Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Liên Hợp Quốc tiếp nối bước đi đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc tuyên bố ngày quốc tế

Liên Hợp Quốc tiếp nối bước đi đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc tuyên bố ngày quốc tế

Liên Hợp Quốc tiếp nối bước đi đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc tuyên bố ngày quốc tế

Vincenzo PINTO | AFP

John Burger

25/12/20


Với sự nhất trí biểu quyết trong Đại hội đồng, ngày 4 tháng Hai trở thành Ngày Quốc tế Tình Huynh đệ Nhân loại.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí chọn ngày 4 tháng Hai — ngày kỷ niệm việc ký kết “Văn kiện về tình Huynh đệ Nhân loại” của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb — là “Ngày Quốc tế Tình huynh đệ Nhân loại”.

Hôm thứ Ba Đại hội đồng đã bỏ phiếu và mời các Quốc gia thành viên và hệ thống Liên Hợp Quốc đưa ngày kỷ niệm này vào lịch của họ bắt đầu từ năm 2021.

Được sự ủng hộ của Ai Cập, Ả Rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Guinea Xích đạo, Ma-rốc, Burkina Faso và Venezuela, nghị quyết của Liên hợp quốc ghi nhận cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Ahmed el-Tayeb, Đại Imam của Đại học Al-Azhar, vào ngày 4 tháng Hai năm 2019, ở Abu Dhabi.

Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên “tiếp tục hoạt động vì một văn hóa hòa bình để đóng góp cho nền hòa bình và phát triển bền vững.” Theo tài liệu, điều này bao gồm việc huy động “những nỗ lực của cộng đồng quốc tế ủng hộ cho hòa bình, khoan dung, bao gồm, hiểu biết và đoàn kết”.

Khi giới thiệu nghị quyết, đại diện của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết đây là một phản ứng đối với sự thù ghét tôn giáo ngày càng gia tăng giữa đại dịch COVID-19, trang web của Liên Hợp Quốc cho biết.

Nghị quyết nói rằng Đại Hội đồng tái khẳng định các mục đích và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp quốc và Tuyên ngôn Chung về Nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Nghị quyết kết luận:

“Xét đến tất cả các sáng kiến quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương, nếu thích hợp, cũng như những nỗ lực của các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và về điểm này, cũng xét đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Ahmad al-Tayyib, Đại Imam của Đại học Al -Azhar, vào ngày 4 tháng Hai năm 2019 tại Abu Dhabi, dẫn đến việc ký kết văn kiện mang tên “Tình huynh đệ nhân loại vì nền hòa bình thế giới và sự chung sống”, [Đại Hội đồng] quyết định công bố ngày 4 tháng Hai là Ngày Quốc tế Tình huynh đệ Nhân loại, sẽ được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2021.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/12/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét