Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

TIME và Báo Cáo của Diễn Đàn Toàn Cầu của Fortune về Chấm dứt Cùng khổ

TIME và Báo Cáo của Diễn Đàn Toàn Cầu của Fortune về Chấm dứt Cùng khổ

3 tháng 12, 2016
Pope Francis meets entrepreneurs 'Fortune-Time Global Forum'

Osservatore Romano—ANSA/AP Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi tiếp kiến với các doanh nhân tham dự “Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time” tại Vatican, ngày 3 tháng 12, 2016.
Các biên tập viên của Time and Fortune trình lên Đức Thánh Cha Phanxico báo cáo của Diễn Đàn Toàn Cầu ở Roma (Global Forum in Rome), với sự tham dự của nhóm Fortune 500 CEO, học giả, những nhà lãnh đạo giáo hội và việc làm, những nhà từ thiện. Báo cáo, “Thách thức của Thế Kỷ 21: Tiến Đến Một Khế Ước Xã Hội Mới,” được khơi nguồn cảm hứng bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho sự thịnh vượng mở rộng hơn và những con đường bền vững hơn để vực người nghèo dậy. Qua một loạt các nhóm làm việc ngày 2 tháng 12, các phái đoàn của Diễn đàn tập trung vào vấn đề tạo việc làm và đồng lương công bằng, giảm bớt sự suy giảm môi trường, cải thiện sự tiếp cận với giáo dục và y tế, và làm nguồn tài chính trở nên toàn diện hơn. Trong số những người hiện diện có các CEO của Dow Chemical, IBM, Johnson & Johnson, Monsanto, McKinsey, Siemens, Virgin Group và WPP cũng như những nhà lãnh đạo từ các tổ chức phi lợi nhuận như Quỹ Rockefeller, Quỹ Ford và Quỹ Mo Ibrahim.
“Thế giới chúng ta hôm nay được đánh dấu bằng sự bất an lớn,” Đức Thánh Cha Phanxico nói với các phái đoàn sau khi nhận được báo cáo. “Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc tiếp tục tăng cao, và nhiều cộng đồng đang bị ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh và nghèo đói, hay tình trạng di cư và di tản…. Sự hiện diện của quý vị ở đây hôm nay là một dấu chỉ của sự hy vọng như vậy, vì nó cho thấy rằng quý vị đã nhận ra được những vấn đề trước mắt chúng ta và mệnh lệnh phải hành động một cách dứt khoát.”
Báo cáo gồm trên hai mươi giải pháp tập trung vào cách thức để khu vực tư nhân có thể là một lực lượng mạnh mẽ trong việc chấm dứt sự cùng khổ. Dưới đây là toàn văn báo cáo:

Thách thức của Thế Kỷ 21: Tiến Đến Một Khế Ước Xã Hội Mới
2-3 Tháng Mười Hai 2016
Roma và Vatican City
“Nếu chúng ta muốn an ninh, chúng ta hãy tạo ra an ninh. Nếu chúng ta muốn sự sống, chúng ta hãy cho đi sự sống. Nếu chúng ta muốn có cơ hội, chúng ta hãy cung cấp những cơ hội. Tiêu chuẩn mà chúng ta dùng để đánh giá người khác sẽ là tiêu chuẩn qua đó thời gian sẽ dùng để đánh giá chúng ta.”
(Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxico trước Quốc hội Hoa Kỳ tháng 9 năm 2015)

Trọng kính Đức Thánh Cha,
Thay mặt cho Fortune and Time và những phái đoàn cao quý đang tham dự Diễn Đàn Toàn Cầu, chúng tôi hân hạnh được trình lên Đức Giáo hoàng bản báo cáo đính kèm. Báo cáo này là kết quả của công việc của một số những nhà lãnh đạo tư tưởng và doanh nghiệp kiệt xuất nhất của thế giới, đã tham dự buổi họp ở đây.
Nỗ lực này được khơi gợi cảm hứng từ những lời kêu gọi thiết tha của Đức Thánh Cha cho một nền thịnh vượng mở rộng hơn và những con đường bền vững hơn để vực người nghèo dậy. Nó cũng được khơi gợi từ một nhận thức rõ rằng hai xu hướng lớn của nửa đầu thế kỷ vừa qua — sự toàn cầu hóa và kỹ thuật số hóa — đã tạo ra sự phát triển chưa từng xảy ra và đã đưa hàng tỷ người thoát cảnh cùng khổ, nhưng cũng đã tạo ra một khe hở. Sự bất quân bình giữa các dân tộc đang trên đà tăng mạnh và sự bất mãn của một hệ thống trong đó của cải đổ về tay của một nhóm đặc quyền đang lớn lên. Chủ nghĩa dân túy và chính sách bảo vệ nền công nghiệp trong nước đang nuôi dưỡng những người đứng đầu trên khắp thế giới, và lòng tin vào doanh nghiệp — cũng như các tổ chức — đã rơi thẳng xuống vực.
Mục tiêu của chúng tôi không chỉ nói về những vấn đề này, nhưng còn thực hiện những hành động cụ thể để giải quyết chúng. Những tổng giám đốc điều hành cấp cao đã họp với chúng tôi đến từ những công ty với số công nhân tổng trên 4,7 triệu người. Chuỗi cung cấp của họ — những công ty họ cùng làm việc chung để sản xuất và phân phối sản phẩm và dịch vụ của họ — có số người làm gấp hơn nhiều triệu. Những công ty này hoạt động trên mọi quốc gia trên trái đất với những hệ thống trải dài từ nội ô các thành phố đến những làng quê nhỏ nhất.
Với những chính sách và cách áp dụng của họ, hoạt động của người lao động và những nhà cung cấp, và với mẫu gương họ đưa ra trên cương vị những người lãnh đạo, những CEO này và công ty của họ có sức mạnh để làm được rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới.
Những đối thoại của chúng tôi tập trung vào các giải pháp, nhắm đến khuyến khích những hoạt động thay đổi và một hệ thống kinh tế vừa thúc đẩy sự phát triển vừa phân phối lợi tức của nó rộng rãi hơn.
Chúng tôi dành ngày cuối cùng cho các phiên làm việc nhóm căng thẳng hơn nhắm vào những phương cách trong đó chúng tôi có thể giúp xóa bỏ sự cùng khổ và giải quyết những vấn đề liên quan, chẳng hạn tạo thêm việc làm và trả lương công bằng, giảm bớt sự suy giảm môi trường, cải thiện sự tiếp cận với giáo dục và y tế, và làm nguồn tài chính trở nên toàn diện hơn.
Kết quả của những phiên làm việc nhóm này gồm trong hơn 20 giải pháp tập trung vào phương thức để khu vực tư nhân có thể trở thành một lực lượng mạnh mẽ trong việc chấm dứt nạn nghèo đói và xây dựng nên một thế giới bền vững hơn cho tất cả mọi người.
Ngoài việc khơi dậy những nỗ lực của những người có mặt ở đây, chúng tôi hy vọng rằng công việc của nhóm cũng sẽ truyền được cảm hứng cho những nhà lãnh đạo các doanh nghiệp khác và những người đứng đầu các công ty cũng có những hoạt động tương tự. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi sẽ quảng bá những kết quả của cuộc họp này qua các nền truyền thông của chúng tôi, gồm có Fortune, Time, và những kênh khác của Time.Inc, cũng như qua các nguồn truyền thông mở rộng mà cuộc họp này đang tiếp nhận. Hy vọng của chúng tôi là việc phủ sóng này sẽ tạo ra loạt hành động mở rộng ích lợi của công việc cho nhiều người hơn trên toàn thế giới.
Còn rất nhiều công việc phía trước. Chúng tôi khiêm nhường xin Đức Thánh Cha ban phép lành của ngài khi chúng tôi cố gắng kích thích được những giải pháp thay đổi để giúp được nhiều người, bây giờ và cho các thế hệ tương lai.

Kính chào,
Nancy Gibbs
Giám đốc phòng Biên tập, Time Inc. Tổng biên tập Editor-in-Chief, Time

Roma, Ý ngày 3 tháng 12, 2016

Tóm lược Kinh doanh: Mệnh Lệnh Đạo Đức của Người Lãnh Đạo Hiện Đại
Cho dù các thị trường tự do đã đưa hàng tỷ người thoát khỏi sự cùng khổ, nhưng còn quá nhiều người bị bỏ rơi lại đằng sau. Trong một thời đại của sự trì trệ và xáo trộn — và trong một kỷ nguyên có rất nhiều người đã đánh mất sự tự tin trong khả năng kinh doanh là một nguồn lực cho những thiện ích, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra được một công việc tốt hơn để bảo đảm cho nền kinh tế toàn diện hơn và nhân văn hơn. Kinh doanh — một ngành mà Đức Thánh Cha Phanxico đã đặt tên một cách rất độ lượng là “ơn gọi cao quý” — phải làm nhiều hơn nữa, thật vậy, để xứng đáng với tên gọi đó. Và cũng vậy, tại Diễn đàn này, những nhà điều hành hàng đầu từ một số công ty lớn nhất của thế giới, cũng như những nhà lãnh đạo hàng đầu không thuộc chính phủ, những nhà lãnh đạo lao động và dân sự, đã tìm đến câu trả lời cho lời kêu gọi hành động của Đức Thánh Cha Phanxico, tiến đến một khế ước xã hội mới cho thế kỷ 21.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phải chỉ ra được những sáng kiến đặc biệt và ngắn hạn sẽ giúp việc kinh doanh toàn cầu phục vụ cho sự thịnh vượng của nhân loại, đưa con người ra khỏi sự nghèo đói, tạo ra thêm nhiều việc làm và việc làm tốt hơn, và bảo đảm phẩm giá của việc làm.
Chúng tôi bắt đầu tìm ra những cách cụ thể để không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nhưng cũng làm cho những phúc lợi của nó được lan rộng hơn. Chúng tôi cam kết đưa người nghèo vùng nông thôn vào trong chương trình kinh tế của thế kỷ 21, và làm cầu nối kỹ thuật số phân chia giữa những người giàu có và người nghèo.
Sứ mạng của kinh doanh không được trở nên, và cũng không thể biệt lập khỏi những mục tiêu rộng lớn hơn của nhân loại. Và vì thế, chúng tôi đã cùng nhau tìm ra những con đường để cung cấp sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho hàng tỷ người trên khắp thế giới đang phát triển, bảo vệ tốt hơn vùng đất và nguồn nước được giao phó cho chúng tôi, và bảo vệ tốt hơn những người phải di tản do những tàn phá của xung đột và nghèo đói.
Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi có “một cuộc đối thoại mới về cách chúng ta định hình cho tương lai của hành tinh của chúng ta.” Dưới đây, chúng tôi xin liệt kê tiêu đề phần đầu tiên của sự đối thoại đó — một danh sách những giải pháp cụ thể được đề ra bởi 8 Nhóm Làm Việc mà chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện đời sống hàng triệu người, bảo vệ được nguồn đất được giao phó cho chúng tôi, và lấy lại niềm tin trong ơn gọi cao cả.

[Nguồn: time]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/12/2016]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét