Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Đức Thánh Cha cấm bán thuốc lá trong Vatican

Đức Thánh Cha cấm bán thuốc lá trong Vatican

Ông Greg Burke: Không lợi nhuận nào có thể bào chữa cho việc đặt mạng sống con người trong sự nguy hiểm

Vatican cấm bán thuốc lá từ năm 2018

Pubblicato il 09/11/2017
Ultima modifica il 09/11/2017 alle ore 12:46
IACOPO SCARAMUZZI
VATICAN CITY
Theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxico, việc bán thuốc lá cho nhân viên, tu sĩ và các nhà ngoại giao trong địa hạt Vatican sẽ bị cấm từ năm 2018, để không tiếp tay với việc “hủy hoại sức khỏe.”
“Đức Thánh Cha đã quyết định Vatican sẽ chấm dứt việc bán thuốc lá cho nhân viên từ năm 2018,” ông Greg Burke, phát ngôn viên của Vatican nói, khẳng định bản tin dự báo trước của hãng thông tấn Telam của Argentina và Wall Street Journal. Ông Burke nói, lý do là rất đơn giản: Tòa Thánh không thể tiếp tay với việc hủy hoại sức khỏe con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm việc hút thuốc là nguyên nhân của hơn bảy triệu người chết trên toàn thế giới. Thuốc lá bán cho các nhân viên Vatican và những người về hưu với giá được chiết khấu là một nguồn thu cho Tòa Thánh. Tuy nhiên, không lợi nhuận nào có thể bào chữa cho việc đặt mạng sống con người trong sự nguy hiểm
[Nguồn: vaticaninsider]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/11/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét