Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/12/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/12/2019


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/12/2019


6 tháng Mười Hai: Cầu nguyện là cánh cửa của đức tin; cầu nguyện là liều thuốc cho tâm hồn.

7 tháng Mười Hai: Sự thờ phượng Thiên Chúa đích thực được thể hiện trong tình yêu thương dành cho anh em.

8 tháng Mười Hai: Ước mong ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm #MaryImmaculate giúp chúng ta biết biến toàn bộ cuộc sống trở thành một tiếng “xin vâng” trước Thiên Chúa, một tiếng “xin vâng” được tạo nên từ sự tôn thờ Người và những hành động yêu thương và phục vụ mỗi ngày.

9 tháng Mười Hai: Sự tha hóa ngầm tàn phá phẩm giá của con người và phá tan mọi lý tưởng cao đẹp. Toàn xã hội được kêu gọi phải có cam kết cụ thể để chống lại căn bệnh ung thư của sự tha hóa, với ảo tưởng tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng, trong thực tế làm bần cùng hóa mọi người. #IACD2019

10 tháng Mười Hai: Nhân vị luôn luôn là thánh thiêng và bất khả xâm phạm, trong bất kỳ hoàn cảnh và giai đoạn nào của sự phát triển. Nếu sự xác tín này bị sụp đổ, sẽ không có nền tảng vững chắc và bền lâu cho việc bảo vệ #Nhân Quyền.




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/12/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét