Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thượng Hội đồng 2018: Các Giám mục Ba lan cung cấp thông tin tóm tắt ngày 6 tháng Mười

Thượng Hội đồng 2018: Các Giám mục Ba lan cung cấp thông tin tóm tắt ngày 6 tháng Mười

Thượng Hội đồng 2018: Các Giám mục Ba lan cung cấp thông tin tóm tắt ngày 6 tháng Mười

Chúng ta hãy giúp người trẻ biết lắng nghe Chúa Giê-su

07 tháng Mười, 2018 16:21

Động từ “lắng nghe” là một trong những từ được lặp lại thường xuyên nhất trong thượng hội đồng. Giáo hội cần phải lắng nghe những tiếng nói của người trẻ được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Điều này là rất quan trọng, nhưng trên hết, trách nhiệm của chúng tôi là giúp các bạn trẻ lắng nghe tiếng nói của Chúa Giê-su, Đức Giám mục Florczyk người Ban lan cho biết hôm thứ Bảy, là ngày làm việc thứ ba của thượng hội đồng.

Thứ Bảy, ngày 6 tháng Mười, các tham dự viên của thượng hội đồng thảo luận theo các nhóm làm việc, tập trung và0 phần đầu của văn kiện làm việc của thượng hội đồng, Instrumentum Laboris, tập trung vào phân tích bối cảnh mà người trẻ đang sống và những hoạt động mà Giáo hội đang thực hiện để gặp gỡ họ. Vào buổi chiều, có một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha và các Nghị phụ với các bạn trẻ.

“Có nhiều bạn trẻ tốt lành giữa chúng ta đang hoàn thiện bản thân trong Giáo hội, bằng cách lắng nghe những giáo huấn của Chúa Giê-su. Những người ở ngoài Giáo hội không buộc phải lắng nghe Giáo hội; họ nên lắng nghe Chúa Giê-su. Nếu họ lắng nghe Chúa Giê-su, họ cũng sẽ ở trong Giáo hội, vì ích lợi riêng của họ. Bằng sự lắng nghe Chúa Giê-su, họ sẽ tìm được hạnh phúc,” Đức Giám mục Marian Florczyk nhấn mạnh trong phần cuối của buổi thảo luận tập trung vào phần đầu của văn kiện làm việc của thượng hội đồng (Instrumentum Laboris).

Vào cuối ngày Đức Giám mục Marek Solarczyk cho biết, “Giá trị lớn của cách làm việc theo nhóm là chúng tôi dành rất nhiều quan tâm cho các phản ánh về toàn Giáo hội, không chỉ riêng Châu Âu. Đồng thời, chúng tôi muốn nó trở thành một chứng tá cho đời sống của Giáo hội, và cho những gì thuộc về mầu nhiệm của Thiên Chúa trong cộng đoàn của Giáo hội. Đây là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt đồng hành với chúng tôi, vì nó được in dấu trong đời sống cộng đoàn và những điều kiện trong đó người trẻ sống tuổi thanh xuân của họ, với phẩm giá và vị trí quan trọng của họ trong Giáo hội.”

Chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha và các Nghị phụ gặp gỡ các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Buổi gặp gỡ chủ yếu tập trung vào những chứng ngôn của các bạn trẻ chia sẻ cách họ đã thoát ra khỏi những thói quen xấu và sự nghiện ngập, cùng với nhiều vấn đề khác. Họ thú nhận rằng chính là nhờ niềm tin vào Thiên Chúa đã cho họ sức mạnh. Vào cuối buổi gặp gỡ, các bạn trẻ đặt một số câu hỏi. Đức Thánh Cha nói rằng ngài không muốn trả lời những câu hỏi đó vì đó là điều mà các nghị phụ sẽ làm việc trong những buổi thảo luận. Đức Thánh Cha tập trung chú ý vào nhiều vấn đề quan trọng. Ngài động viên giới trẻ tránh không ngắm mình trong gương soi nhưng hãy hướng nhìn về phía chân trời trước mặt họ. Ngài cảnh báo họ đừng để mình bị nghiện điện thoại, vì nếu không thì mọi người ngồi tại bàn ăn với những chiếc điện thoại trong tay, và rồi sẽ chẳng có sự đối thoại trong gia đình. Ngài mời gọi chúng ta hãy đón lấy sự thông thái của người cao tuổi, đặc biệt là ông bà vì họ là nguồn cội của gia đình. Để trả lời cho một trong các câu hỏi, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy ý thức về giá trị của họ, đừng đánh đổi bản thân, và tham gia vào những gì là giá trị thật và chắc chắn.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/10/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét