Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Chính quyền Trung quốc tiếp tục triệt hạ thánh giá khỏi các nhà thờ

Chính quyền Trung quốc tiếp tục triệt hạ thánh giá khỏi các nhà thờ

Chính quyền Trung quốc tiếp tục tháo bỏ thánh giá khỏi các nhà thờ


Thánh giá nhà thờ trên nền thành phố ở Trung quốc. Credit: hxdbzxy/Shutterstock

CNA, 30 tháng Tư, 2020 / 02:00 chiều MT (CNA). - Khi chính quyền Trung quốc có tiến bộ trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19, thì các quan chức tiếp tục hoạt động triệt hạ thánh giá khỏi các tòa nhà và đàn áp việc thực hành tôn giáo.

Những hành động đàn áp gần đây nhất bao gồm việc triệt hạ thánh giá khỏi những nhà thờ do nhà nước quản lý. Theo một tường thuật từ UCA News, các linh mục nói rằng họ hợp tác trong việc tháo bỏ các thánh giá phía bên ngoài với hy vọng rằng toàn bộ nhà thờ sẽ không bị phá hủy hoặc chuyển thành một nơi sử dụng cho mục đích thế tục.

Theo một giáo dân ở Tỉnh An Huy Trung quốc tên là John, các quan chức Trung quốc cắt bỏ thánh giá trên nóc nhà thờ Đức Bà Mân Côi ngày 18 tháng Tư. Nhà thờ Đức Bà Mân Côi thuộc Hội Công giáo yêu nước Trung hoa (CPCA, Giáo hội Công giáo được chính thức chấp thuận bởi Đảng Cộng sản Trung quốc và hoạt động kết hợp với cả Roma và dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Các giám mục của CPCA, trong đó rất nhiều trường hợp được thánh hiến chui và bị rút phép thông công, được hiệp nhất trọn vẹn với Roma theo thỏa thuận tạm thời năm 2018 của Vatican với Trung quốc. Toàn bộ các điều khoản của thỏa thuận với Trung quốc vẫn chưa được công bố công khai nhưng theo báo cáo bao gồm quyền của các quan chức nhà nước được đề cử và phủ quyết các ứng viên cho vị trí giám mục ở Trung quốc.

Nói chuyện với UCA News, John giải thích rằng ngày 13 tháng Tư, những người đứng đầu của Nhà thờ Đức Bà Mân Côi - không có thành viên thuộc hàng giáo sĩ được bổ nhiệm ở đó, và tất cả các hoạt động tôn giáo đều được tổ chức bởi giáo dân - xin chính quyền thành phố cho phép sửa nhà thờ. Ba ngày sau, giám đốc cộng đồng thành phố đòi lấy chìa khóa vào nhà thờ, để triệt hạ thánh giá.

Các giáo dân lo lắng đến gặp Đức Giám mục Giuse Liux Xinhong thuộc giáo phận An Huy, giám mục bảo họ yêu cầu thêm thông tin từ văn phòng CPCA địa phương. Văn phòng CPCA địa phương nói rằng họ không biết bất kỳ kế hoạch nào về việc triệt hạ thánh giá khỏi tòa nhà.

Giám mục Xinhong là một trong những giám mục đã được tha vạ tuyệt thông, và vị trí của giám mục được Vatican công nhận sau thỏa thuận tạm thời năm 2018.

Ngày 17 tháng Tư, người đứng đầu cộng đồng giáo xứ nói rằng ông ta được trao “những chỉ thị từ bề trên” liên quan đến việc tháo bỏ thánh giá. John nói, ngày hôm sau, thánh giá bị triệt hạ bởi một “nhóm thanh niên.”

Tại những nơi khác trong tỉnh An Huy, ngày 19 tháng Tư một thánh giá bị triệt hạ khỏi một nhà thờ ở thành phố Tô Châu trước khi mặt trời mọc, được cho là để tránh nguy cơ đám đông phản đối việc triệt hạ. Một người đàn ông trong giáo phận tên là Paul nói với UCA News rằng việc triệt hạ trước đó đã được lên lịch vào buổi chiều.

Paul nói rằng công an chặn mọi người không được đi vào nhà thờ hoặc chụp ảnh việc triệt hạ, và cho biết rằng một điện thoại đã bị tịch thu sau khi nó chụp một tấm ảnh thánh giá đang bị tháo xuống.

Ở thành phố Hợp Phì, cũng nằm trong địa hạt tỉnh An Huy, ngày 27 tháng Tư các cán bộ đã triệt hạ một thánh giá khỏi nhà thờ Tin lành.

Một linh mục thuộc Giáo phận An Huy, được biết đến với tên duy nhất là “Cha Chen,” nói với UCA News rằng hình thức hoạt động đó “đang diễn ra trên khắp đại lục” và không chỉ giới hạn trong một giáo phận hay một tỉnh.

Cha nói, “Nếu các nhà thờ không liên kết để chống lại, sẽ có thêm nhiều thánh giá bị triệt hạ.”

Tháng Chín năm 2017, Trung hoa thi hành những quy định mới nghiêm khắc liên quan đến tôn giáo. Kể từ đó, các cán bộ thận trọng trong việc thực thi các yêu cầu cấp phép. Những nhà thờ không đáp ứng yêu cầu tuân thủ sẽ bị phá hủy.



[Nguồn: catholicnewsagency]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/5/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét