Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

Nhân vật thứ 2 của Đức Giáo hoàng điện đàm với Ngoại trưởng Nga

Nhân vật thứ 2 của Đức Giáo hoàng điện đàm với Ngoại trưởng Nga

Nhân vật thứ 2 của Đức Giáo hoàng điện đàm với Ngoại trưởng Nga

I.Media for Aleteia

08/03/22


Nhà ngoại giao Nga đưa ra thông cáo; Đức Hồng y Parolin kêu gọi chấm dứt tấn công vũ trang

Ngày 8 tháng Ba, 2022 Reuters cho biết vị Ngoại trưởng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về “tình hình ở Ukraine”. Trong một thông cáo, nhà ngoại giao Nga cho biết ông đã giải thích quan điểm của Moscow trong cuộc xung đột với Kiev.

Tòa Thánh khẳng định cuộc điện đàm đã diễn ra.

Không nói về chiến tranh – cũng như từ khi bắt đầu cuộc xung đột, cụm từ “chiến dịch quân sự đặc biệt” được sử dụng – ông ngoại trưởng thông báo với người đồng cấp của Tòa thánh về “những nguyên nhân và mục tiêu” cho sự can thiệp của họ vào Ukraine.

Thông cáo cho biết, kết thúc cuộc họp hai bên bày tỏ hy vọng rằng vòng đàm phán thứ tư giữa Moscow và Kiev sẽ sớm được tổ chức. Và hai người cùng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “tìm ra một thỏa thuận về các vấn đề quan trọng cơ bản của cuộc khủng hoảng để giải quyết nó và chấm dứt các hành động thù địch”.

Mong rằng đàm phán sẽ thay thế bạo lực và vũ khí

Trong một thông cáo được đưa ra ngay sau đó, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh xác nhận rằng cuộc họp đã diễn ra.

Đức Hồng y Parolin nói với Bộ trưởng Nga về “sự quan ngại sâu sắc của Đức Giáo hoàng Phanxicô về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine” và tái khẳng định những gì Đức Giáo hoàng đã nói về nó trong giờ Kinh Truyền tin vào ngày 6 tháng Ba.

Vị Ngoại trưởng của Đức Giáo hoàng kêu gọi “chấm dứt những cuộc tấn công vũ trang” và “thiết lập các hành lang nhân đạo cho thường dân và lực lượng cứu hộ” cũng như “bạo lực bằng vũ khí được thay thế bằng đàm phán.”

Ngài cũng tái khẳng định sự sẵn sàng của Tòa thánh trong vai trò “phục vụ hòa bình”.

Ngoại giao Vatican sẵn sàng đóng vai trò

Ngày 28 tháng Hai, Đức Hồng y Parolin nói rằng “không bao giờ là quá muộn” để đàm phán. Ngài cho biết trên báo chí Ý rằng “luôn sẵn sàng giúp đỡ các bên đi theo con đường này,” mở cánh cửa cho vai trò hòa giải của Vatican.

Bốn ngày trước đó, vào ngày 24 tháng Hai, khi quân đội Nga vừa mở cuộc tấn công vào Ukraine, nhân vật thứ Hai của Đức Giáo hoàng Phanxicô là một trong những đại diện đầu tiên của Giáo hội lên tiếng.

Ngài tuyên bố trong một video rằng “vẫn còn thời gian để đàm phán,” trong khi quân đội Nga vừa tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine. Nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng, ngài nhấn mạnh rằng “những viễn cảnh thảm kịch mà mọi người đều lo sợ thật đáng buồn đã trở thành hiện thực”.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/3/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét