Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Đức Thánh Cha nhớ đến ‘phúc tử đạo’ của Cha Roberto Malgesini, Linh mục bị sát hại ở ComoPope Remembers ‘Martyrdom’ of Fr. Roberto Malgesini, Priest Murdered in Como

Đức Thánh Cha nhớ đến ‘phúc tử đạo’ của Cha Roberto Malgesini, Linh mục bị sát hại ở ComoPope Remembers ‘Martyrdom’ of Fr. Roberto Malgesini, Priest Murdered in Como

The Pope Prays - Vatican Media Copyright

Đức Thánh Cha nhớ đến ‘phúc tử đạo’ của Cha Roberto Malgesini, Linh mục bị sát hại ở Como

Vị linh mục người Ý đã giúp đỡ người di dân Tunisia bị bệnh tâm thần nặng, là người đã sát hại ngài

16 tháng Chín, 2020 11:20

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

 
“Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì chứng tá, là phúc tử đạo, chứng nhân bác ái dành cho những người nghèo nhất.”

Đây là những lời Đức Thánh Cha nhớ đến Cha Roberto Malgesini, bị sát hại hôm qua ngày 15 tháng Chín năm 2020 ở Como, Ý.

Những lời của Đức Thánh Cha khi kết thúc buổi Tiếp kiến chung hàng tuần vào Thứ Tư, được tổ chức với sự tham dự của các tín hữu trong Sân San Damaso trong Điện Tông tòa của Vatican.

Đức Phanxico bắt đầu, “Giờ đây cha tưởng nhớ đến Cha Don Roberto Malgesini, linh mục của giáo phận Como, người bị sát hại sáng hôm qua bởi một người cần được giúp đỡ.”

Người này, theo các nguồn tin xác định là một di dân người Tunisia bị bệnh tâm thần, Đức Thánh Cha Phanxico nói “chính Cha Malgesini đã giúp đỡ,” và nhấn mạnh rằng thủ phạm là “một người bị bệnh tâm thần nặng.”

Ngài nói, “Cha cùng chia sẻ nỗi đau đớn và lời cầu nguyện với gia đình của ngài và cộng đoàn Como, và như Đức Giám mục nói, cha dâng lời cảm tạ Chúa vì chứng tá, là phúc tử đạo, chứng nhân bác ái dành cho những người nghèo nhất.”

Đức Thánh Cha yêu cầu, “Chúng ta thầm thĩ cầu nguyện cho Cha Roberto Malgesini và cho tất cả các linh mục, nữ tu, giáo dân, những giáo dân đang hoạt động với người cần được giúp đỡ bị xã hội gạt bỏ.”

Sau lời chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến những ông bà cao tuổi, các bạn trẻ, bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới. Nhắc lại Lễ Suy tôn Thánh Giá của Giáo hội vừa qua, Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Nguyện xin Thánh Giá, dấu chỉ của niềm tin vào Đức Kitô, trở thành nguồn an ủi và hình ảnh cho niềm hy vọng không thể lay chuyển cho tất cả mọi người.”


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/9/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét