Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Vatican công bố những sáng kiến cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất

Vatican công bố những sáng kiến cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất

The free mobile clinic that has been set up in front of St Peter's Square to provide medical services, one of the initiatives marking the first World Day of the Poor on November 19th  - ANSA
Phòng khám bệnh di động miễn phí đã được dựng phía trước Quảng trường Thánh Phê-rô để phục vụ khám chữa bệnh, một trong những sáng kiến đánh dấu Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Nhất ngày 19 tháng 11 - ANSA
14/11/2017 17:02
(Vatican Radio) Chúa nhật này, 19 tháng 11, đánh dấu Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Nhất, mà Đức Thánh Cha Phanxico đã kêu gọi trong ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Thương xót. Hôm thứ Ba Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa đã công bố một số những sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra trong suốt tuần lễ làm nổi bật sáng kiến thường niên này.
Sáng Chúa nhật trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô, khoảng bốn ngàn người nghèo và người thiếu thốn, được các thiện nguyện viên từ Ý, Pháp, Tây Ban nha, Bỉ, Luxembourg và Ba lan cùng đồng hành sẽ tham dự một Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Phanxico chủ tế.
Sau Thánh Lễ, 1.500 khách sẽ được mời dùng bữa trưa trong Đại sảnh Phao-lô VI ngay bên cạnh, đồng thời 2.500 khách khác sẽ được mời dùng bữa trưa trong một số các học viện Công giáo, chủng viện và tổ chức bác ái trong vùng phụ cận Vatican.
Tiệc trưa trong Đại sảnh Phao-lô VI
Những người dùng bữa trưa trong Đại sảnh Phao-lô VI sẽ dùng bữa gồm món gnocchi với sốt cà chua và thịt bê hầm rau củ, sau đó là bánh ngọt tiramisu và cà phê tráng miệng, tất cả đều được chuẩn bị bởi bếp trưởng của giáo hoàng là Sergio Dussin quê ở Bassano del Grappa trong vùng Veneto thuộc Bắc Ý.
Ban nhạc cảnh sát Vatican và ca đoàn thiếu nhi sẽ chơi nhạc trong suốt bữa tiệc trưa, được kết hợp tổ chức với một số các tổ chức bác ái và giáo xứ địa phương.
Đêm canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Thánh Lawrence
Lúc 8 giờ tối thứ Bảy có một buổi canh thức cầu nguyện trong Vương cung Thánh đường Thánh Lawrence cổ xưa của Roma để cầu nguyện cho các người hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho người nghèo và người bị gạt ra bên lề trên khắp thế giới.
Đồng thời, trong suốt tuần lễ từ 13 đến 19 tháng 11, một bệnh viện di động đã được dựng lên ngay phía trước Quảng trường Thánh Phê-rô để phục vụ khám chữa bệnh miễn phí từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Phục vụ khám chữa bệnh miễn phí
Một quyển sổ tay đánh dấu Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ Nhất cũng đã được in bằng sáu ngôn ngữ để hỗ trợ mục vụ cho các giáo phận và giáo xứ trên khắp thế giới mong muốn tham gia vào sáng kiến quan trọng này.

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/11/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét