Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Hơn 24 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột cần có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần

Hơn 24 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột cần có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần
© Save The Children

Hơn 24 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột cần có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần

Tổ chức Save the Children công bố Báo cáo mới

11 tháng Chín, 2019 17:14

Hàng triệu trẻ em sống trong những vùng có mức độ xung đột cao hoặc trở thành những người di tản chạy trốn sẽ cần phải có sự hỗ trợ để giải quyết những lo ngại về sức khỏe tâm thần, theo một báo cáo mới, ‘Con đường phục hồi: đối phó với sức khỏe tâm thần của trẻ em trong vùng xung đột,’ được công bố bởi Tổ chức Save the Children trước khi diễn ra các cuộc họp quan trọng tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc vào tuần tới.

Những con số gần đây nhất cho biết 142 triệu trẻ em sống trong những vùng có xung đột với hơn 1.000 trường hợp chết do chiến tranh trong một năm. Gần một phần năm số người sống trong vùng có xung đột hoặc phải di tản cần phải có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần – với con số 5% có thể bị rối loạn sức khỏe tâm thần nặng. Save the Children ước tính rằng hơn 24 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột ngày nay cần phải có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

Trẻ em chịu đựng sự căng thẳng quá lớn có thể bị một loạt những vấn đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý. Các thiếu niên nam và nữ có thể có biểu hiện dễ hung hăng và co cụm về thái độ đối với bạn bè và các thành viên trong gia đình.

Fatima* 12 tuổi đang ở trong nhà tại thành phố Hajjah thuộc Yemen thì một đợt không kích đã giết chết cả cha mẹ và năm anh chị em ruột của em. Chân của Fatima cũng bị thương nặng và em cần phải được giải phẫu để lấy mảnh đạn ra. Fatima nói:

“Em bị bất tỉnh và bị chôn trong cát và những người cứu hộ chỉ có thể giúp được em và chị gái của em. Họ đưa chúng em đến nhà thương và rồi như vậy. Chân của em bị thương nặng đến mức nó chẳng còn thịt. Họ (bảy thành viên trong gia đình của em) được chôn trong làng.”

Fatima* hiện đang sống với chị gái và người dì, Arwa*, người lo lắng về tình trạng tâm thần của cô bé. Arwa* nói với Save the Children:

“Cả hai đứa giật mình dậy lúc nửa đêm và nói chuyện với chúng tôi một cách vô thức. Vào ban đêm, các cháu trở nên giận dữ và khóc một cách vô thức.”

Ngoài những biểu hiện trước mắt, các vấn đề về sức khỏe tâm thần và sự đau khổ có thể có tác động về lâu dài đối với sự phát triển của trẻ em. Khi trẻ em phải trải qua nghịch cảnh lớn, thường xuyên hoặc kéo dài mà không có sự hỗ trợ chăm sóc thích hợp thì nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và xấu đối với sự phát triển nhận thức và kiểm soát cảm xúc, với hậu quả tiềm ẩn gây ra những tác động suốt đời đối với sức khỏe tâm thần và thể lý của một đứa trẻ. Năm 2017 khoảng 173.800 trẻ em không có người thân đi kèm hoặc bị chia cách khỏi gia đình do hậu quả của xung đột. Tuy nhiên, trẻ em trong những vùng xung đột cũng thể hiện tính kiên cường đáng thán phục và có thể hồi phục nếu có sự hỗ trợ thích hợp.

Sự hỗ trợ hiện tại cho nhu cầu về sức khỏe tâm thần của trẻ em trong các vùng có xung đột đáng tiếc là chưa thích đáng. Phân tích của Save the Children tìm thấy rằng trong khoảng những năm 2015-2017 chỉ có 0,14% trong toàn bộ những hỗ trợ phát triển chính thức được lên chương trình cho sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần trẻ em. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc – và Hội nghị Thượng đỉnh về Sức khỏe Tâm thần sắp diễn ra tại Hà Lan – là một cơ hội lớn để gia tăng sự cấp vốn để chuyển đến cho sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần của trẻ em trong những thảm họa nhân đạo.

Các Chiến dịch Toàn cầu của Save the Children, Chị Kitty Arie Giám đốc Truyền thông nói:

“Những thiếu niên nam và nữ trong các vùng xung đột nhìn thấy gia đình và bạn bè của các em chết và nhà cửa và trường học của các em bị đánh bom. Các em bị từ chối những nhu cầu thiết yếu và có thể bị tách rời khỏi những người chăm sóc cho các em. Nếu các em bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần và đau khổ thì điều này hoàn toàn là phản ứng bình thường trước những hoàn cảnh cực đoan khác thường.

“Chiến tranh đối với trẻ em như vậy phải dừng lại. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ tại Đại Hội đồng Liên Hợp quốc và tất cả các bên liên quan trong những cuộc khủng hoảng và bảo vệ và tuân thủ luật pháp quốc tế và những tiêu chuẩn được đưa ra để ngăn chặn trẻ em không bị tổn hại – và cam kết gia tăng cấp quỹ để trẻ em trong các vùng có thể phục hồi.”

Để đáp ứng cho những nhu cầu quá lớn của trẻ em trong vùng xung đột, Save the Children cũng kêu gọi những nhà tài trợ cam kết hỗ trợ tài chính cho sự phát triển và triển khai cấp văn bằng về chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và thiếu niên cho các nhà chuyên môn từ trung cấp cho đến cấp cao trong những vùng có xung đột. Với con số những trẻ em bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột đang diễn ra trong vùng Trung Đông, có thể sẽ phát triển và thử nghiệm trong vùng này. Văn bằng dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2021, tuy nhiên, nguồn vốn là quan trọng để có thể thực hiện việc này.

Qua chiến dịch toàn cầu Stop the War on Children, tổ chức Save the Children đang lên kế hoạch giữ cho các trường học được an toàn, ngăn cản việc sử dụng các chất nổ trong những khu vực đông người, tìm ra người chịu trách nhiệm của những tội ác gây ra cho trẻ em và theo đuổi những con đường mới để hỗ trợ cho sự hồi phục của các em sau những sự kinh hoàng của xung đột.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/9/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét