Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói Vatican đã hủy cuộc họp với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kiril

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói Vatican đã hủy cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp đức Thượng phụ Kirill tại sân bay Havana vào ngày 12 tháng Hai năm 2016, trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa một Giáo hoàng và một Thượng phụ của Moscow.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói Vatican đã hủy cuộc họp với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kiril

Đức Giáo hoàng Phanxicô thực hiện cuộc gọi video với Đức Thượng phụ Kirill, 16 tháng Ba, 2022. (photo: Courtesy photo / Vatican Media)

Hannah Brockhaus/CNA

Vatican 22 tháng Tư, 2022



VATICAN CITY — Trong phỏng vấn của một tờ báo Argentina, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill sẽ không diễn ra theo kế hoạch.

Hội nghị thượng đỉnh, lẽ ra là cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Giáo hoàng và Thượng phụ, dự kiến sẽ diễn ra tại Giêrusalem vào tháng Sáu, trong chuyến tông du ngày 12 tháng Sáu đến Li Băng của Giáo hoàng.

“Tôi rất tiếc vì Vatican đã phải hủy cuộc gặp gỡ thứ hai với Đức Thượng phụ Kirill,” Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết trong cuộc phỏng vấn đăng trên La Nacion.

Đức Giáo hoàng cho biết mối quan hệ của ngài với Đức Kirill là “rất tốt”, nhưng “về ngoại giao chúng tôi hiểu rằng một cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi vào thời điểm này có thể gây ra rất nhiều nhầm lẫn”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp Đức Thượng phụ Kirill tại sân bay của Havana vào ngày 12 tháng Hai năm 2016, trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa một Giáo hoàng và một Thượng phụ của Moscow.

Giáo hội Chính thống Nga là Giáo hội Chính thống giáo Đông phương độc lập với khoảng 150 triệu thành viên, chiếm hơn một nửa số người Kitô hữu Chính thống giáo trên thế giới.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tìm cách tăng cường mối quan hệ Công giáo-Chính thống giáo kể từ khi ngài được bầu chọn vào năm 2013.

Trong cuộc phỏng vấn trên La Nacion, Đức Giáo hoàng cũng trả lời câu hỏi về việc tại sao ngài không nêu đích danh ông Putin hoặc nước Nga trong các bình luận của ngài về cuộc chiến ở Ukraine.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bị chỉ trích vì không chỉ đích danh Nga hoặc Tổng thống Vladimir Putin trong các bài phát biểu của ngài kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine.

Ngài nói: “Một Giáo hoàng không bao giờ chỉ đích danh một người đứng đầu chính phủ, với nguyên thủ quốc gia càng không thể.”

Về những nỗ lực của Vatican trong việc can thiệp vào cuộc chiến, ngài nói, “Vatican không bao giờ nghỉ ngơi. Tôi không thể cho anh biết chi tiết vì chúng sẽ không còn là nỗ lực ngoại giao. Nhưng những cố gắng sẽ không bao giờ dừng lại”.

Đức Phanxicô cũng bày tỏ những nghi ngờ về tính hữu ích của chuyến thăm đến Kyiv của Giáo hoàng, sau khi ngài bày tỏ sự sẵn lòng đến thăm thủ đô Ukraine trong chuyến tông du tới Malta hồi đầu tháng.

Ngài nói với tờ báo: “Tôi không thể làm bất cứ điều gì khiến các mục đích cao hơn gặp rủi ro, đó là kết thúc chiến tranh, đình chiến hay ít nhất là một hành lang nhân đạo. Giáo hoàng đến Kyiv sẽ có ích gì nếu chiến tranh tiếp tục vào ngày hôm sau?”


[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/4/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét