Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Trước chuyến tông du vào tháng Năm, Đức Phanxico công nhận phép lạ của các Trẻ Fatima

Trước chuyến tông du vào tháng Năm, Đức Phanxico công nhận phép lạ của các Trẻ Fatima

Đức Thánh Cha trao quyền cho Bộ Phong Thánh công bố các Sắc Lệnh
23 tháng Ba, 2017
Trước chuyến tông du vào tháng Năm, Đức Phanxico công nhận phép lạ của các Trẻ Fatima
Trước chuyến thăm đến Fatima, Bồ Đào Nha, ngày 12-13 tháng Năm, Đức Thánh Cha đã chính thức công nhận phép lạ qua sự cầu bầu của hai trẻ Fatima, Chân phước Francisco và Jacinta Marto.
Đức Thánh Cha đã công nhận trong sáng nay, 23 tháng Ba, 2017, khi ngài tiếp Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Hồng y Angelo Amato, trong một buổi tiếp kiến riêng. Trong suốt buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng phê chuẩn việc phong thánh cho 30 vị tử đạo người Brazil và 3 vị người Mexico.
Dưới đây là các sắc lệnh Đức Thánh Cha trao quyền cho Bộ công bố:
***
CÁC PHÉP LẠ:
– phép lạ qua sự cầu bầu của Chân phước Angelo da Acri (né Luca Antonio Falcone), linh mục Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin, sinh ngày 19 tháng Mười 1669 và qua đời ngày 30 tháng Mười 1739)
– phép lạ qua sự cầu bầu của Chân phước Francisco Marto, sinh ngày 11 tháng Sáu 1908 và qua đời ngày 4 tháng Tư 1919, và Chân phước Jacinta Marto, sinh ngày 11 tháng Ba 1910 và qua đời ngày 20 tháng Hai 1920, là các Trẻ Fátima
SỰ TỬ ĐẠO:
– sự tử đạo của các Tôi tớ của Chúa José Fernández Sánchez và 32 bạn, các linh mục và anh em trợ sĩ của Dòng Truyền giáo, cùng với sáu giáo dân của Hội Đức Mẹ Ban Ơn, bị giết vì sự thù hận đức tin trong cuộc Nội chiến Tây Ban nha
– sự tử đạo của Tôi tớ Chúa Regina Mariam Vattalil (née Rani Maria), nữ tu khấn trọng của Dòng Phanxico Thánh Cla-ra, bị giết vì thù hận đức tin ngày 25 tháng Hai 1995
NHÂN ĐỨC ANH DŨNG:
– nhân đức anh dũng của Tôi tớ Chúa Daniele da Samarate (né Felice Rossini), linh mục Dòng các Thầy Tiểu Đệ Capuchin, sinh ngày 15 tháng Sáu 1876 và qua đời ngày 19 tháng Năm 1924
– nhân đức anh dũng của Tôi tớ Chúa Macrina Raparelli (née Elena), nhà sáng lập Dòng Nữ tu Basilian, nữ tử Thánh Macrina, sinh ngày 2 tháng Tư 1893 và qua đời ngày 26 tháng Hai 1970
– nhân đức anh dũng của Tôi tớ Chúa Daniela Zanetta, giáo dân, sinh ngày 15 tháng Mười Hai 1962 và qua đời ngày 14 tháng Tư 1986
Đức Thánh Cha cũng đã thông qua những phiếu thuận của Phiên họp Thường kỳ của Các Hồng y và Giám mục, thành viên của Thánh bộ, liên quan đến việc phong thánh cho các Chân Phước:
– André de Soveral, và Ambrósio Francisco Ferro, linh mục giáo phận, và Mateus Moreira, giáo dân, cùng 27 bạn, tử đạo, bị giết vì thù hận đức tin ở Brazil ngày 16 tháng Bảy 1645 và ngày 3 tháng Mười 1645
– Cristóbal, Antonio và Juan, thiếu niên tử đạo, bị giết vì thù hận đức tin ở Mexico năm 1529

[Nguồn: zenit]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 24/03/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét