Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

Cơ quan thông tấn Vatican báo cáo 22 nhà thừa sai bị sát hại trong năm 2021

Cơ quan thông tấn Vatican báo cáo 22 nhà thừa sai bị sát hại trong năm 2021

Cơ quan thông tấn Vatican báo cáo 22 nhà thừa sai bị sát hại trong năm 2021

Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Portrait du père Olivier Maire, assassiné dans la nuit du 8 au 9 août 2021.

I.Media for Aleteia

30/12/21 - updated on 12/30/21


22 nhà thừa sai đã bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2021 — nhiều hơn hai người so với năm 2020 — cơ quan thông tấn Fides của Vatican cho biết. Một nửa số các vị thừa sai đó là linh mục.

Trong năm 2021, có 22 nhà thừa sai đã bị giết trên toàn thế giới — nhiều hơn hai người so với năm 2020 — cơ quan truyền thông Fides của Vatican báo cáo vào ngày 30 tháng Mười Hai năm 2021. Một nửa trong số các nhà thừa sai là linh mục. Trong số đó có Cha Olivier Maire, người Pháp, thuộc Dòng Montfortian.

Fides — một cơ quan thông tấn hoạt động bằng bảy ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Trung Quốc và Ả Rập, thuộc Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các Dân tộc — công bố cuộc khảo sát thường niên về những người Công giáo bị “chết do bạo lực” khi thi hành sứ mệnh.

Theo số liệu thu thập được trong năm nay, 13 linh mục, 1 tu sĩ, 2 nữ tu và 6 giáo dân đã chính thức được đưa vào danh sách. Châu Phi có số nhà thừa sai bị giết nhiều nhất, với 11 vị (7 linh mục, 2 tu sĩ, 2 giáo dân), trong đó có 4 linh mục ở Nigeria và một tu sĩ và một giáo dân ở Nam Sudan. Bốn nhà thừa sai khác ở Angola, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi và Uganda.

Tiếp theo là Châu Mỹ với 7 nhà truyền giáo bị giết (4 linh mục, 1 tu sĩ, 2 giáo dân), 4 vị ở Mexico, và những vị khác ở Venezuela, Peru và Haiti; sau đó là Châu Á có 3 nhà thừa sai bị giết (1 linh mục ở Philippines, 2 giáo dân trẻ ở Miến Điện). Hầu hết họ không phải là người nước ngoài; họ đã chết trên chính mảnh đất nơi họ sinh ra, Fides lưu ý.

Ở Châu Âu, một linh mục bị giết là Cha Olivier Maire, Giám tỉnh Dòng Thừa sai Montfort Pháp, được tìm thấy chết ở tỉnh Vendée vào ngày 9 tháng Tám. Một người di cư gốc Rwandan, được cảnh sát nhận diện vì đã phóng hỏa đốt nhà thờ ở Nantes vào tháng Bảy năm 2020, và là người mà cộng đoàn dòng tu đang che chở dưới sự giám sát của tư pháp, đã tự đầu thú với cảnh sát và nhận tội.

Trong những năm gần đây, Châu Phi và Châu Mỹ lần lượt đứng đầu “danh sách thảm kịch” này, cơ quan này lưu ý. Nhưng những con số ở đây chỉ đại diện cho “phần nổi của tảng băng chìm” bởi vì Fides chỉ xét đến những dữ liệu đáng tin cậy nhất; tên của nhiều nạn nhân sẽ không bao giờ được công bố.

Theo cùng một nguồn báo cáo, từ năm 2001 đến năm 2020, 505 nhà truyền giáo đã bị giết trên toàn thế giới. “Họ không thể không làm chứng,” Fides ca ngợi chứng tá Kitô giáo của họ trong “những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày”.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/1/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét