Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta

Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta

Pope Francis celebrating Mass at the Santa Marta residence - OSS_ROM
Đức Thánh Cha Phanxico đang dâng Lễ tại nhà nguyện thánh Marta - OSS_ROM
28/10/2016 11:46
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng nền tảng của đời sống cho người Ki-tô hữu là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta, ngài nói rằng Đức Giê-su luôn chuyển sang cầu nguyện tại mọi thời điểm quan trọng trong đời Ngài. Lời chia sẻ của ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu trong nhà nguyện Thánh Marta.
Lấy ý từ bài đọc Tin mừng thuật lại việc Chúa Giê-su trải qua suốt đêm cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ, bài giảng của Đức Thánh Cha đưa ra những suy tư về tầm quan trọng gốc rễ của cầu nguyện cho người Ki-tô hữu. Ngài nói rằng rằng Đức Giê-su là nền tảng của Giáo hội và sẽ không có Giáo hội nếu không có Người, chiếc chìa khóa cho nền tảng là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta.

Nền tảng của Giáo hội là Đức Giê-su đang cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha
Đức Giê-su lên núi để cầu nguyện và trải qua suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” Và sau đó là nghỉ ngơi, gặp những đám đông, chọn các tông đồ, chữa lành bệnh tật,  trừ quỷ … Vâng, nền tảng là Đức Giê-su nhưng là Giê-su cầu nguyện. Giê-su đang cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện và Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hội. Nền tảng của Giáo hội là Đức Giê-su trước mặt Chúa Cha chuyển cầu thay cho chúng ta, Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện lên Ngài nhưng điểm then chốt là Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta.”

Sự an toàn của chúng ta là Đức Giê-su đang cầu nguyện cho mỗi người chúng ta
Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục mô tả rằng Đức Giê-su luôn luôn cầu nguyện cho những người đi theo Ngài, như tại bữa Tiệc Ly hoặc trước khi thực hiện một phép lạ chẳng hạn lúc Ngài cầu nguyện với Chúa Cha trước khi đưa La-za-rô trở về từ cõi chết.
“Chúa Giê-su cầu nguyện trên Núi Cây Dầu, trên Thánh Giá, Ngài cầu nguyện: hành trình dương thế của Ngài kết thúc trong lời cầu nguyện. Và đây là sự an toàn của chúng ta, đây là nền tảng của chúng ta, và đây là tảng đá gốc của chúng ta: Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta! Giê-su đang cầu nguyện cho tôi! Và mỗi người chúng ta có thể nói như vầy: Tôi chắc chắn rằng Đức Giê-su đang cầu nguyện cho tôi; Người đang ở trước mặt Chúa Cha và đọc tên tôi lên. Đây là nền tảng của Giáo hội: Chúa Giê-su cầu nguyện.”
Đức Thánh Cha trình bày tiếp, một ví dụ khác về Chúa Giê-su cầu nguyện cho những người đi theo Ngài diễn ra trước cuộc Thương khó của Ngài, khi đó Ngài bảo ông Phê-rô rằng Ngài đã cầu nguyện cho ông để chống lại cám dỗ của Satan và cầu nguyện cho đức tin kiên vững của ông.
“Và những gì Chúa Giê-su nói với ông Phê-rô, là Ngài nói với anh chị em và với cha, với mọi người: ‘Ta đã cầu nguyện cho con, ta đang cầu nguyện cho con, ngay giờ đây ta đang cầu nguyện cho con’ và khi Người bước lên bàn thờ, Người lên để chuyển cầu, để cầu nguyện cho chúng ta. Như Người đã làm trên cây Thập tự. Và điều này cho chúng ta một cảm nhận an toàn. Tôi thuộc về cộng đoàn này, điều đó vô cùng vững vàng cho tôi vì có Giê-su là tảng đá gốc của cộng đoàn, Giê-su Người đang cầu nguyện cho tôi, Người đang cầu nguyện cho chúng ta. Ngày nay chúng ta hãy làm thật tốt để phản ánh cho Giáo hội , phản ánh mầu nhiệm của Giáo hội. Tất cả chúng ta giống như một tòa nhà nhưng nền móng của nó là Đức Giê-su, Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta, Giê-su Người  đang cầu nguyện cho tôi.”
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta
Đức Thánh Cha: nền tảng của đời sống chúng ta là Đức Giê-su Người đang cầu nguyện cho chúng ta


[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/10/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét