Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Bài Giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: Đưa Chúa Giê-su Vào Trung Tâm Đời Sống

Bài Giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: Đưa Chúa Giê-su Vào Trung Tâm Đời Sống

Ngài Phanxico trở lại lịch dâng Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta sau thời gian nghỉ Lễ Giáng Sinh
9 tháng 1, 2017
Bài Giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: Đưa Chúa Giê-su Vào Trung Tâm Đời Sống
L'Osservatore Romano
[From Vatican Radio]
Đời sống người Ki-tô hữu rất đơn giản: một Ki-tô hữu không cần phải làm những điều gì khác lạ hay những điều khó khăn, nhưng hãy đưa Chúa Giê-su vào trung tâm đời sống hàng ngày của họ. Đây là thông điệp trọng tâm của bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ sáng thứ Hai.
Trở lại lịch dâng Lễ hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta sau thời gian nghỉ Lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta đã bắt đầu vào một mùa phụng vụ mới là mùa thường niên, tuy nhiên ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su phải luôn là trung tâm của đời sống người Ki-tô hữu:
“Chúa Giê-su Ki-tô đã tỏ lộ mình ra; chúng ta được mời gọi để tìm biết Ngài, để nhận biết Ngài trong đời sống của chúng ta và trong rất nhiều tình huống của đời sống,” ngài nói.
Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng các Thánh cũng quan trọng, nhưng nếu không có Chúa Giê-su, ngài nói, các Thánh sẽ không tồn tại.
Vì vậy, ngài nói, chúng ta phải tự hỏi mình câu hỏi: “Chúa Giê-su có ở trung tâm đời sống của tôi không? Và đâu là mối quan hệ của tôi với Chúa Giê-su Ki-tô?”
Đức Thánh Cha tiếp tục, chúng ta có ba bổn phận vì “để có thể đưa Chúa Giê-su vào trung tâm chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta biết Ngài và rằng chúng ta có thể nhận ra Ngài.
“Trong thời của Ngài nhiều người đã không nhận ra Ngài: các luật sĩ, các thượng tế, kinh sư, người Sa-đu-sê và Pha-ri-sêu. Quả thật, họ đã bách hại Ngài và giết Ngài. Cả chúng ta nữa hãy tự hỏi mình: “Tôi có quan tâm tìm hiểu Chúa Giê-su? Hay tôi quan tâm đến việc xem những chương trình trò chơi truyền hình, quan tâm đến việc ngồi lê đôi mách, quan tâm đến việc theo đuổi tham vọng hay nói chuyện về đời sống của người khác?” ngài nói.
Để tìm biết Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha giải thích, phải có sự cầu nguyện, phải có Chúa Thánh Thần, “cũng phải có Tin mừng, chúng ta phải mang theo bên mình và đọc một đoạn một ngày. Đó là cách duy nhất để tìm biết Chúa Giê-su. Và rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm phần công việc còn lại của Ngài. Người làm cho hạt giống nảy mầm và lớn lên chính là Chúa Thánh Thần.”
Bổn phận thứ hai, ngài Phanxico tiếp tục, là tôn thờ Chúa Giê-su: “không chỉ xin Ngài điều này điều kia và tạ ơn Ngài, nhưng hãy thinh lặng cầu nguyện tôn thờ Ngài, và hãy giũ bỏ khỏi tâm hồn mọi thứ khác mà chúng ta đang tôn thờ và bị nó giam hãm sự quan tâm của chúng ta. “Tất cả mọi điều khác, ngài nói, sẽ trở nên hoàn thiện nếu tôi có khả năng tôn thờ chỉ một Thiên Chúa.”
Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện bằng lời ‘Vinh Danh’: “Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”
Ngài nói rằng nhiều khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện như con vẹt: “Lời cầu nguyện này là sự tôn thờ! Đó là cách để thờ kính Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lời cầu nguyện ngắn, trong thinh lặng, trước sự cao cả của Thiên Chúa là một cách để tôn thờ Chúa Giê-su và nói rằng: “Chúa là nguồn mạch duy nhất, Chúa là khởi nguyên và là tận cùng, và con muốn ở cùng Chúa suốt trọn cuộc đời, cho đến cõi trường sinh.” Đó là cách để đuổi những thứ ngăn cản tôi không tôn thờ Chúa Giê-su.
Bổn phận thứ ba, Đức Thánh Cha nói, là bước theo Chúa Giê-su, như được nói đến trong Tin mừng hôm nay trong đó Chúa gọi các môn đệ đầu tiên. Nó có nghĩa là đưa Chúa Giê-su vào trung tâm cuộc sống của chúng ta:
“Đời sống của Ki-tô hữu rất đơn sơ, nhưng chúng ta cần ân sủng của Thánh Thần để thức tỉnh khao khát hiểu biết Chúa Giê-su, tôn thờ Chúa Giê-su và bước theo Chúa Giê-su. Đó là lý do tại sao ngay trong Lời nguyện Nhập lễ chúng ta đã xin Chúa cho chúng ta những gì chúng ta được kêu gọi để thực hiện và chúng ta cầu xin Người sức mạnh để thực hiện điều đó,” ngài nói.
Người Ki-tô hữu, Đức Thánh Cha Phanxico nói, không cần phải làm những điều gì khác lạ, khó khăn, hay siêu quần, vì thế chúng ta hãy xin Chúa ơn sủng được hiểu biết Chúa Giê-su, tôn thờ Chua Giê-su và bước đi theo Ngài.
[Vatican Radio]

[Nguồn: zenit]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/01/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét