Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Đức Thánh Cha Phanxico: Thể thao có giá trị to lớn, phải trung thực

Đức Thánh Cha Phanxico: Thể thao có giá trị to lớn, phải trung thực

Pope Francis arrives at the Paul VI Audience Hall for Sport at the Service of Humanity's First Global Conference on Sport and Faith. - AFP
Đức Thánh Cha Phanxico đến Sảnh đường Tiếp kiến Phaolo VI để tham dự Hội nghị Toàn cầu lần Đầu tiên về Thể thao và Đức tin, Thể thao Phục vụ Nhân đạo. - AFP
05/10/2016 17:30
(Vatican Radio) Hôm thứ Tư Đức Thánh Cha Phanxico chào những tham dự viên của Hội nghị Toàn cầu lần Đầu tiên về Thể thao và Đức tin của sáng kiến Thể thao Phục vụ Nhân đạo, đang được tổ chức tại Vatican trong tuần này. Sự kiện được Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Liên Hợp quốc, và Ủy ban Olympic Quốc tế tổ chức.
“Thể thao là một hoạt động của con người có giá trị to lớn, có thể làm phong phú thêm đời sống con người; nó được người của mọi dân tộc, nhóm sắc tộc và tôn giáo yêu thích,” Đức Thánh Cha Phanxico nói.
“Những truyền thống tôn giáo của chúng ta cùng chia sẻ cam kết để bảo đảm sự tôn trong phẩm giá mỗi con người,”  – Đức Thánh Cha tiếp tục  – “Vì thế thật vô cùng tốt đẹp nếu biết rằng các tổ chức thể thao của thế giới đã can đảm cân nhắc thật kỹ đến giá trị bao gồm. Phong trào Olympic cho người Khuyết tật và những hiệp hội thể thao khác làm việc với những người khuyết tật, chẳng hạn Special Olympics, đã có một vai trò quyết định trong việc giúp đỡ công chúng nhận biết và khâm phục những cách thể hiện vô cùng xuất sắc của các vận động viên với những năng lực và khả năng khác nhau.”
Đức Thánh Cha nói rằng ngài cũng muốn chỉ ra một nhiệm vụ và thách thức cho những tham dự viên của sự kiện.
“Thách thức đó là duy trì sự trung thực của thể thao, là bảo vệ nó khỏi những gian dối và lạm dụng của thương mại,” Đức Thánh Cha nói.
“Thật buồn cho thể thao và cho nhân loại nếu người ta không thể đặt niềm tin vào những kết quả thể thao, hay những nhạo báng và sự vỡ mộng sẽ nhận chìm nhiệt huyết hay sự tham gia hân hoan và vô vị lợi,”  – ngài nói  – “Trong thể thao, cũng như trong đời sống, thi đấu vì kết quả là rất quan trọng, nhưng chơi giỏi và chơi đẹp thậm chí còn quan trọng hơn!”

Toàn văn chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxico như sau
Anh chị em thân mến,
Tôi vui mừng gửi lời chào toàn thể anh chị em, những người giữ vai trò chủ đạo trong thế giới thể thao, cùng với các Giới chức và các phái đoàn của các cộng đồng tôn giáo, quý vị đến Vatican để cho thấy, như tiêu đề của Hội nghị quốc tế này nói lên, sự phục vụ rất giá trị mà thể thao dành tặng cho con người. Tôi xin chào tất cả quý vị và cảm ơn. Đặc biệt tôi xin chào Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa; Ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc; và ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế.
Thể thao là một hoạt động của con người có giá trị to lớn, có thể làm phong phú thêm đời sống con người; nó được người của mọi dân tộc, nhóm sắc tộc và tôn giáo yêu thích. Vài thánh trước đây, chúng ta đã chứng kiến Thế vận hội Olympic và Thế vận hội cho Người Khuyết tật nằm vào tâm điểm chú ý của thế giới như thế nào. Khẩu hiệu Olympic “altius, citius, fortius” (Cao hơn - nhanh hơn - khỏe hơn) là một lời mời gọi phát triển những tài năng mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Khi chúng ta theo dõi những vận động viên thi thố hết khả năng của họ, thể thao lấp đầy chúng ta bằng nhiệt huyết, với một ý thức kỳ diệu, và nó làm cho chúng ta cảm thấy rất tự hào. Có một nét vô cùng đẹp trong sự hòa hợp của những động tác và trong sức mạnh của sự chung sức nhóm. Khi nói đạt đến như vậy, thể thao vượt ra khỏi phạm vi thể lý thuần túy và nó đưa chúng ta vào lĩnh vực tinh thần và thậm chí là sự huyền diệu. Và những giây phút này kéo theo niềm vui và sự thỏa mãn vô cùng to lớn, điều chúng ta có thể chia sẻ, ngay cả đối với những người không thi đấu.
Một nét đặc trưng quan trọng khác của thể thao là nó không chỉ dành cho những vận động viên thể hiện ở bậc cao. Cũng có thể thao để vui, thể thao cho những người bán chuyên, thể thao giải trí, không nhằm mục đích thi đấu, nhưng cho phép tất cả cải thiện được sức khỏe và sự sung mãn, để học được cách trở thành một phần của một nhóm, hiểu được thắng thua là như thế nào. Đây là lý do rất quan trọng để tham gia và những hoạt động thể thao, và tôi rất hạnh phúc thấy rằng trọng tâm của những suy tư trong những ngày này của quý vị là sự cam kết bảo đảm rằng thể thao phải luôn luôn mở rộng hơn và những ích lợi của nó thực sự có thể đến được với mọi người.
Những truyền thống tôn giáo của chúng ta cùng chia sẻ cam kết để bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá mỗi con người,”  – Đức Thánh Cha tiếp tục  – “Vì thế thật vô cùng tốt đẹp nếu biết rằng các tổ chức thể thao của thế giới đã can đảm cân nhắc thật kỹ đến giá trị bao gồm. Phong trào Olympic cho người Khuyết tật và những hiệp hội thể thao khác làm việc với những người khuyết tật, chẳng hạn Special Olympics, đã có một vai trò quyết định trong việc giúp đỡ công chúng nhận biết và khâm phục những cách thể hiện vô cùng xuất sắc của các vận động viên với những năng lực và khả năng khác nhau. Những sự kiện này trình bày cho chúng ta những kinh nghiệm trong đó sự vĩ đại và sự trong sạch của những hành động thể thao thể hiện một cách rõ ràng.
Nhưng trong giây phút này tôi cũng đang nghĩ đến rất nhiều những trẻ em và giới trẻ đang phải sống bên lề của xã hội. Mọi người đều biết đến sự hăng say nhiệt tình mà các trẻ em chơi với một trái bóng cũ móp méo xẹp hơi trong các khu ngoại ô của một số thành phố lớn hay trên các đường phố của các thị trấn nhỏ. Tôi muốn khuyến khích tất cả quý vị – các cơ quan, các tổ chức thể thao, các tổ chức giáo dục và xã hội, các cộng đoàn tôn giáo – cùng làm việc với nhau để bảo đảm rằng những em nhỏ này có thể theo đuổi thể thao trong những điều kiện có phẩm giá, đặc biệt là những em bị gạt ra bên lề vì nghèo đói. Tôi rất vui mừng biết rằng hiện diện trong hội nghị có những nhà sáng lập Homeless Cup (Cúp Vô gia cư) và những quỹ khác trao tặng những người kém may mắn nhất một cơ hội phát triển con người toàn diện qua thể thao.
Tôi khao khát được đưa ra vừa là một trách vụ và cũng là một thách thức cho quý vị, những đại diện của thể thao và của các doanh nghiệp tài trợ cho các sự kiện thể thao. Thách thức là duy trì được sự trung thực của thể thao, bảo vệ nó khỏi những gian dối và lạm dụng của thương mại. Thật buồn cho thể thao và cho nhân loại nếu người ta không thể đặt niềm tin vào những kết quả thể thao, hay những nhạo báng và sự vỡ mộng sẽ nhận chìm nhiệt huyết hay sự tham gia hân hoan và vô vị lợi. Trong thể thao, cũng như trong đời sống, thi đấu vì kết quả là rất quan trọng, nhưng chơi giỏi và chơi đẹp thậm chí còn quan trọng hơn!
Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị vì những nỗ lực của quý vị nhổ rễ mọi hình thức của tham nhũng và gian dối. Tôi biết có một chiến dịch đang được thực hiện do Liên Hợp quốc dẫn dắt để chống lại ung nhọt của tham nhũng trong mọi lãnh vực của xã hội. Khi người ta cố gắng tạo ra một xã hội công bằng hơn và minh bạch hơn, là họ đang hợp tác với công trình của Thiên Chúa. Cả chúng ta cũng vậy, chịu trách nhiệm của những cộng đồng tôn giáo khác nhau, mong ước trao tặng sự cống hiến của chúng ta cho cam kết đó. Rất quan tâm đến vấn đề này, Giáo hội Công giáo đang hoạt động trong thế giới thể thao để mang đến niềm vui của Tin mừng, tình yêu vô biên và tuyệt đối của Thiên Chúa cho tất cả nhân loại.
Tôi tin rằng những ngày họp và suy tư này sẽ cho phép quý vị khám phá sâu hơn thiện ích mà thể thao và đức tin có thể đem đến cho các xã hội của chúng ta. Tôi xin phó thác tất cả mọi điều quý vị làm lên Chúa, mọi sự hy vọng và mong chờ, và từ tận trong tim tôi khẩn cầu ơn phúc lành của Người ban cho mỗi người trong quý vị; và tôi xin quý vị, hãy cầu nguyện cho tôi.

[Nguồn:  en.radiovaticana.va]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 09/10/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét