương trình thật mau lẹ. Họ cũng hợp tác với các Chính phủ và các giới lãnh đạo địa phương để khuyến khích họ trong những quyết định về sách lược của họ. Cũng như những vị tiềm nhiệm, Đức Giáo hoàng Phanxico lên án vấn đề to lớn và giấu mặt này, và cũng đã đưa ra hành động cụ thể. Năm 2014, ngài đã dẫn đầu trong Tuyên ngôn chung của các Nhà Lãnh đạo Tôn giáo chống lại tình trạng Nô lệ Hiện đại, và giám sát việc thành lập nhóm có tên gọi là “Nhóm Thánh Marta,” lấy tên của nơi ngài ở tại Vatican. Đây là một liên minh trách nhiệm giữa lực lượng cảnh sát và các vị lãnh đạo Giáo hội trên toàn thế giới, cùng với tổ chức dân sự, nhắm triệt tiêu nạn buôn người bằng cách phát triển những chiến lược ngăn chặn và tái hội nhập các nạn nhân,  cũng như bảo đảm việc chăm sóc mục vụ cho họ. Nhờ vào công việc của nhóm, gồm sự hợp tác chặt chẽ giữa Giáo hội và cảnh sát, nhiều tiếng nói tuyệt vọng và thầm lặng đã được nghe thấy. Vì thế, như Đức Giáo hoàng nói, “những gì cần thiết đó là một nỗ lực cụ thể, hiệu quả và tận tình, vừa diệt trừ được những nguyên nhân của hiện tượng phức tạp này, vừa để gặp gỡ, hỗ trợ và đồng hành cùng với những người đã rơi vào cái bẫy buôn người,” họ là những người “không có sức kháng cự, những người bị cướp mất phẩm giá, sự toàn vẹn về thể xác và tâm lý, thậm chí cả mạng sống của họ”(1). Với sự thông qua Chương trình hành động 2030 và SDGs, đặc biệt mục tiêu 8.7, các chính phủ thành viên của Liên Hợp quốc đã tái khẳng định mệnh lệnh đạo đức của họ chống lại sự vi phạm nghiêm trọng đến nhân quyền căn bản của con người.
Hòa nhịp với việc này, Tòa Thánh xin thúc giục tất cả các Chính phủ thành viên nhận ra rằng buôn người là một trong những tội ác ghê tởm nhất và tiếp tục nhận lấy trách nhiệm đạo đức của họ để giải quyết nó một cách thích đáng và từ đó tiêu diệt được nó. Phải có sự chú ý đặc biệt để tiêu diệt tội ác này khi nó nhằm tấn công vào trẻ em, các em bị bắt làm nô lệ và rơi vào làm miếng mồi cho sự bóc lột dưới hình thức lao động và quân dịch trẻ em, rơi vào mạng lưới tội phạm buôn thuốc phiện hoặc vào vũng lầy khiêu dâm tình dục; các em bị buộc phải chạy trốn khỏi những cuộc xung đột và bách hại, đang có nguy cơ bị cô lập và bỏ rơi. Viễn cảnh vốn đã ảm đạm này bị làm tồi tệ hơn bởi nhu cầu thậm chí ở trong vùng OSCE cũng có tình trạng bóc lột và ngược đãi này. Vì vậy, cách duy nhất để chặn đứng một cách hiệu quả những hình thức nô lệ trẻ em là phải có những hành động nghiêm khắc hơn và hiệu quả hơn để chống lại những kẻ thu lợi từ những sự ngược đãi như vậy. Cuối cùng tôi xin kết luận những nhận định của mình bằng sự trân trọng đối với sức thuyết phục và nỗ lực mạnh mẽ đáng khâm phục của Bà Đại sứ Jarbussynova đã mang đến cho công việc. Tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân chân thành của Phái đoàn của tôi đối với bà và chúc bà mọi điều tốt đẹp nhất khi bà tiếp tục thực hiện những hoạt động của Văn phòng của bà.

[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 18/12/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét