Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Bốn ban nhạc ‘Thanh niên Giê-su’ trình diễn tại Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) ở Ba lan

Bốn ban nhạc ‘Thanh niên Giê-su’ trình diễn tại Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) ở Ba lan

16-07-16
Vatican Radio
world youth day 2016
(Vatican Radio) Các ban nhạc Pop Công giáo thuộc Phong trào Thanh niên Giê-su ở Ấn độ và các Tiểu Vương quốc Ả-rập UAE (United Arab Emirates), cảm thấy vô cùng vinh dự được mời đến trình diễn tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Ba lan, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxico.
Trong nhiều phần trình diễn của họ, nhóm lâu năm nhất, Rexband, từ Ấn độ, sẽ trình bày tại sự kiện Trung tâm của đêm Canh thức tại Khuôn viên Misericordiae ngày 30 tháng 7, trong khi ban nhạc ‘Master Plan’ của các Tiểu vương quốc Ả-rập UAE (United Arab Emirates) sẽ hòa tấu trước Thánh lễ ngày hôm sau tại cùng địa điểm, buổi kết thúc của Ngày Giới trẻ Thế giới từ 27-31 tháng Bảy.
‘Công vụ Tông đồ’, một ban nhạc từ Ấn độ và ‘Inside Out’ từ các Tiểu vương quốc Ả-rập cũng sẽ trình diễn tại nhiều sự kiện khác nhau của Ngày giới trẻ Thế giới.
“Tim tôi ngập tràn niềm vui, tôi không biết có phong trào nào khác sẽ có một sự tham gia tích cực trong những cống hiến cho Ngày Giới trẻ Thế giới này,” Manoj Sunny nói, anh là cộng tác viên của ‘Thanh niên Giê-su’  trong thông cáo với đài Vatican. “Tất cả bốn ban nhạc của chúng tôi sẽ trình diễn 14 đại hội trong suốt sự kiện kéo dài 6 ngày.”
Rexband là ban nhạc Công giáo đầu tiên từ tiểu lục địa Ấn độ đã trình diễn tại Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2002 ở Toronto. Từ đó, họ luôn được mời đến những Ngày Giới trẻ Thế giới về sau, năm 2005 ở Cologne, năm 2008 ở Sydney và năm 2011 ở Madrid. Trong Ngày Giới trẻ Thế giới gần đây nhất năm 2013 ở Rio de Janeiro, Rexband có vinh dự được trình diễn ở sân khấu chính – ngay phía trước sứ điệp của Đức Thánh Cha trong đêm canh thức.
Tất cả các ban nhạc gồm những nhạc sĩ trẻ này đều có độ tuổi trong khoảng 30, sau khi đã trải nghiệm sự gặp gỡ với Đức Ki-tô làm thay đổi cuộc sống hoàn toàn, qua phong trào Thanh niên Giê-su.
Tháng Tư năm nay, “Phong trào Thanh niên Giê-su’ chính thức được Vatican công nhận, cấp chứng nhận Pháp lý như là ‘Liên đoàn Tín hữu tư Quốc tế’.
Thanh niên Giê-su là phong trào đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo ở Ấn độ và là phong trào thứ hai ở Châu Á nhận được sự phê chuẩn Giáo hoàng như vậy. Sắc lệnh phê chuẩn đã được trao trong một buổi lễ tổ chức ở Vatican hôm 20 tháng 5 năm 2016.
Một phong trào giáo dân Công giáo bắt đầu ở Kerala, Ấn độ hồi đầu thập niên 80 hiện đã lan rộng đến 35 quốc gia trên thế giới, với sự hiện diện phủ khắp năm châu. Thanh niên Giê-su là một sáng kiến của chính giới trẻ, những người được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần cố gắng đi đến với những bạn trẻ khác.
Ngoài các ban nhạc, ‘Thanh niên Giê-su’ sẽ hoạt náo tại hai Trung tâm giáo lý bằng tiếng Anh. Họ cũng sẽ chủ động đại diện xướng kinh Lần Chuỗi Lòng thương xót, tại các Chặng đàng Thánh giá, đêm Canh thức và Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế.
Liên quan đến việc tham dự chung của họ Sunny nói “chúng tôi đã đăng ký 273 người hành hương cho ‘chuyến hành hương trước Ngày Giới trẻ Thế giới: Trong những bước đi của Thánh Gioan Phaolo II, 416 đại biểu từ ‘Thanh niên Giê-su’ tại Đại hội YAI (Youth Arise International) trong Ngày Giới trẻ Thế giới, khoảng 700 đại biểu cho Ngày Giới trẻ Thế giới và 217 bạn trẻ cho chuyến hành hương 12 ngày hậu Ngày Giới trẻ thế giới.”
Rexband sắp ra mắt album mới nhất ‘Quỳ gối’ là một đáp lời bằng âm nhạc cho lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxico tái khám phá lòng thương xót của Chúa trong thế giới hôm nay.

[Nguồn:  http://www.news.va]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 18/07/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét