Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'

Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'

Pope Francis celebrates Mass at the Casa Santa Marta - OSS_ROM
Đức Thánh Cha dâng Lễ trong nhà nguyện thánh Marta - OSS_ROM
24/10/2016 12:51
(Vatican Radio) Thứ Hai Đức Thánh Cha Phanxico cảnh báo chống lại sự cứng ngắc quá mức và nói Thiên Chúa cho chúng ta sự tự do và lòng nhân hậu để trở nên thương xót.
Ngài trình bày trong bài giảng Lễ sáng trong nhà nguyện Thánh Marta.
Lấy ý từ bài đọc Tin mừng trong ngày kể việc Chúa Giê-su, khi đang giảng dạy trong hội đường, đã chữa lành một người phụ nữ bị què và làm dấy lên sự tức giận của những người được gọi là công chính, Đức Thánh Cha Phanxico nói “giữ theo con đường được dẫn dắt bởi Luật của Chúa không dễ dàng.
Bài đọc theo Thánh Mát-thêu kể cho chúng ta biết hành động của Chúa Giê-su đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của người chủ đền thờ, người đó đã “tức giận vì Ngài chữa lành một phụ nữ trong ngày Sa-bát” vì - ngài nói - Giê-su đã phạm Luật của Chúa khi làm việc trong ngày Sa-bát đáng lẽ phải dành để nghỉ ngơi và tôn thờ.
Và ngài cho thấy việc Chúa Giê-su đáp trả bằng cách gọi những người lãnh đạo đền thờ là ‘đạo đức giả’, Đức Thánh Cha nhận xét đây là một cáo buộc mà Chúa Giê-su thường gán cho những người tuân theo Luật một cách cứng ngắc. “Luật – ngài giải thích – không phải đặt ra để bắt chúng ta làm nô lệ nhưng là để giải phóng chúng ta, được làm con cái Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha nói, luôn luôn có một điều gì đó ẩn giấu sau sự cứng ngắc! Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su sử dụng từ ‘đạo đức giả!’:
“Đằng sau thái độ cứng ngắc luôn luôn có một điều gì đó trong đời sống của một con người. Sự cứng ngắc không phải là ân tứ của Thiên Chúa. Ân ban của Người là lòng nhân hậu, sự tốt lành, sự nhân đức, lòng tha thứ. Nhưng sự cứng ngắc thì không!” ngài nói.
Đức Thánh Cha tiếp tục, trong nhiều trường hợp sự cứng ngắc tiết lộ tình trạng cuộc sống hai mặt; nhưng, ngài nói, cũng có thể có điều gì đó do bệnh lý.
Nhận xét về những khó khăn và sự khổ sở làm phiền muộn một con người vừa cứng ngắc vừa thẳng thắn, Đức Thánh Cha nói rằng đây là vì họ thiếu sự tự do của con cái của Thiên Chúa: “họ không biết bước theo con đường được hướng dẫn bởi Lề Luật của Thiên Chúa.”
“Họ có vẻ tốt lành vì họ theo Luật; nhưng họ đang giấu giếm một điều gì khác: hoặc là họ là đạo đức già, hoặc họ mang một bệnh lý. Và họ khổ sở!” ngài nói.
Đức Thánh Cha Phanxico cũng nhắc lại dụ ngôn người con hoang đàng trong đó người anh, người luôn cư xử tốt đẹp, đã tức giận vì cha của anh ta đã vui mừng chào đón đứa con út trở về vì nó đã ăn năn sau khi sống một cuộc đời trác táng. Thái độ này - Đức Thánh Cha giải thích - cho thấy những gì ẩn sau một hình thức tốt lành nào đó: “lòng kiêu căng tin tưởng vào sự công chính của một người.”
Đức Thánh Cha nói, người con cả đã quá cứng ngắc và đã sống đời sống tuân theo Luật nhưng chỉ nhìn đến cha mình như là một ông chủ. Đứa con kia đã gạt các luật ra một bên, trở về với cha mình trong thời gian đen tối, và cầu xin sự tha thứ.
Ngài nói “giữ theo con đường được dẫn dắt bởi Luật của Chúa không dễ dàng.”
Đức Thánh Cha kết luận bài giảng bằng lời nguyện sau:
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta, những người luôn nghĩ rằng bằng cách giữ thái độ cứng ngắc là họ đang bước theo con đường của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa làm cho họ cảm nhận rằng Ngài là Cha của chúng ta và Ngài yêu thương lòng thương xót, lòng nhân từ, sự tốt lành, sự dịu dàng, lòng khiêm nhường. Và nguyện xin Người dạy cho tất cả chúng ta biết bước trên con đường của Chúa bằng những thái độ này.”
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'
Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'


[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/10/2016]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét