Tiếp kiến các thành viên của Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel, ngày 09.05.2026
*******
Sáng nay (ND: 09/05/2026), Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel.
Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh cha gửi tới những người hiện diện trong buổi gặp gỡ:
Diễn văn của Đức Thánh Cha
Thưa quý Đức Cha, quý thành viên của Hội đồng Quản trị,
Thưa quý Nữ tu, quý Linh mục,
Anh chị em thân mến,
Bình an ở cùng anh chị em!
Lời chào cổ xưa này, cho đến nay vẫn còn được sử dụng trong nhiều nền văn hóa, đã tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó vào chiều tối Phục sinh trên môi miệng Chúa Giêsu sống lại. “Bình an mang hơi thở của Đấng Vĩnh Cửu.” Thánh Augustinô khẳng định chân lý ấy khi khích lệ các Kitô hữu hãy thiết lập một mối dây liên kết bất khả phân ly với bình an, để khi gìn giữ sự bình an trong sâu thẳm tâm hồn, họ có thể tỏa lan hơi ấm sáng ngời của nó ra chung quanh (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2026). Chính với khát khao về hòa bình cho thế giới của chúng ta mà tôi vui mừng được thực hiện buổi tiếp kiến này, một cơ hội giúp tôi lần đầu tiên gặp gỡ anh chị em, với tư cách là các thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel.
Trước hết, tôi xin cảm ơn Đức cha Hassa Florent Koné vì đã tận tụy chu toàn sứ vụ Đại diện Giáo hoàng mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh cha Phanxicô, đã ủy thác cho ngài; ngài đã làm việc theo tinh thần hiệp hành với tất cả ban Giám đốc, cũng như với Giáo triều Rôma – trong đó có Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Phủ Quốc vụ khanh và Bộ Kinh tế, cùng các cơ quan khác – để cùng nhau đồng hành đưa Quỹ hướng tới một khởi đầu mới. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em và khích lệ anh chị em, nhờ ơn Chúa, thực hiện một cuộc đổi mới trong sứ mạng của Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel.
Anh em thân mến,
Sau hơn bốn mươi năm hoạt động, Quỹ đã đi đến một bước ngoặt, một bước ngoặt cũng được đánh dấu bởi những thách đố từ bên ngoài gắn liền với các cuộc khủng hoảng kinh tế đa chiều trên bình diện quốc tế. Chính trong bối cảnh đó, việc tái thiết lập sứ mạng của Quỹ, phù hợp với các quy định hiện hành của Tòa thánh, đã trở nên thiết yếu. Trong tinh thần đó, cuộc họp Hội đồng Quản trị vào tháng Hai vừa qua tại Dakar đã được đánh dấu bằng việc thông qua Quy chế mới, bầu tân Chủ tịch và bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng Quản trị. Tôi cảm ơn tất cả anh em vì sự đóng góp mang tính xây dựng cho tiến trình này. Với những Quy chế mới, Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel mang một hình thức mới trong tính liên tục sứ mạng của Quỹ, như một dấu chỉ hữu hiệu cho tình yêu của Giáo hội dành cho con cái của mình tại Tây Phi, theo tinh thần của lời kêu gọi long trọng được vị sáng lập là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đưa ra tại Ouagadougou vào năm 1980.
Anh em thân mến,
Trong một thế giới đang đối diện với những thách đố phức tạp như căng thẳng địa chính trị, bất bình đẳng, chiến tranh, những vấn đề liên quan đến mất an ninh và khủng bố, sự bất ổn về chính trị và kinh tế, cũng như các cuộc khủng hoảng về khí hậu — mà hậu quả đặc biệt dẫn đến là những làn sóng di cư — thì tính cấp thiết trong sứ mạng mà Quỹ đảm nhận càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết! Qua mục tiêu chính của mình, Quỹ đang cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, góp phần bảo vệ “ngôi nhà chung” của chúng ta, đồng thời làm nổi bật trách nhiệm xã hội của anh em. Thật vậy, việc trợ giúp các nạn nhân của thiên tai hoặc những người dễ bị tổn thương trước hết là một đòi hỏi của công lý, trước khi là một hành vi của đức ái. Chính trong tinh thần đó, tôi hoan nghênh quyết định nhất trí của anh chị em trong việc duy trì Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel như một Quỹ Giáo hoàng, theo tinh thần của vị Thánh Sáng lập và phù hợp với Quy chế mới. Với tư cách là pháp nhân công cụ (instrumental legal entity) của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, tôi hy vọng và thúc giục anh em rằng sự cộng tác hiệp hành của anh chị em, theo nguyên tắc bổ trợ, với Bộ này cùng các cơ quan khác của Tòa thánh sẽ góp phần vào việc tôn trọng và thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của các dân tộc vùng Sahel, thông qua các dự án phát triển con người toàn diện.
Tôi tin rằng giai đoạn mới này của Quỹ sẽ đặt trước anh em một tương lai chưa định rõ và đầy những thách đố. Như Đức Thánh cha Phanxicô đã nói, những thách đố ấy là rất lớn; nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ tiến bước trong tinh thần hiệp hành với cam kết được đổi mới, mà không mất đi niềm hy vọng. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, và sự chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II, và tôi ban Phép lành Tòa thánh cho anh chị em.
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/05/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét