Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Thống kê: Số người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Ba Lan đã tăng gần 40%

Thống kê: Số người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Ba Lan đã tăng gần 40%

Một yếu tố quan trọng của Công giáo Ba lan là tinh thần sùng kính Mẹ Maria, nổi bật với sự đa dạng và phong phú về các hình thức, cách thực hành và truyền thống
5 tháng 1, 2017
Thống kê: Số người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Ba Lan đã tăng gần 40%
Fot.Mazur/Episkopat.Pl/Photo
Tỷ lệ người tham dự Thánh Lễ Chúa nhật tăng từ 39,1% lên 39,8% trong năm 2015 so với năm trước, trong khi việc rước lễ tăng từ 16,3% lên 17% – theo một nghiên cứu mới đây được thực hiện trên toàn nước Ba lan do Viện Thống Kê Giáo Hội Công Giáo.
Ba lan có một trong những mạng lưới cấu trúc giáo xứ tốt nhất trong thế giới Công giáo. Số tu sĩ hoạt động tại các giáo xứ khá ổn định từ năm 1972 và lên đến 7%. Năm 2015, có 35,5 triệu người, trong đó có 32,7 triệu người Công giáo (tức là 92% người Công giáo) sống trong các giáo xứ Công giáo của Ba lan. Năm 2015, có khoảng 20.800 linh mục làm công tác mục vụ trong các giáo xứ Công giáo Ba lan, trong khi số nữ tu sĩ hoạt động tại các giáo xứ vào khoảng 7 ngàn.
Sự gia tăng ổn định về con số các giáo xứ và linh mục, cũng như con số giảm nhẹ các tín hữu được ghi lại trong hai thập niên gần đây, đã ảnh hưởng đến số tỷ lệ trung bình tín hữu trong các giáo xứ và con số tín hữu tính theo linh mục. Năm 1991, những con số này như sau: 4 ngàn người Công giáo trong một giáo xứ và 1.500 người Công giáo cho một linh mục. Hiện tại, con số tương ứng là 3.200 và 1.100. Đồng thời, có sự giảm sụt rõ rệt về ơn gọi, điều này có thể dẫn đến kết quả đảo ngược trong tương lai.
Việc lãnh nhận các Bí tích trong giáo xứ là con số khổng lồ. Năm 2015, có 369.000 người nhận Bí tích Rửa tội, 360.000 người nhận Bí tích Thêm sức, 270.000 Rước lễ lần đầu, và 134.000 đôi hôn phối.
Năm 2015, số tín hữu tham dự Thánh Lễ Chúa nhật tăng từ 39,1% lên 39,8%, và tỷ lệ người Rước Lễ tăng từ 16,3% lên 17%.
Cấu trúc của Công giáo Ba lan được quyết định bởi hoạt động tôn giáo của giáo dân, thể hiện một yếu tố rất quan trọng của sự cam kết xã hội của người Ba lan. Năm 2014, hơn 60.000 đoàn thể giáo xứ, gồm 2,5 triệu người, hoạt động tích cực ở Ba lan. Cộng thêm với những hoạt động của các đoàn thể giáo xứ của Giáo hội Công giáo, và có khoảng 1.800 tổ chức xã hội Công giáo hoạt động tích cực chẳng hạn trường học và bệnh viện. Khoảng một nửa trong số này phục vụ trẻ em và thiếu niên. Cùng với những tổ chức này, còn có những hỗ trợ cho người già, người nghèo, và người khuyết tật.
Một yếu tố quan trọng của Công giáo Ba lan là tinh thần sùng kính Mẹ Maria, nổi bật với sự đa dạng và phong phú về các hình thức, cách thực hành và truyền thống. Dựa trên nền cơ sở dữ liệu, có thể nói rằng có ba hình thức căn bản thể hiện lòng sùng kính Mẹ Maria ở Ba lan: Kinh Mân Côi, Tháng Năm sùng kính Đức Mẹ và Lòng Sùng kính Đức Mẹ Đồng Trinh Fatima.

[Nguồn: zenit]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 06/01/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét