Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Sự có mặt của Vatican tại Olympics?

Sự có mặt của Vatican tại Olympics?

Ủy ban Olympic Quốc tế mời Phái đoàn Tòa Thánh

5 tháng Hai, 2018
Sự có mặt của Vatican tại Olympics?
Olympics © Copyright 2017
Ngày 9 tháng Hai, 2018, lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông Bình xương (Pyeongchang) ở Hàn Quốc, hứa hẹn một bữa tiệc của những vận động viên Olympic.

Đoàn sẽ bao gồm gần 3.000 vận động viên từ 92 quốc gia tham gia 102 trận thi đấu, các huấn luyện viên, bạn bè, bà con thân thuộc, cổ động viên – và một phái đoàn từ Tòa Thánh. Phái đoàn của Tòa Thánh nhận lời mời từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) – lần đầu tiên.

Đức ông Melchor Sanchez de Toca, thứ trưởng Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa sẽ dẫn đầu phái đoàn Tòa Thánh, Vatican News tường thuật ngày 2 tháng Hai, 2018. Ngoài sự kiện khai mạc ngày 9 tháng Hai, phái đoàn sẽ tham dự một cuộc họp với các thành viên IOC vào đầu tuần với tư cách là những quan sát viên.

Theo tinh thần của thế vận hội, Đức ông Sanchez de Toca sẽ tặng Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach, và các vận động viên Hàn quốc các áo thung của “Vận động viên Vatican.” Không, Vatican không có nhóm vận động viên tham dự Olympics Mùa Đông 2018, nhưng Tòa Thánh và Đức Thánh Cha cổ vũ rất mạnh cho thể thao như là một công cụ để phá vỡ những rào cản quốc tế và thúc đẩy hòa bình.

Rất nhiều yếu tố đòi hỏi phải có để đạt đến thành công trong thể thao cũng phản ánh những gì cần có để tiến đến được một thế giới hòa bình và công bằng, theo Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các Tổ chức Quốc tế khác ở Geneva.

Ngày 28 tháng Mười Một, 2017, ngài nói tại SIGA (Liên minh Toàn cầu sự Toàn vẹn Thể thao) Phiên họp Đặc biệt Geneva, ở Geneva.

“Trong thời đại hôm nay, dường như chúng ta nhấn mạnh quá nhiều đến kết quả cuối cùng của những nỗ lực hơn là hành trình để đạt đến những mục tiêu,” Đức Tổng Giám mục Jurkovic nói. “Có vẻ như mọi người đặt nhiều giá trị vào mục tiêu hơn và ít chú ý đến những bước tiến quan trọng và cần thiết phải có để đạt được chúng.

“Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều hiểu rằng đạt được một mục tiêu đòi hỏi sự rèn luyện, thực hành, nỗ lực, và rất nhiều quyết tâm và hy sinh.”

Ngài Tổng Giám mục giải thích rằng thể thao mang đến ba bài học có thể áp dụng trong bối cảnh rộng lớn hơn:

Một công cụ cho sự phát triển của con người: “Giáo hội thường sử dụng phép ẩn dụ của tinh thần thể thao như là một hình ảnh của sự chín muồi.”

Hội nhập và đoàn kết quốc tế: “Thể thao … trở thành một công cụ để giáo dục con người hiểu được tầm quan trọng của sự chia sẻ, tình bạn và sự tôn trọng người khác, như là giá trị to lớn của tình đoàn kết.”

Vượt qua được những lợi ích kinh tế và sự ích kỷ: “trong thể thao, cũng như trong cuộc sống, cạnh tranh để đạt kết quả là quan trọng, nhưng chơi đẹp và chơi công bằng còn quan trọng hơn nhiều!” (Đức Thánh Cha Phanxico, 2016)

Đức Tổng Giám mục Jurkovic kết luận bằng câu nói rằng “Giáo hội gán giá trị rất lớn cho những mối dây liên quan đến thể thao,” ngài phân tích “thể thao làm cho người chơi biết quan tâm đến những ích lợi của người khác và dẫn họ vào ý thức về tình anh em và sự trung thực, góp phần xây dựng một xã hội dân sự trong đó sự ganh đua thay thế cho sự đối kháng, sự đồng thuận thay thế xung khắc, và sự đối mặt trung tín thay thế cho sự chống đối đầy ác ý.”

Đức Thánh Cha Phanxico đã dành riêng ý cầu nguyện tháng Tám 2016 cho sự tác động tích cực của thể thao: “Thể thao có thể trở thành một cơ hội cho những sự gặp gỡ thân mật giữa các dân tộc và có thể góp phần cho nền hòa bình thế giới.”

Thể thao là những phương cách rèn luyện đức tính trong cuộc sống, Đức Thánh Cha Phanxico nói trong phần cuối của Buổi Tiếp Kiến Chung ngày 6 tháng Tư, 2016 trong Quảng trường Thánh Phê-rô, nhắc lại ngày đánh dấu Ngày Thể Thao Quốc tế vì Phát triển và Hòa bình Lần thứ Ba, được Liên Hợp quốc công bố.

Ngài nói, “Thể thao là một ngôn ngữ quốc tế, nó đem các dân tộc lại gần nhau và có thể góp phần giúp các cá nhân gặp gỡ và vượt qua những xung khắc.” 

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục, “Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em sống chiều kích thể thao như là một cách rèn luyện đức tính trong sự phát triển toàn diện của các cá nhân và cộng đồng.”

Theo các nhà tổ chức, phái đoàn của Tòa Thánh sẽ gặp gỡ tại Olympic là nơi tập trung văn hóa toàn cầu, với thức ăn, mua sắm, giải trí và nơi thờ phụng. Nhưng Tòa Thánh tìm thấy những tia hy vọng. Ví dụ, các vận động viên của Triều Tiên – Bắc và Nam Hàn – sẽ cùng diễu hành với nhau trong lễ khai mạc.

Theo Đức ông Sanchez de Toca, điều này cho thấy có “sự hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn … và nó đưa ra một ví dụ mạnh mẽ về một thế giới hòa bình sẽ như thế nào.”

Olympics Mùa Đông 2018 sẽ tiếp tục đến ngày 25 tháng Hai.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/2/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét