Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Nhiều người trưởng thành rời bỏ Giáo hội Công giáo hơn là gia nhập tại đa số các quốc gia được Pew khảo sát

Nhiều người trưởng thành rời bỏ Giáo hội Công giáo hơn là gia nhập tại đa số các quốc gia được Pew khảo sát

Mặc dù chịu tổn thất do sự chuyển đổi tôn giáo, người Công giáo vẫn chiếm đa số dân tại một số quốc gia được Trung tâm Nghiên cứu Pew phân tích trên toàn cầu.

Nhiều người trưởng thành rời bỏ Giáo hội Công giáo hơn là gia nhập tại đa số các quốc gia được Pew khảo sát

Cánh cửa gỗ chạm trổ dẫn vào Nhà thờ Công giáo  Chúa Thánh Thần tại Denver. | Nguồn: WoodysPhotos/Shutterstock

Tessa Gervasini


Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy số người trưởng thành rời bỏ Giáo hội Công giáo nhiều hơn số người gia nhập tại phần lớn các quốc gia được khảo sát, tuy nhiên người Công giáo vẫn chiếm đa số dân tại một số quốc gia được phân tích.

Nghiên cứu được công bố ngày 23 tháng 4 cho thấy Kitô giáo là một trong những tôn giáo chịu tổn thất nhiều nhất về số tín hữu do sự chuyển đổi tôn giáo, tức là khi một người trưởng thành tự nhận mình thuộc một tôn giáo khác với tôn giáo mà họ được nuôi dạy từ thuở nhỏ, so với các nhóm tôn giáo khác trên thế giới.

Dữ liệu tại Hoa Kỳ trong báo cáo mang tựa đề “Công giáo mất tín hữu do sự chuyển đổi tôn giáo tại nhiều quốc gia, trong khi Tin Lành đã gia tăng tại một số nơi” được lấy từ cuộc Nghiên cứu Bức tranh Tôn giáo Hoa Kỳ (Religious Landscape Study – RLS) giai đoạn 2023–2024 của Trung tâm. Dữ liệu quốc tế được thu thập từ các cuộc khảo sát do Pew thực hiện vào mùa xuân năm 2024.

Nhiều người trưởng thành rời bỏ Giáo hội Công giáo hơn là gia nhập tại đa số các quốc gia được Pew khảo sát

Tỷ lệ người trưởng thành tại mỗi quốc gia được khảo sát cho biết họ được nuôi dạy trong đức tin Công giáo. | Nguồn: Ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Pew

Dữ liệu toàn cầu, phân tích 24 quốc gia, được thu thập thông qua các cuộc khảo sát quốc tế của Pew, được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn qua điện thoại hoặc trực tiếp. Pew đã thực hiện hơn 800.000 cuộc phỏng vấn tại hơn 110 quốc gia. Biên độ sai số mẫu được xác định dựa trên phương pháp nghiên cứu riêng của từng quốc gia.

Tác động của sự chuyển đổi tôn giáo đối với Công giáo

Sự chuyển đổi tôn giáo đã tác động theo những cách khác nhau đến Công giáo và Tin Lành, hai trong số những nhánh lớn nhất của Kitô giáo. Công giáo đã mất nhiều tín hữu hơn số người gia nhập tại hầu hết các quốc gia được khảo sát, trong khi Tin Lành lại ghi nhận mức tăng nhờ sự chuyển đổi tôn giáo.

Cho dù có những tổn thất do sự chuyển đổi tôn giáo, người Công giáo vẫn chiếm đa số dân tại tám trong số 24 quốc gia được Pew khảo sát, bao gồm Ba Lan (92%), Philippines (80%), Ý (69%), Mexico (67%), Peru (67%), Hungary (63%), Colombia (60%) và Argentina (58%).

Tại 12 trong số 24 quốc gia được khảo sát, phần lớn dân số được nuôi dạy trong đức tin Công giáo và nhiều người trưởng thành vẫn tiếp tục xác định mình thuộc về đức tin này. Chẳng hạn, 96% người trưởng thành tại Ba Lan được nuôi dạy là người Công giáo. Trong số đó, 92% vẫn tiếp tục xác định mình là người Công giáo, trong khi 4% cho biết họ đã rời bỏ Công giáo.

Hungary cũng ghi nhận mức sụt giảm nhẹ, với 57% dân số nhận là người Công giáo suốt đời và chỉ 2% cho biết họ đã rời khỏi Giáo hội.

Tuy nhiên, nhìn chung tại 21 quốc gia, số người rời bỏ Công giáo nhiều hơn số người gia nhập. Báo cáo cho biết những người rời bỏ Công giáo thường chuyển sang Tin Lành hoặc không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào.

Tình trạng rời bỏ tôn giáo được ghi nhận đặc biệt phổ biến tại một số khu vực ở châu Âu và Mỹ Latinh, bao gồm Chile, nơi có đến 19% tổng số người trưởng thành từng là người Công giáo nay tự nhận mình là người vô thần, người bất khả tri, hoặc “không thuộc tôn giáo cụ thể nào”.

Ngược lại, báo cáo chỉ ra rằng tại Kenya, Brazil, Ghana, Nigeria và Philippines, những người từng là Công giáo có xu hướng gia nhập Tin Lành nhiều hơn là trở thành những người “không tôn giáo”.

Nhiều người trưởng thành khác cũng đã rời bỏ Giáo hội, khiến tỷ lệ người từng là người Công giáo chiếm từ 10% dân số trở lên tại 15 quốc gia.

Tại Ý, 22% người trưởng thành cho biết họ được nuôi dạy trong đức tin Công giáo nhưng hiện không còn xác nhận mình là người Công giáo, trong khi có thêm 1% tuy không được nuôi dạy trong đức tin Công giáo nhưng đã gia nhập Giáo hội. Như vậy, dân số Công giáo tại quốc gia này đã chịu mức sụt giảm ròng 21% do sự chuyển đổi tôn giáo.

Tại Hoa Kỳ, 30% số người trưởng thành được khảo sát cho biết họ được nuôi dạy trong đức tin Công giáo, nhưng chỉ 17% hiện vẫn là người Công giáo. Có thêm 2% những người không được nuôi dạy trong đức tin Công giáo cho biết họ đã gia nhập vào Giáo hội, nâng tổng số người trưởng thành tại Hoa Kỳ theo Công giáo lên mức 19%.

Tác động đối với các tôn giáo khác

Tương tự như Công giáo, những người từng theo đạo Tin Lành cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể trong dân số tại nhiều quốc gia. Tại 9 trong số 24 quốc gia được phân tích, nhóm này chiếm từ 10% dân số trở lên.

Tại một số quốc gia, số người gia nhập Tin Lành nhiều hơn số người rời bỏ, giúp tôn giáo này đạt mức tăng ròng do sự chuyển đổi tại số các quốc gia tăng xấp xỉ với số các quốc gia chịu sự sụt giảm. Báo cáo cho biết những người rời bỏ Tin Lành thường trở thành những người không còn liên hệ với bất kỳ tôn giáo nào.

Phần lớn các quốc gia nơi Tin Lành đạt mức tăng ròng nằm ở khu vực Mỹ Latinh, bao gồm Brazil, nơi có 15% người dân gia nhập Tin Lành và 6% rời bỏ. Đa số những người Brazil chuyển sang Tin Lành đều từng là người Công giáo.


[Nguồn: ewtnnews]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/05/2026]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét