Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Báo cáo World Watch mới cho biết người Ki-tô hữu Trung hoa đang đối mặt với ‘mức độ bách hại chưa từng có’

Báo cáo World Watch mới cho biết người Ki-tô hữu Trung hoa đang đối mặt với ‘mức độ bách hại chưa từng có’

16 tháng Một, 2020
Báo cáo World Watch mới cho biết người Ki-tô hữu Trung hoa đang đối mặt với ‘mức độ bách hại chưa từng có’


Một tổ chức theo dõi công bố báo cáo hàng năm về sự bách hại người Ki-tô hữu toàn cầu nhấn mạnh đến “sự gia tăng mạnh việc bách hại người Ki-tô hữu” ở Trung hoa trong phân tích World Watch List (danh sách đáng quan tâm) mới, và nói rằng nếu chính quyền Trung quốc tiếp tục leo thang sự ngược đãi người Ki-tô hữu, họ có thể trở thành “quốc gia vi phạm nhân quyền mạnh nhất trên thế giới.”

Tổ chức Open Doors USA công bố “World Watch List” (danh sách đáng quan tâm) mới của họ hôm thứ Tư, trong đó liệt kê thứ tự 50 quốc gia có thái độ thù địch nhiều nhất đối với những người tin theo Chúa Giê-su. Mười quốc gia đứng đầu danh sách hầu như vẫn không đổi — Bắc Triều tiên, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Sudan, Yemen, Iran và Ấn độ, sự chú ý đáng kể của năm nay vào sự bách hại ở Trung hoa, quốc gia có khoảng 97 triệu người Ki-tô hữu sinh sống.

Tổ chức cho biết trong một công bố báo chí, “Các chính sách được Đảng Cộng sản Trung quốc ban hành năm 2018 nhằm mục tiêu Hán hóa giáo hội đã và đang được thi hành ngày càng nhiều trong các vùng lãnh thổ, tạo nên mức độ gia tăng mạnh mẽ sự bách hại người Ki-tô hữu. Những quy định về tôn giáo được áp dụng triệt để, lan rộng trên khắp đất nước, và hạn chế tối đa sự tự do.”

Báo cáo cho biết rằng trẻ em và thiếu nhi dưới 18 tuổi bị cấm không được đi nhà thờ, và thậm chí cả đối với người lớn, chỉ riêng “Three Self Church” (Hội thánh Tam tự) đăng ký với nhà nước là được phép hoạt động. Những giáo hội không đăng ký với chính quyền và không tuân thủ các quy định của Đảng Cộng sản về việc tổ chức mọi việc có nguy cơ bị đóng cửa hoặc bắt giữ.

“Dựa trên dữ liệu World Watch List, Trung hoa cho thấy sự gia tăng mạnh về số vụ tấn công vào các nhà thờ trong năm ngoái. Với con số báo cáo 1.847 vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ trên toàn thế giới trong năm 2019, năm 2020, con số này được ước tính có ít nhất là 5.576 vụ ở riêng Trung hoa,” tổ chức này cho biết, mặc dù không rõ liệu con số này chỉ đề cập đến các nhà thờ tại gia không đăng ký hay cả những cơ sở “Three Self”.

Báo cáo giải thích thêm, “Trung quốc muốn ‘Hán hóa’ mọi ý thức hệ tôn giáo trong nước — có nghĩa là, biến mọi tôn giáo, kể cả Ki-tô giáo, phải đi theo cách giải thích của họ về chủ nghĩa cộng sản. Nếu các giáo hội hoặc các mục tử bị phát hiện là quá thẳng thắn hoặc mang tính chính trị, họ có thể bị theo dõi hoặc thậm chí bị cầm tù.”

Open Door USA cũng lưu ý bốn mối quan ngại hiện tại ảnh hưởng đến các Ki-tô hữu trên toàn thế giới, kể cả ở các quốc gia đông dân nhất trên trái đất — như Trung Quốc, người Ki-tô hữu sống dưới sự giám sát, và các chiến binh Hồi giáo đang gây ra nỗi sợ hãi rất lớn ở Châu Phi cận Sahara và Đông Nam Á.

Tổ chức công bố, “Tại Burkina Faso, từ lâu nổi tiếng về sự khoan dung tôn giáo, các Ki-tô hữu nói rằng họ đang trong một cuộc chiến sinh tồn. Cộng hòa Trung Phi luôn trong tình trạng biến động một phần do cuộc chiến của phiến quân Hồi giáo, nhiều nhóm nhắm vào các Kitô hữu.”

Bản báo cáo nói, “Ở Pakistan, các nhóm cực đoan Hồi giáo thường được chính phủ cho quyền tự do. Với sức mạnh của các nhóm này, không thể mong chờ bất kỳ sự nới lỏng nào về luật báng bổ khét tiếng của Pakistan trong thời gian sớm. Hơn 20 người Ki-tô hữu vẫn bị cầm tù vì bị kết án, hoặc bị buộc tội, báng bổ.”

World Watch List cũng cho biết rằng mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đã có những quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên vào năm 2018 và 2019, nhưng điều đó không làm thay đổi sự ngược đãi người Ki-tô hữu của đất nước. Việc thờ phượng phải thực hiện trong bí mật hoặc người vi phạm có thể bị bắt, bị đưa đến trại lao động hoặc bị giết. Triều Tiên vẫn được xếp hạng số 1 trong danh sách những nơi nguy hiểm nhất cho người Ki-tô hữu.

Open Doors USA cho biết “Kitô hữu vẫn là một trong những nhóm tôn giáo bị đàn áp nhất trên thế giới. Tuy sự bắt bớ các Ki-tô hữu có nhiều hình thức, nhưng nó được định nghĩa như là sự thù địch do sự đồng nhất với Chúa Ki-tô. Ki-tô hữu trên khắp thế giới tiếp tục có nguy cơ bị cầm tù, mất nhà cửa và tài sản, bị tra tấn, hãm hiếp và thậm chí là chết vì đức tin của họ.”

Như báo cáo trước đó, Chủ tịch David Curry của Open Door USA đã lên tiếng trong mục ý kiến ban biên tập hồi đầu năm nay rằng trong khi “Giáo hội toàn cầu đang bị sát hại”, thì người Ki-tô hữu ở Mỹ thường tỏ ra thiếu quan tâm đến sự bách hại của những người anh chị em của họ và chỉ đắm mình vào những giải trí và sự phù phiếm vô ích.

Ông nói, “Cũng giống như văn hóa, giáo hội Mỹ quan tâm nhiều hơn đến các vụ bê bối trong tuyển sinh đại học và phim ‘Game of Thrones’ hơn là sự bách hại. Được miễn nhiễm bởi sự giải trí và chỉ quan tâm đến mình, họ hoàn toàn tách biệt khỏi kinh nghiệm của giáo hội toàn cầu.”




[Nguồn: christiannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/1/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét