Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Sáng kiến trực tuyến ‘Sống trong Đức Kitô’ đem Tin mừng đến cho người trẻ trên toàn thế giới

Sáng kiến trực tuyến ‘Sống trong Đức Kitô’ đem Tin mừng đến cho người trẻ trên toàn thế giới


Dự án do các nhà truyền giáo của cộng đoàn đặc sủng Shalom hướng dẫn bao gồm các buổi họp hàng tuần trên Zoom, trong đó các cuộc thảo luận, cầu nguyện và giáo lý được cung cấp bằng ba ngôn ngữ.

Sáng kiến trực tuyến ‘Sống trong Đức Kitô’ đem Tin mừng đến cho người trẻ trên toàn thế giới Dự án do các nhà truyền giáo của cộng đoàn đặc sủng Shalom hướng dẫn bao gồm các buổi họp hàng tuần trên Zoom, trong đó các cuộc thảo luận, cầu nguyện và giáo lý được cung cấp bằng ba ngôn ngữ. Gebhard Fugel, “Chúa Lên Trời” (chi tiết), ca. 1893 (photo: Wikimedia Commons) Solène Tadié Blogs 15 tháng Sáu, 2021 Khi đại dịch COVID-19 đẩy nhanh tiến trình số hóa thế giới, Giáo hội Công giáo sẽ sai lầm khi lãng phí một cơ hội như vậy để tiếp cận với những người xa rời đức tin. Chính với niềm tin này mà một nhóm các nhà truyền giáo trẻ của cộng đoàn đặc sủng Công giáo Shalom đã phát động sáng kiến “Sống trong Đức Kitô”, một sáng kiến trực tuyến nhằm kết nối giới trẻ trên toàn cầu để trao đổi về các chủ đề liên quan đến đức tin. Là một hiệp hội riêng của các tín hữu được thành lập tại Brazil và được Tòa Thánh công nhận, Shalom hiện có mặt tại hàng chục quốc gia, thúc đẩy các cộng đoàn năng động và đời sống truyền giáo nhằm mang Tin mừng đến với đông đảo mọi người. Sáng kiến mới này cung cấp các buổi họp Zoom hàng tuần bằng ba ngôn ngữ (hai buổi bằng tiếng Anh, một buổi bằng tiếng Tây Ban Nha và một bằng tiếng Ý) để chia sẻ những giây phút cầu nguyện, giáo lý và thảo luận tự do. Ngoài ra, mỗi người tham gia được khuyến khích tự nghiên cứu Kinh Thánh hàng ngày và có thể có được sự đồng hành cá nhân với một thành viên tận hiến của cộng đồng trực tuyến để được lắng nghe và xin lời cầu nguyện. Wallace Freitas, điều phối viên trụ sở tại Rôma của nhóm “Sống trong Đức Kitô” cho những người nói tiếng Ý, cho biết: “Các bạn trẻ cần hòa nhập với những người đồng tuổi khi họ hòa mình với cách nói chuyện và cầu nguyện của những bạn trẻ khác, và có thể gặp một số khó khăn trong việc xây dựng những mối liên kết với người lớn tuổi trong giáo xứ của họ.” Là một thành viên tích cực của Cộng đoàn Shalom tại Trung tâm thanh thiếu niên Quốc tế “San Lorenzo”, Freitas cũng tham gia vào sáng kiến loan báo Tin mừng vào các ngày Thứ Sáu hàng tuần trong Quảng trường Thánh Phêrô, cùng với Thánh giá của Ngày Giới trẻ Thế giới. Anh nói, “Qua chương trình trực tuyến này, mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể gặp gỡ và tìm ra rằng họ có cùng những thách đố, những thắc mắc và quan tâm trong cuộc sống, và tôi muốn thấy rằng họ tìm được một điểm chung ở Thiên Chúa,” và anh nói thêm rằng những bạn trẻ từ các múi giờ khác tham dự các buổi gặp gỡ khác nhau trong tuần, trong đó có cả một bạn trẻ nữ người Nhật thức dậy lúc 4 giờ sáng để tham dự các sự kiện trực tuyến diễn ra lúc 8 giờ tối ở Ý. “Chúng tôi cũng có một thanh niên người Úc và một người khác đến từ Philippines thức dậy đặc biệt cho chúng tôi, bởi vì họ cần cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng.” Kỷ niệm đầu tiên ngày thành lập “Sống trong Đức Kitô”, tháng Tư năm 2021, được đánh dấu bằng việc ra mắt website chính thức cung cấp những nội dung đa phương tiện và những bài suy niệm thiêng liêng. Theo Freitas, đó là cách tốt nhất để tiếp cận với những người xa cách Giáo hội nhất. Anh nói tiếp, “Những con số ngày càng tăng lên, nhưng điều ngạc nhiên tuyệt vời nhất là nó đã có tác động thực sự đến cuộc sống của những người này, và chỉ sau ít tháng, hoa trái thì rất nhiều. Tôi thấy các bạn trẻ dấn thân vào con đường cụ thể hơn trong Giáo hội, một số các bạn thậm chí đã dấn thân vào cuộc sống ở đất nước của họ, tại địa phương, trong khi có những bạn khác đã bắt đầu con đường ơn gọi, với cộng đoàn của chúng tôi hoặc các phong trào khác, tiếp tục sứ mệnh tới các nước khác.” “Tham vọng của tôi là có được số lượng lớn nhất các bạn trẻ gặp gỡ Chúa Kitô và ý thức được rằng Người đang sống, và yêu thương mọi người. Nếu ngày càng có nhiều bạn trẻ tin điều đó, chúng tôi giành chiến thắng”.  [Nguồn: ncregister]  [Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/6/2021]

Gebhard Fugel, “Chúa Lên Trời” (chi tiết), ca. 1893 (photo: Wikimedia Commons)


Blogs 15 tháng Sáu, 2021

Khi đại dịch COVID-19 đẩy nhanh tiến trình số hóa thế giới, Giáo hội Công giáo sẽ sai lầm khi lãng phí một cơ hội như vậy để tiếp cận với những người xa rời đức tin. Chính với niềm tin này mà một nhóm các nhà truyền giáo trẻ của cộng đoàn đặc sủng Công giáo Shalom đã phát động sáng kiến “Sống trong Đức Kitô”, một sáng kiến trực tuyến nhằm kết nối giới trẻ trên toàn cầu để trao đổi về các chủ đề liên quan đến đức tin.

Là một hiệp hội riêng của các tín hữu được thành lập tại Brazil và được Tòa Thánh công nhận, Shalom hiện có mặt tại hàng chục quốc gia, thúc đẩy các cộng đoàn năng động và đời sống truyền giáo nhằm mang Tin mừng đến với đông đảo mọi người.

Sáng kiến mới này cung cấp các buổi họp Zoom hàng tuần bằng ba ngôn ngữ (hai buổi bằng tiếng Anh, một buổi bằng tiếng Tây Ban Nha và một bằng tiếng Ý) để chia sẻ những giây phút cầu nguyện, giáo lý và thảo luận tự do. Ngoài ra, mỗi người tham gia được khuyến khích tự nghiên cứu Kinh Thánh hàng ngày và có thể có được sự đồng hành cá nhân với một thành viên tận hiến của cộng đồng trực tuyến để được lắng nghe và xin lời cầu nguyện.

Wallace Freitas, điều phối viên trụ sở tại Rôma của nhóm “Sống trong Đức Kitô” cho những người nói tiếng Ý, cho biết: “Các bạn trẻ cần hòa nhập với những người đồng tuổi khi họ hòa mình với cách nói chuyện và cầu nguyện của những bạn trẻ khác, và có thể gặp một số khó khăn trong việc xây dựng những mối liên kết với người lớn tuổi trong giáo xứ của họ.” Là một thành viên tích cực của Cộng đoàn Shalom tại Trung tâm thanh thiếu niên Quốc tế “San Lorenzo”, Freitas cũng tham gia vào sáng kiến loan báo Tin mừng vào các ngày Thứ Sáu hàng tuần trong Quảng trường Thánh Phêrô, cùng với Thánh giá của Ngày Giới trẻ Thế giới.

Anh nói, “Qua chương trình trực tuyến này, mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể gặp gỡ và tìm ra rằng họ có cùng những thách đố, những thắc mắc và quan tâm trong cuộc sống, và tôi muốn thấy rằng họ tìm được một điểm chung ở Thiên Chúa,” và anh nói thêm rằng những bạn trẻ từ các múi giờ khác tham dự các buổi gặp gỡ khác nhau trong tuần, trong đó có cả một bạn trẻ nữ người Nhật thức dậy lúc 4 giờ sáng để tham dự các sự kiện trực tuyến diễn ra lúc 8 giờ tối ở Ý. “Chúng tôi cũng có một thanh niên người Úc và một người khác đến từ Philippines thức dậy đặc biệt cho chúng tôi, bởi vì họ cần cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng.”

Kỷ niệm đầu tiên ngày thành lập “Sống trong Đức Kitô”, tháng Tư năm 2021, được đánh dấu bằng việc ra mắt website chính thức cung cấp những nội dung đa phương tiện và những bài suy niệm thiêng liêng. Theo Freitas, đó là cách tốt nhất để tiếp cận với những người xa cách Giáo hội nhất.

Anh nói tiếp, “Những con số ngày càng tăng lên, nhưng điều ngạc nhiên tuyệt vời nhất là nó đã có tác động thực sự đến cuộc sống của những người này, và chỉ sau ít tháng, hoa trái thì rất nhiều. Tôi thấy các bạn trẻ dấn thân vào con đường cụ thể hơn trong Giáo hội, một số các bạn thậm chí đã dấn thân vào cuộc sống ở đất nước của họ, tại địa phương, trong khi có những bạn khác đã bắt đầu con đường ơn gọi, với cộng đoàn của chúng tôi hoặc các phong trào khác, tiếp tục sứ mệnh tới các nước khác.”

“Tham vọng của tôi là có được số lượng lớn nhất các bạn trẻ gặp gỡ Chúa Kitô và ý thức được rằng Người đang sống, và yêu thương mọi người. Nếu ngày càng có nhiều bạn trẻ tin điều đó, chúng tôi giành chiến thắng”.



[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/6/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét