Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Caritas Châu Á giúp người bị nhiễm virus corona

Caritas Châu Á giúp người bị nhiễm virus corona
Caritas Ma-cao đang thu gom khẩu trang y tế và chuyển sang cho chính quyền để phân phát. Photo By Caritas Macau.

Caritas Châu Á giúp người bị nhiễm virus corona

‘Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những nạn nhân liên quan và chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện với những người bị ảnh hưởng’

19 tháng Hai, 2020 00:10

Các tổ chức Caritas ở Châu Á đang cung cấp sự hỗ trợ và cầu nguyện cho những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi virus COVID19.

COVID19 – được biết nhiều hơn với tên Coronavirus – đã lây lan hàng chục ngàn người trong gần 30 quốc gia và đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người trong Trung Hoa đại lục. Hiện tại chưa có thuốc điều trị loại virus giống bệnh cúm gây tử vong rất cao xuất hiện cuối năm 2019.

Ông Aloysius John, tổng thư ký của Caritas Quốc tế nói, “Ngày nay chúng ta đang phải đối phó với một tình hình khẩn cấp chẳng phải do con người cũng không phải do thiên nhiên, nhưng là một bệnh dịch mà chúng ta phải đương đầu với sự bình tĩnh. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những nạn nhân liên quan và chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện với những người bị ảnh hưởng.”

Caritas Hong Kong đã phân phát khẩu trang y tế cho những người cần và kiểm tra nhân viên và những người họ phục vụ đồng thời gia tăng tần suất lau chùi những khu vực công cộng. Họ đang thúc đẩy đóng góp thêm khẩu trang vì nguồn cung cấp đang cạn kiệt nhanh chóng. Cho đến nay đã có 49 trường hợp nhiễm được xác định ở Hồng Kông.

Caritas ước định nhu cầu của những người dễ có nguy cơ bị lây nhiễm bằng điện thoại đồng thời cũng dựng lên những gian ki-ốt trên đường để nâng cao ý thức về mối nguy hiểm và sự phòng ngừa virus. Tổ chức cũng cung cấp sự hỗ trợ lương thực, nước rửa tay tẩy trùng, và các sản phẩm vệ sinh cho các gia đình thiếu thốn và những người có nguy cơ cao. Những người lao động được trả lương thấp được yêu cầu cắt giảm số giờ làm hoặc ở nhà không lương, vì vậy sự hỗ trợ đối với họ là vô cùng quan trọng.

Cha Giu-se Yim, giám đốc điều hành Caritas Hong Kong, nói, “Để đối phó với tình hình, chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Trước hết, chúng tôi có một khu cách ly cho các nhân viên đã đến Trung Quốc và trở về Hồng Kông. Những sự kiện và các cuộc họp không quan trọng đã được hủy để tránh việc tụ tập đông người. Ngoài ra, chúng tôi đã cố gắng hết sức sử dụng thiết bị bảo vệ (chẳng hạn khẩu trang, nước rửa tay tẩy trùng, áo khoác bảo vệ) và cung cấp một môi trường vệ sinh cho tất cả nhân viên và những người chúng tôi phục vụ. Trước tất cả những thách đố, chúng tôi đang thực hiện rất tốt ở Hồng Kông đây.”

“Do nhu cầu quá lớn về trang bị bảo vệ như khẩu trang y tế, nước rửa tay tẩy trùng, trang phục bảo vệ, thì nguồn cung còn thiếu, cộng với giá leo thang. Vì vậy, sự tài trợ cả bằng tiền mặt và thiết bị đều là sự hỗ trợ rất lớn cho chúng tôi.”

Vì các trường học ở Hồng Kông đều đóng cửa, Caritas đã tổ chức cho những người thiện nguyện cung cấp sự hỗ trợ làm bài tập trực tuyến và cũng đang thúc đẩy những nền tảng học tập khác để khuyến khích việc tự học của học sinh.

Caritas Macau nói, “Đây là một thời gian cần sự bình tĩnh, lòng nhân đạo và sự hiệp nhất cho tất cả các quốc gia. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các nhân viên y tế đang giúp các bệnh nhân ở tuyến đầu, và tất cả những người đang làm việc cho sự phòng ngừa virus. Với những người đã bị nhiễm virus, chúng tôi cũng cầu nguyện để họ sớm được phục hồi.”

Caritas đang hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ để ngăn ngừa virus tập trung đặc biệt vào các nhà dưỡng lão và các trung tâm phục hồi. Họ đang thu gom khẩu trang y tế và chuyển cho chính phủ để phân phát. Họ cũng đã mở một kênh vận chuyển để gửi khẩu trang sang Hồng Kông. Hiện đã có 10 ca được xác định ở Ma-cao.

Họ cũng cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người lao động nhập cư vượt biên giới vào Trung Hoa đại lục và tiếp tục hỗ trợ những người có nguy cơ cao và những người sống một mình bằng cách cung cấp các bữa ăn.

Caritas Myanmar (Karuna Mission Social Solidarity) đẩy mạnh nỗ lực để bảo vệ những người di tản trong nước trong các trại ở tiểu bang Kachin, là tiểu bang giáp biên giới với Trung Quốc. Cho đến nay chưa có ca nhiễm nào, nhưng Caritas đang giám sát tình hình rất chặt chẽ.

Ông Win Tun Kyi, giám đốc Caritas Myanmar nói, “Đặc biệt chúng tôi đang huấn luyện mọi người biết phòng ngừa qua việc vệ sinh cá nhân và môi trường chung quanh, như việc rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang.”

Trong khi đó, Vatican đã gửi hàng trăm ngàn khẩu trang y tế đến các tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Phúc Kiến để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Caritas Sri Lanka đã dâng Lễ đặc biệt cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID19 và họ đưa ra lời suy niệm dưới đây:

“Dòng đời là một sự bí ẩn cho mọi người ngoại trừ Thiên Chúa. Phó dâng trọn vẹn bản thân theo thánh ý của Người cho phép chúng ta vượt qua được sự đau khổ khôn tả, và dường như vô tận.

Khi Thiên Chúa chữa lành một ai đó, Người chấp nhận mang lấy sự đau khổ của Đức Ki-tô thay cho sự đau khổ của chúng ta. “Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1 Pr 2:24)



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/2/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét