Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Các nhà giáo dục Công giáo đi theo công nghệ

Các nhà giáo dục Công giáo đi theo công nghệ
Nhóm ISTE 2018 từ Team From Colegio Cumbres Alpes De Queretaro,

Các nhà giáo dục Công giáo đi theo công nghệ

Các sinh viên hướng đến tương lai tại ISTE ở Chicago

09 tháng Bảy, 2018 17:41
Nếu bạn nghĩ rằng giáo dục Công giáo chỉ là học Giáo lý và học thuộc các kinh thì bạn mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của toàn bức tranh.

Trường học Công giáo ngày nay đang thúc đẩy việc sử dụng công nghệ để học tập – và phúc âm hóa. Lấy một trường hợp điển hình, một nhóm sinh viên từ học viện Colegio Cumbres Alpes de Queretaro, cách Mexico City khoảng hai giờ, nằm trong số hàng ngàn sinh viên và thầy cô giáo (rất nhiều người đến từ các trường Công giáo) tham dự ISTE 2018, từ 24-27 tháng Sáu tại McCormick Place ở Chicago.

Tổ chức Quốc tế Công nghệ trong Giáo dục (International Society for Technology in Education (ISTE) là một tổ chức phi lợi nhuận cùng hợp tác với cộng đồng giáo dục toàn cầu để đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề hóc búa và thúc đẩy sự cải tổ. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ giữ vai trò thay đổi cách dạy và học. Xin quý vị xem thêm chi tiết tại iste.org.

Sự kiện tại Chicago có hàng trăm cuộc triển lãm và trưng bày trong đó các sinh viên có thể chia sẻ những dự án của họ và chứng kiến những gì các bạn khác đã hoàn thành. Nhóm Queretaro tập hợp bài trình bày với tiêu đề “Trải nghiệm sự độc lập của Mexico năm 1810 với VR” (virtual reality: thực tế ảo).

ZENIT có cơ hội gặp gỡ giáo viên trưởng đoàn, cô María Elena Urbán Salazar, cô có bằng Thạc sĩ Educational Technology.

ZENIT: Xin cô cho biết về đoàn của cô.

Maria Elena: Chúng tôi có 8 học sinh lớp 10 và 11 tham gia sự kiện. Khoảng 60 học sinh ở trường góp phần chuẩn bị cho dự án, cùng với 5 giáo viên tiếng Tây Ban nha, tiếng Anh, lịch sử, nghệ thuật, và công nghệ.

ZENIT: Khán giả trải nghiệm phần trình chiếu VR như thế nào?

Maria Elena: Để có hiệu ứng tốt nhất bạn cần cài đặt ứng dụng YOUTUBE vào thiết bị di động và đeo kính VR. Đường liên kết phim: https://youtu.be/dNoACnIOkNE . Khi xem phim, bạn phải chọn tùy chọn “Cardboard” trên điện thoại để tách nó và truyền sang kiếng đeo để có trải nghiệm thực tế ảo.

ZENIT: Nhưng vẫn có thể xem phim tại đường link mà không cần kết nối kiếng.

Maria Elena: Dĩ nhiên là được. Video được ghi hình bằng máy quay 360º, vì thế bạn theo dõi nó theo chiều kích đó. Có thể xem phim trên máy tính xách tay hoặc máy tính bảng mà không cần kính VR, nhưng bạn cần phải có chuột để di chuyển.

ZENIT: Kinh nghiệm của việc xây dựng bản trình chiếu này dạy điều gì cho học sinh?

Maria Elena: Dạy cho các em cách làm việc nhóm, để trở thành những người lãnh đạo chủ động, sử dụng công nghệ để giải quyết những thách đố, và tầm quan trọng của nghệ thuật và tính nhạy cảm khi giao tiếp. Điều này cho thấy rằng cách học bằng trải nghiệm phát triển những khả năng, kiến thức, và xây dựng nhân cách trong cuộc sống.

ZENIT: Học sinh sẽ học được những gì khi tham dự hội nghị?

Maria Elena: Học sinh có thể trình bày dự án của các em cho các giáo sư và hiệu trưởng trên toàn thế giới và tự hào về văn hóa của quốc gia cũng như dân tộc. Và các em có thể liên kết với các dự án mới của các học viện giáo dục khác, xây dựng cộng đồng toàn cầu để chia sẻ việc học hành của các em.

ZENIT: ISTE hỗ trợ cô như thế nào với cương vị là giáo viên?

Maria Elena: ISTE đưa ra những tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh, Một “Bản hướng dẫn cách sử dụng” để ứng dụng công nghệ trong phòng học cho các học sinh của thế kỷ XXI. Đây là cách mà giáo viên của học viện Colegio Cumbres Alpes de Queretaro sử dụng để tập trung sự chú ý vào các môn học của họ và tạo ra những dự án hợp tác, biến kinh nghiệm trong lớp học thành một cơ hội học tập tích cực qua công nghệ giáo dục.

ZENIT: Như vậy … công nghệ đóng một vai trò then chốt trong trường của cô?

Maria Elena: Đúng. Chúng tôi nổi tiếng là một trường đi tiên phong, đào tạo những doanh nhân trẻ với các giá trị Ki-tô giáo, họ là những người muốn tạo ra thay đổi trong xã hội. Họ có thể áp dụng những kỹ năng, sự sáng tạo, và sự đổi mới của họ trong giải pháp cho các vấn đề và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/7/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét