Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

Bản tin: Đức Thánh Cha hoãn chuyến đi đến Li Băng vào Tháng Sáu vì cơn đau đầu gối tiếp tục

Bản tin: Đức Thánh Cha hoãn chuyến đi đến Li Băng vào Tháng Sáu vì bệnh đau đầu gối tiếp tục

Bản tin: Đức Thánh Cha hoãn chuyến đi đến Li Băng vào Tháng Sáu vì cơn đau đầu gối tiếp tục

Antoine Mekary | ALETEIA

Kathleen N. Hattrup 

I.Media for Aleteia 

10/05/22


Ngoài tình trạng khủng hoảng về kinh tế và chính trị của đất nước, hiện nay sức khỏe của Đức Giáo hoàng là một trở ngại cho chuyến đi.

Bộ trưởng Du lịch của Li Băng, ông Walid Nassar, nói rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ không thực hiện chuyến đi tới Li Băng theo kế hoạch từ ngày 12 đến 13 tháng Sáu vì sức khỏe của ngài tiếp tục gặp khó khăn.

Vatican chưa công bố ngày cho chuyến đi, cũng như không xác nhận rằng chuyến đi có bị hoãn lại hay không, nhưng chứng viêm đầu gối phải của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khiến ngài phải sử dụng xe lăn trong những ngày gần đây.

Cuối tháng Tư, Đức Phanxicô thông báo rằng bác sĩ yêu cầu ngài không được đi bộ, và cho biết ngài hy vọng việc điều trị chứng viêm có nghĩa là ngài sẽ có thể hồi phục nhanh chóng.

Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm của ngài đối với tình hình ở Li Băng trong một số trường hợp.

Đất nước đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử và sự bấp bênh đeo bám tương lai chính trị của đất nước sau cuộc bầu cử ngày 15 tháng Năm. Đồng Bảng của Li Băng đã sụp đổ và không còn giá trị so với đồng Mỹ kim. Toàn bộ tầng lớp trung lưu của đất nước hiện đang phải vật lộn để tự kiếm sống. Trước đây, một giáo viên có thể nhận được số tiền tương đương 2.000 Mỹ kim mỗi tháng bằng đồng Bảng Li Băng. Bây giờ lương của người ấy là $120, Cha Giuse Chlela, Bề trên của trường Thánh Elie ở Tripoli, nói: “Đủ để trả hóa đơn máy phát điện và một bịch kẹo.”

Đức Cha Edouard Daher, Tổng Giám mục Giáo hội Melkite Hy Lạp của Tripoli, nhận xét: “Những người có đủ phương tiện đã rời bỏ đất nước và chỉ những người Kitô giáo không có đủ tiền thì ở lại.”


Cho dù Đức Giáo hoàng có khỏe mạnh …

Một số người tin rằng chuyến đi của Đức Giáo hoàng có thể giúp mang lại một giải pháp, trước hết là ở mức độ nhân đạo.

Chuyến thăm sẽ là cơ hội để giới truyền thông chú ý đến Li Băng và huy động viện trợ quốc tế. “Chúng tôi xoay sở để cân đối ngân sách của các trường học nhờ vào 55% viện trợ từ bên ngoài. Nếu không có sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ đóng cửa trường học vào ngày mai,” Cha Chlela nhấn mạnh, và hy vọng rằng chuyến đi sẽ tạo ra kết quả cụ thể. Cha nói ngay cả những người Hồi giáo ngày nay cũng cần đến Đức Giáo hoàng Phanxicô, “bởi vì cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến tất cả mọi người và Đức Thánh Cha có thể mang lại hy vọng về sự thay đổi cho tất cả mọi người.”

Mặt khác, các vị chức sắc Giáo hội đang tự hỏi có thể tìm được nguồn tiền từ đâu, ngay cả với việc đưa mọi người đến các sân vận động để nhìn thấy Đức Giáo hoàng.

Một vị giám mục giải thích: “Nếu ngài đến, tất nhiên chúng tôi sẽ rất vui mừng vì đây luôn là một lễ mừng và niềm hy vọng khi được đón tiếp Đức Thánh Cha.” Vị giám mục nói thêm rằng ngài sẽ bán đồ đạc và quần áo của mình nếu cần thiết để trang trải tài chính cho chuyến đi. “Nhưng nói thật, người ta đã hết tiền đổ xăng. Viện trợ mà chúng tôi nhận được từ phương Tây, chúng tôi phân phát cho người nghèo qua các túi thực phẩm”.

Một vị giám mục khác lại nêu lên những khó khăn. “Nếu Đức Giáo hoàng đến Beirut, chúng tôi sẽ phải thuê xe buýt để chở các tín hữu đến tham dự Thánh lễ. Tôi làm phép tính: Tôi sẽ phải trả 300 triệu Bảng Li Băng. Nhưng điều đó là không thể!”

Anh Vincent Gelot, giám đốc dự án của L’Œuvre d’Orient ở Li Băng và Syria, nhận xét: “Người Li Băng hiện đang ở bờ mép cuối cùng của giới hạn. Nếu chuyến đi diễn ra, đó sẽ là một chuyến đi rất đặc biệt, trái ngược với những đám đông tưng bừng chào đón Đức Giáo hoàng Benedict XVI vào năm 2010. Người Li Băng chắc chắn sẽ truyền tải sự tuyệt vọng của họ tới Đức Thánh Cha và xin ngài làm điều gì đó: ‘Hãy cứu chúng tôi khỏi các nhà chính trị và tình hình kinh tế kinh khủng của chúng tôi’.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/5/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét