Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trên thế giới cùng dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ

Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trên thế giới cùng dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ

Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trên thế giới cùng dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ

Photo by Vincenzo PINTO / AFP

Kathleen N. Hattrup

18/03/22


Việc dâng hiến nước Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng Ba, lễ Truyền Tin.

Tòa Thánh xác nhận: “Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các giám mục trên toàn thế giới, cùng với các linh mục, cùng hiệp thông với ngài trong lời cầu nguyện cho hòa bình cũng như dâng hiến và phó thác nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria”.

Điều này đã được công bố bởi ông Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, liên quan đến việc dâng hiến nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng Ba ở Roma và Fatima.

Đức Giáo Hoàng sẽ làm giờ cầu nguyện vào chiều Thứ Sáu, ngày 25 Tháng Ba – Lễ Truyền Tin – tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, nhân dịp cử hành Nghi thức Sám Hối, dự kiến bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Nghi thức tương tự sẽ được thực hiện bởi tất cả các giám mục trên thế giới trong cùng một ngày.

Đức Hồng y Konrad Krajewski, đặc trách bác ái Tòa thánh, sẽ thực hiện nghi thức dâng hiến tại Fatima với tư cách là sứ thần của Giáo hoàng.

Một bức thư được gửi ngày 17 tháng Ba từ Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, đến tất cả các giám mục Hoa Kỳ nói rằng một văn bản cho Nghi thức Dâng hiến sẽ được gửi đến.

Đức Thánh Cha dự định mời tất cả các Giám mục, cùng với các linh mục của các ngài, cùng tham gia nghi thức dâng hiến này, vào thời gian tương ứng với 5:00 chiều giờ Rôma, nếu có thể.

Các giám mục đã bắt đầu mời gọi các tín hữu tham gia với các ngài.



Lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Giáo hoàng

Trong giờ Kinh Truyền tin ngày 13 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện: “Tôi yêu cầu tất cả các cộng đồng giáo phận và dòng tu hãy tăng thêm giờ cầu nguyện cho hòa bình.” Và tại buổi tiếp kiến chung ngày 23 tháng Hai, ngài kêu gọi một ngày cầu nguyện và ăn chay vào Thứ Tư Lễ Tro cho hòa bình ở Ukraine, ngài nói, “Xin Nữ vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”


Lời kêu gọi của Đức Mẹ

Trong lần hiện ra ngày 13 tháng Bảy năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ đã yêu cầu hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và hiệp thông đền tội vào các ngày Thứ Bảy đầu tháng, nói rằng nếu yêu cầu này không được thực hiện, nước Nga sẽ “gieo rắc những sai lỗi của họ trên khắp thế giới, gây ra chiến tranh và đàn áp Giáo hội,” và “những người tốt lành sẽ chịu tử đạo, Đức Giáo hoàng sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị tiêu diệt”.

Sau những lần hiện ra ở Fatima, đã có nhiều cuộc dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria: vào ngày 31 tháng Mười năm 1942, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã dâng hiến toàn thế giới, và vào ngày 7 tháng Bảy năm 1952, Ngài đặc biệt dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với Tông Thư Sacro vergente anno, trước hoàn cảnh khó khăn của người Kitô giáo bị buộc phải sống trong một chế độ cộng sản vô thần.

Sau đó, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1964, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1981, 1982, và 1984 đã lặp lại việc dâng hiến toàn thể nhân loại. Nghi thức dâng hiến năm 1984 diễn ra ngày 25 tháng Ba trong Quảng trường Thánh Phêrô; nhân dịp đó, Thánh Gioan Phaolô II, đề cập cách đặc biệt đến lời yêu cầu của Đức Mẹ Fatima, và trong sự hợp nhất thiêng liêng với tất cả các giám mục trên toàn thế giới, đã dâng tất cả các dân tộc, và “một cách đặc biệt… những con người và các quốc gia đang rất cần sự phó thác và dâng hiến này” cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

Vào tháng Sáu năm 2000, khi Tòa Thánh tiết lộ phần thứ ba của bí mật Fatima, như ngài tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ là Đức Tổng Giám mục Tarcisio Bertone cho biết rằng chính Nữ tu Lucia đã khẳng định rằng hành động dâng hiến do Đức Gioan Phaolô II thực hiện vào năm 1984 phù hợp với những gì Đức Mẹ đã yêu cầu.

Và năm nay, vào ngày 25 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng hiến nước Nga cùng với Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria trong sự hiệp thông với các giám mục trên toàn thế giới.


Tại sao dâng hiến quá nhiều lần?

Dâng hiến cho Mẹ Maria là gì? Nó có nghĩa là “phó thác thân xác, linh hồn, tài sản, công việc và toàn bộ cuộc sống của một người cho sự bảo vệ, hướng dẫn và cầu bầu của Đức Mẹ”.

Lịch sử của việc thực hành này bắt đầu từ chính Chúa Giêsu. Ngài đã trao người môn đệ yêu dấu của Ngài là Thánh Gioan cho Mẹ Maria của Ngài khi Ngài ở trên Thập giá (Ga 19:26-27). Trong khi đó, người Kitô giáo đã xin Mẹ Maria cầu nguyện và trợ giúp họ từ những ngày đầu tiên của Giáo hội.

Việc thực hành dâng mình cho Thân Mẫu Chúa Giêsu trở nên nghi thức vào những năm 1600.

Việc dâng hiến bản thân hoặc một gia đình, hay trong trường hợp này là các quốc gia, có thể được lặp lại và tái thực hiện thường xuyên theo mong muốn của các tín hữu.

Hành động dâng hiến mang ý nghĩa là một sự phó thác thiêng liêng và nhiều người Công giáo đã phó dâng mình cho Thánh Tâm, cho Thánh GIuse, cho Tổng lãnh Thiên thần Micae, cũng như cho Đức Mẹ hoặc thậm chí các thánh khác.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/3/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét