Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

5 vị thánh nữ vĩ đại có tên “Teresa”

5 vị thánh nữ vĩ đại có tên “Teresa”

12 tháng Bảy, 2018
5 vị đại thánh có tên “Teresa”
Public Domain

Tất cả những vị thánh được sùng kính khắp nơi này có cùng tên gọi và đời sống các ngài vô cùng đặc biệt.

Qua nhiều thế kỷ có rất nhiều tên gọi phổ biến trong Ki-tô giáo, nhưng có một tên gắn liền với một số vị thánh được sùng kính khắp nơi trong mọi thời đại. Đó là tên Teresa, và nhiều nữ tu đã chọn tên này khi bắt đầu đời tu tận hiến.

Theo Behind the Name, tên gọi này có gốc “từ tên Teresa của Tây Ban nha và Bồ Đào nha. Ban đầu tên được viết là Therasia, do hiền thê người Tây Ban nha của Thánh Paulinus Nola trong thế kỷ thứ 4. Ý nghĩa của tên này không chắc chắn, nhưng có thể nó xuất phát từ tiếng Hy lạp θερος (theros) “mùa hè,” hay θεριζω (therizo) “thu hoạch,” hoặc là theo tên của một hòn đảo của Hy lạp Therasia (đảo phía tây của đảo Santorini).”

Dưới đây là năm thánh nữ có sự kết nối với nhau không chỉ qua cách chọn tên gọi.

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Thánh Teresa Ávila (1515–1582)
1/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Tên khai sinh là Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, thánh nữ vẫn giữ nguyên tên khi trở thành một nữ tu
2/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Thánh Thérèse Lisieux (1873–1897)
3/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Tên khai sinh là Marie Françoise-Thérèse Martin, thánh nữ chọn tê "Thérèse" để tôn vinh Thánh Teresa Avila.
4/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Thánh Teresa Benedicta Thánh giá (1891–1942)
5/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Tên khai sinh là Edith Stein, thánh nữ chọn tên "Teresa" làm tên trong dòng để tôn vinh Thánh Teresa Avila.
PD
6/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Thánh Teresa Los Andes (1900–1920)
7/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Tên khai sinh là Juana Enriqueta Josefina, thánh nữ chọn tên "Teresa" để tôn vinh Thánh Thérèse Lisieux.
8/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Thánh "Mẹ" Teresa Calcutta (1910–1997)
9/10

5 vị đại thánh có tên “Teresa”

Tên khai sinh là Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, Mẹ chọn tên "Teresa" để tôn vinh Thánh Thérèse Lisieux, thánh bổn mạng của các nhà thừa sai.
Tim Graham/Getty Images
10/10

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/7/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét