Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

PHỎNG VẤN: Đức Hồng y Czerny: Tình huynh đệ nhân loại lý tưởng trong ‘Fratelli Tutti’ khiến chúng ta có thể chăm sóc cho ngôi nhà chung

PHỎNG VẤN: Đức Hồng y Czerny: Tình huynh đệ của con người lý tưởng trong ‘Fratelli Tutti’ khiến chúng ta có thể chăm sóc cho ngôi nhà chung

PHỎNG VẤN: Đức Hồng y Czerny: Tình huynh đệ nhân loại lý tưởng trong tông thư ‘Fratelli Tutti’ khiến chúng ta có thể chăm sóc cho ngôi nhà chung

Đức Hồng y người Canada & là vị cộng tác gần gũi với đức Giáo hoàng cho thấy ‘người Samari nhân hậu’ là một mẫu gương cho sự thay đổi

08 tháng Mười, 2020 13:00

DEBORAH CASTELLANO LUBOV



Lý tưởng của tình huynh đệ nhân loại được Đức Thánh Cha ước mong trong Tông thư Fratelli Tutti, nếu mang đến hiệu quả, có thể khiến chúng ta cùng nhau chăm sóc cho ngôi nhà chung.

Trong một phỏng vấn với ZENIT, Đức Hồng y Michael Czerny đã bày tỏ điều này. Ngài là hồng y người Canada gốc Tiệp Khắc phục vụ với vị trí là phó phòng Di dân và Người Tị nạn thuộc Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican. Do Đức Thánh Cha Phanxico đứng đầu, Phân ban Di dân & người Tị nạn giúp Giáo hội hỗ trợ người tị nạn, là những người bị buộc phải di cư hoặc là nạn nhân của nạn Buôn người.

Phóng viên Vatican Cấp cao của ZENIT trao đổi với Đức Hồng y Czerny tại Vatican sau buổi công bố Tông huấn thứ ba của Đức Giáo hoàng, được giới thiệu trong Đại sảnh New Synod của Khán phòng Phaolô VI của Vatican, ngày lễ Thánh Phanxico Assisi, buổi sáng sau khi Đức Thánh Cha ký văn bản tại Mộ Thánh Phanxico tại thị trấn Umbrian xinh đẹp.

‘Fratelli Tutti’ lấy cảm hứng từ Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại mà Đức Thánh Cha Phanxico đã ký với Đức Đại Imam của Đại học Al Azhar, trong chuyến Tông du đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất ngày 3-5 tháng Hai năm 2019. ZENIT English có mặt trên chuyên cơ Giáo hoàng trong chuyến đi đầu tiên của một Giáo hoàng đến Bán đảo Ả-rập. Kể từ đó, thánh bộ của Đức Hồng y Ayuso, cùng với các tôn giáo khác, bao gồm nhiều người Hồi giáo, một Ủy ban Cấp Cao được thành lập để đạt được những mục tiêu trong văn kiện.

Dưới đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với Đức Hồng y Czerny:

***

ZENIT: Thưa Đức Hồng y Czerny, người là vị cộng tác gần gũi với Đức Thánh Cha. Những hy vọng của riêng người đối với tông thư mới về Tình Huynh đệ Nhân loại là gì, và người cân nhắc giá trị của nó là gì?

ĐHY Czerny: Tôi hy vọng rằng trong sự đa dạng của nó, trong nhiều chương của nó, nó sẽ đến được với nhiều, rất nhiều người, theo nhiều cách khác nhau. Và nói một cách rất đơn giản: rằng nhiều người sẽ có cơ hội khám phá ra rằng tiêu đề đó vừa là lý tưởng vừa là nhiệm vụ. Chúng ta là anh chị em của nhau, còn bao nhiêu việc phải làm, còn bao nhiêu điều để tôi phải thay đổi, để chúng ta thực sự là anh chị em. Và nếu chúng ta thực sự là anh chị em, thì có lẽ chúng ta sẽ cùng chăm lo cho ngôi nhà chung của mình. Và khi đó, tất cả kết hợp lại với nhau.

ZENIT: Việc này có thể thực hiện một cách cụ thể như thế nào? Cần phải làm gì, chẳng hạn ở mức độ cá nhân đến Cộng đồng Quốc tế, theo quan điểm của người … 

ĐHY Czerny: Theo quan điểm của tôi, điều cần được thực hiện là câu hỏi của chị phải được tất cả người đọc, người xem đặt ra. Nói cách khác, không có một câu trả lời duy nhất, nhưng có một câu hỏi. Và nếu câu hỏi đến được với mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đến được điểm đó.

ZENIT: Người thấy điều gì đặc biệt có ý nghĩa và xúc động về tài liệu?

ĐHY Czerny: Người Samari nhân hậu. Điều rất ấn tượng đối với nhiều người là Người Samari nhân hậu, đó luôn là một lý tưởng bác ái, một lý tưởng cho cách phản ứng, được trình bày ở đây như một cái nhìn cần thiết đối với thực tại. Vì vậy, nó không chỉ là một dụ ngôn về cách phản ứng, mà còn là một dụ ngôn về nhận thức, một dụ ngôn về sự chân nhận thực tại của chúng ta. Và tôi nghĩ đó là sự đào sâu tuyệt vời về Tin mừng của Người Samari nhân hậu.

ZENIT: Thưa Đức Hồng y, một lần nữa xin cảm ơn người.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/10/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét