Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Đức Thánh Cha gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất, những phúc lành của Thiên Chúa đến những nhà tổ chức hội chợ & triển lãm

Đức Thánh Cha gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất, những phúc lành của Thiên Chúa đến những nhà tổ chức hội chợ & triển lãm
Copyright: Vatican Media

Đức Thánh Cha gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất, phúc lành của Thiên Chúa đến những nhà tổ chức hội chợ & triển lãm

Tiếp Liên đoàn Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu, Đức Phanxico thúc giục họ luôn hướng đến ích chung

06 tháng Hai, 2020 15:27

Đức Thánh Cha Phanxico gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp và khẩn xin phúc lành của Chúa đổ xuống các nhà tổ chức hội chợ và triển lãm.

Đức Thánh Cha thực hiện điều đó hôm nay ngày 6 tháng Hai năm 2020, khi tiếp Liên đoàn Công nghiệp Triển lãm Toàn cầu, viết tắt là UFI tại Vatican. Liên đoàn là một mạng lưới quốc tế các nhà tổ chức triển lãm thương mại hàng đầu và những chủ sở hữu các khu tổ chức hội chợ triển lãm trên toàn thế giới đang tập trung tại Roma để tham dự hội nghị thượng đỉnh quản trị toàn cầu.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các hội chợ và triển lãm có những hiệu ứng tích cực đối với các nền kinh tế và thị trường lao động khu vực, và cũng “tạo ra những cơ hội đặc biệt để giới thiệu cho thế giới về sự đa dạng phong phú và nét đẹp của các nền văn hóa và hệ sinh thái địa phương.”

Đức Thánh Cha nói thêm, “Theo một cách đặc biệt, những cuộc triển lãm toàn cầu góp phần cho sự phát triển văn hóa gặp gỡ, thắt chặt những mối dây của tình đoàn kết và thúc đẩy làm phong phú lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình nhân loại.”

Vì lý do này, Đức Phanxico nói rằng công việc của họ “có chiều kích vô cùng to lớn.”

Đức Phanxico động viên, “Là một sự phục vụ cho ích chung, nó cần thúc đẩy tính bao gồm, chăm sóc cho ngôi nhà chung, và sự phát triển toàn diện của các cá nhân và dân tộc.”

Dưới đây là toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha trước những người hiện diện của Vatican cung cấp (bản tiếng Anh):


***

Các bạn thân mến,

Tôi rất vui được tiếp đón các bạn nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh thế giới của các bạn. Cuộc họp đang diễn ra ở Roma, một kinh thành của niềm tin và văn hóa, một nơi của sự gặp gỡ giữa các dân tộc và những tư tưởng qua các thời đại. Là những nhà lãnh đạo ngành công nghiệp triển lãm và hội chợ thương mại, các bạn tập trung ở đây không đơn thuần như các nhà tổ chức chuyên nghiệp, nhưng vì các bạn tìm cách để đóng góp cho một nền kinh tế toàn cầu công bằng hơn và nhân văn hơn bằng công việc của mình.

Trong thế giới ngày càng thu hẹp của chúng ta, chúng ta càng ý thức được rằng những khía cạnh khác biệt của cuộc sống và hoạt động của chúng ta – bao gồm xã hội, văn hóa và môi trường sinh thái – có mối tương quan chặt chẽ (x. Tông huấn Laudato Si’, 137). Sự tương quan này đã truyền cảm hứng cho việc thành lập, trong bối cảnh kinh doanh, những khuôn khổ về môi trường, xã hội và quản trị để có thể hướng dẫn và đánh giá tác động toàn diện của các hoạt động kinh tế và kinh doanh. Trong phạm vi chuyên môn của các bạn, nó thể hiện cho thấy rằng các hội chợ và triển lãm không chỉ có những ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế và thị trường lao động khu vực, mà nó còn tạo ra những cơ hội đặc biệt để giới thiệu cho thế giới về sự đa dạng phong phú và nét đẹp của các nền văn hóa và hệ sinh thái địa phương.

Theo một cách đặc biệt, những cuộc triển lãm toàn cầu góp phần cho sự phát triển văn hóa gặp gỡ, thắt chặt những mối dây của tình đoàn kết và thúc đẩy sự phong phú lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình nhân loại (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 220). Vì vậy công việc của các bạn có chiều kích vô cùng to lớn. Là một sự phục vụ cho ích chung, nó cần thúc đẩy tính bao gồm, chăm sóc cho ngôi nhà chung, và sự phát triển toàn diện của các cá nhân và dân tộc. Những mối quan tâm về đạo đức này không phải là thứ yếu, nhưng rất cần thiết để rèn giũa nên một nền kinh tế trong đó lợi nhuận tài chính không đại diện cho biến số duy nhất để đo lường thành công.

Khi chuẩn bị và tổ chức các hội chợ, kinh nghiệm dạy các bạn rằng tất cả những yếu tố cấu thành cần phải kết hợp với nhau theo cách hài hòa, từ các yếu tố con người đến vật liệu xây dựng và ánh sáng, đến cây cảnh và quản lý rác thải. Sự hợp tác càng mạnh mẽ cả ở cấp độ địa phương và quốc tế thì cơ hội thành công càng lớn, nói cả về mặt kinh tế lẫn con người. Những buổi triển lãm giúp cho nền kinh tế địa phương, thuê lực lượng lao động địa phương, trao giá trị và sự nổi bật cho văn hóa đồng thời tôn trọng môi trường sinh thái của con người và thiên nhiên địa phương chắc chắn sẽ thành công và đáng nhớ hơn. Chúng sẽ có tác động và lôi cuốn cả địa phương và toàn thế giới.

Xét về bản chất của một cuộc triển lãm quy mô lớn, cần phải có mạng lưới con người thuộc nhiều bộ phận phối hợp, thu hút rất nhiều các nhà tổ chức, chính quyền địa phương, công nhân lao động, các ngành công nghiệp thương mại, các tổ chức dân sự, vân vân. Cho dù có nhiều khó khăn tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các hội chợ và triển lãm thử thách năng lực đặc biệt của các bạn, những sự kiện này có thể tạo ra một mạng lưới những mối quan hệ con người thật sự có thể tồn tại dài hơn cả chính sự kiện. Các bạn có thể tự hào về những sáng kiến của mình khi chúng tạo ra một ý thức mạnh mẽ về việc phục vụ cho lợi ích chung và sự phát triển toàn diện.

Các bạn thân mến, tôi xin gửi đến các bạn những lời nguyện chúc tốt đẹp cho các nỗ lực của các bạn để thúc đẩy óc sáng tạo và sự đổi mới trong ngành công nghiệp của các bạn. Tôi khẩn xin phúc lành của Chúa đổ xuống trên những cân nhắc của các bạn trong những ngày này, trên mỗi người người và gia đình các bạn.

[Văn bản dịch (tiếng Anh) từ nguyên bản tiếng Ý diễn từ của Đức Thánh Cha do Vatican cung cấp]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/2/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét