Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Đức ông Viganò với một năm cải tổ Truyền thông Vatican

Đức ông Viganò với một năm cải tổ Truyền thông Vatican

Monsignor Dario Viganò, Prefect of the Vatican Secretariat for Communications
Đức ông Dario Viganò, Tổng trưởng Quốc vụ viện Truyền thông Vatican
27/06/2016 15:11
(Vatican Radio) Một năm kể từ khi phát hành văn kiện “Motu Proprio” qua đó Đức thánh Cha Phanxico đã thành lập Quốc vụ viện Truyền thông mới chịu trách nhiệm cải tổ truyền thông Vatican, Tổng trưởng Quốc vụ viện, Đức ông Dario Eduardo Viganò, tóm tắt công việc đã hoàn thành trong 12 tháng qua và cái nhìn về phía trước đến một viễn cảnh mới.
Trong một cuộc phỏng vấn với Alessandro Gisotti thuộc Vatican Radio, Đức ông Viganò cho thấy rằng những chỉ thị rõ ràng trong tự sắc “Motu Proprio” của Đức Thánh Cha đặt văn hóa kỹ thuật số hiện nay vào vị trí trung tâm của sự cải cách và thay đổi cái nhìn vào điểm “User first” (Người sử dụng là trên hết), điều đó là một thách thức để chúng ta phải biết “ngưng xem mình là trọng tâm với giả định rằng mọi người khác đang lắng nghe và nhìn vào chúng ta.”
Sự cải tổ truyền thông xem xét tất cả mọi đầu ra của truyền thông Vatican bao gồm nhật báo “L’Osservatore Romano” (Người quan sát Roam), Vatican Radio (đài phát thanh Vatican), CTV (đài truyền hình Vatican), nhà xuất bản LEV, nhà in và Văn phòng Báo chí Vatican.
Đức ông Viganò cho biết con số 85% dân số sử dụng các thiết bị di động để kết nối truyền thông. Đức ông nói, tự sắc “Motu Proprio” của Đức Thánh Cha là “một lời mời gọi bỏ đi sự tự hào về cách truyền thông theo một chiều hướng duy nhất” và nhận biết rằng chúng ta được kêu gọi để mang sứ điệp Tin mừng đến cho mọi người trong thời đại ngày nay, bị chìm vào hình thức truyền thông mới.
Nói về một năm làm việc vừa qua, đức ông Viganò nói rằng nó là một thời gian rất căng thẳng nhưng “cuốn hút”, được nhìn thấy khoảng 400 người vùi mình vào trong hơn 140 cuộc họp với một nỗ lực hiểu thấu được tiềm năng hiện tại và rút ra những dự án mới. Ngài nói, một số những dự án này đã có kết quả qua sự đầu tư cho huấn luyện chuyên môn và một số thành viên trong ban  nhân viên được có cơ hội “phát triển” qua việc học tiếp lên bậc thạc sĩ quản trị kinh doanh và truyền thông.
Đức ông Viganò nói rằng chính Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng y C9 đã rất thích thú với buổi họp cuối cùng hồi đầu tháng 6 để cập nhật về cách thức cải tổ sẽ được bắt đầu như thế  nào. Ngài nói, những con số đặc biệt được nói đến rất nhiều vì “các Hồng y sẽ phải chịu trách nhiệm về một số những quyết định” được đưa ra.
Liên quan đến khía cạnh kỹ thuật của sự cải cách và cách trình bày cổng portal internet truyền thông đa phương tiện mới, đức ông Viganò cho biết rằng “thật tốt khi có được cổng portal mới với phần mềm tốt hơn, nhiều tùy chọn hơn v.v.. nhưng sự cải cách thực sự diễn ra đàng sau cánh gà.” Ngài mô tả cổng portal giống như đỉnh của tảng băng chìm của một hệ thống trong đó mọi thứ sẽ được sản xuất bởi nỗ lực nhóm phối hợp hài hòa: “chúng tôi phải học cách bỏ kinh nghiệm cá nhân sang một bên và đặt bản thân mình một cách khiêm nhường vào trong vị trí người học, vì sự khiêm nhường là con đường cần thiết để tiến đến cải tổ.”
Và liên quan đến chính cổng portal, đức ông Viganò giải thích rằng nó sẽ bao gồm video, podcast, hình ảnh, những mục có thể in ra và phát thanh trực tuyến. Ngài nói rằng những lợi điểm cho những người nghe/xem/đọc chúng tôi là họ không phải lúng túng hay “rối tung” lên khi chuyển tìm kiếm sang chúng tôi.
Trước khẳng định rằng “chúng tôi không tồn tại ở giữa công chúng,” ngài nói rằng khi Đức Phanxico được bầu lên ngôi Giáo hòng, hầu hết mọi người truy cập vào Wikipedia để tìm xem Jorge Mario Bergoglio là ai và ngài nói rằng còn rất nhiều việc cần phải làm liên quan đến danh tiếng và uy thế của web .
“Chúng tôi phải trở thành ‘nguồn truy cập’ cho tin tức về Đức Thánh Cha và Vatican – không phải là một nguồn chính thức (quyền đó là của Văn phòng Báo chí) nhưng là một nguồn quan trọng, ngài nói.
Theo sau một phân tích chuyên sâu của các tổ chức xây dựng nên truyền thông Vatican, đức ông Viganò nói rằng Quốc vụ viện đã đi đến kết luận đó là công việc của những người để rồi cuối cùng nó bị đưa vào tình thế bất lợi: “nó giống như một động cơ đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng hoạt động vẫn không hiệu quả; thay vì tạo ra năng lượng nó lại chỉ tạo ra nhiệt và cuối cùng là quá nóng và đứng máy. Ở đây chúng tôi có một động cơ; chúng tôi muốn nó hoạt động chính xác để nó có thể chạy nhanh, để nó có thể dừng lại, để nó có thể vượt qua khi cần thiết.”
Liên quan đến việc sát nhập đài phát thanh Vatican (Vatican Radio) và đài truyền hình Vatican (CTV), đức ông Viganò nói đó là một ‘sự sắp đặt lại vị trí’ và là một sự ‘trao quyền chính thức’ cho những chương trình phát thanh trực tuyến trong nước “105 Live” sẽ sớm trở thành sự thật vì, theo ngài nói, việc giữ lại đài phát thanh rất quan trọng và người ta có thể tiếp tục nghe đài  Vatican bằng tiếng Ý. Tuy nhiên, ngài nói, cũng có thể sẽ phát những chương trình phát thanh mới bằng các ngôn ngữ khác.
“Khi cha Lombardi nói đến dịp kỷ niệm 80 năm đài, Vatican Radio không còn là một trạm phát thanh nữa,” ngài nói.
Những chương trình bằng các ngôn ngữ khác, đức ông Viganò giải thích, sẽ là ‘trái tim chung nhịp đập,’ là những nhân tố chính của ‘nội dung hub’ của cổng portal mới với rất nhiều chương trình đa ngôn ngữ và đa văn hóa có nội dung văn bản và âm thanh sẽ được cung cấp qua podcasts.

(Linda Bordoni)

[Nguồn: en.radiovaticana.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 03/07/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét