Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Đức Tổng Giám mục Auza: ‘Quyền với nước cũng là một trách nhiệm’

Đức Tổng Giám mục Auza: ‘Quyền với nước cũng là một trách nhiệm’

Đức Tổng Giám mục Auza: ‘Quyền với nước cũng là một trách nhiệm’
Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Khâm sứ và Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc - RV
25/03/2017 10:04
(Vatican Radio)  Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza đã đọc diễn văn tại LHQ về sự cần thiết phải hòa nhập và tổ chức tốt hơn những mục tiêu và đích đến liên quan đến nước của cơ quan, ngài nói “quyền của chúng ta đối với nước cũng là một trách nhiệm liên quan đến nước.”
Đức Khâm sứ và Quan sát viên Thường trực tại Liên Hợp Quốc nói những vấn đề về quyền đối với nước vừa “căn bản vừa cấp bách”: “Căn bản, vì nơi đâu không có nước nơi đó không có sự sống; và cấp bách, vì có sự bức thiết phải bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Không phải tất cả mọi nguồn nước đều trao sự sống, nhưng chỉ có nguồn nước an toàn và chất lượng tốt,” ngài nói.
Đức Tổng Giám mục Auza nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxico tại một buổi hội thảo của Vatican về nhân quyền đối với nước vào Tháng Hai, ngài nói “quyền của chúng ta đối với nước cũng là một trách nhiệm liên quan đến nước, bao gồm trách nhiệm của mọi Chính phủ phải thi hành, qua những công cụ pháp lý, các chính sách liên quan đến nhu cầu có một sự cung cấp nước uống an toàn.”
Ngài kết luận bằng lời kêu gọi các tổ chức quốc tế phát triển một văn hóa chăm sóc và thống nhất liên quan đến nước.
“Vượt ra ngoài thái độ thờ ơ trước những thách đố liên quan đến nước mà chúng ta đang đối mặt, chúng ta phải xây dựng một văn hóa chăm sóc và thống nhất, xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta thành một nơi đáng sống hơn và huynh đệ hơn, nơi không ai bị bỏ rơi đàng sau và tất cả đều có thể ăn, uống, sống khỏe mạnh và phát triển phù hợp với phẩm giá của họ.”

Dưới đây là toàn văn bài diễn thuyết của ngài:

“Thập niên Hành Động của Quốc tế: Nước cho Sự Phát triển Bền vững”
Đối thoại đầu tiên để thảo luận cải thiện sự hòa nhập và tổ chức đối với công việc của LHQ về các mục tiêu và đích đến liên quan đến nước dưới nguyên tắc trụ cột phát triển bền vững của nó, New York, 22 tháng Ba, 2017

Thưa các vị Đồng Điều phối,
Phái đoàn của tôi bày tỏ lời cảm ơn quý vị đã chuẩn bị cho buổi đối thoại này và chào đón cơ hội được chia sẻ quan điểm của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến nước, cũng trong cái nhìn của Thập Niên Hành Động Quốc Tế 2018-2028, “Nước cho Sự Phát Triển Bền Vững.” Những câu hỏi liên quan đến quyền đối với nước không phải không quan trọng, nhưng vừa căn bản vừa cấp bách: căn bản, vì nơi đâu không có nước nơi đó không có sự sống; và cấp bách, vì có sự bức thiết phải bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Không phải tất cả mọi nguồn nước đều trao sự sống, nhưng chỉ có nguồn nước an toàn và chất lượng tốt. Mỗi ngày, những căn bệnh do nước gây ra, chẳng hạn kiết lỵ và tả, vẫn giữ một tỷ lệ tử vong hàng đầu, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ em. Mỗi ngày, hàng triệu người phải uống những nguồn nước ô nhiễm, gây cho họ những căn bệnh và đẩy họ lún sâu vào sự nghèo đói cùng khổ. Sự tiếp cận được với nước uống an toàn là một quyền con người căn bản và là một điều kiện cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, nó phải được đặt lên hàng đầu và trong trung tâm chính sách công, đặc biệt trong các chương trình hỗ trợ con người thoát nghèo. Cùng có trong quyền căn bản đối với nước là trách nhiệm căn bản tương ứng để chăm sóc và chia sẻ nguồn nuôi dưỡng sự sống này. Như Đức Giáo hoàng Phanxico khẳng định một tháng trước, [1] quyền của chúng ta đối với nước cũng là một trách nhiệm liên quan đến nước, bao gồm trách nhiệm của mọi Chính phủ phải thi hành, qua những công cụ pháp lý, các chính sách liên quan đến nhu cầu có một sự cung cấp nước uống an toàn. Sự tranh chấp về nguồn nước có thể gây mất ổn định lớn, đặc biệt nơi có những nguồn nước tốt vượt các biên giới quốc gia, chẳng hạn những con sông chảy qua nhiều quốc gia và những hồ nước mà địa giới bị chia sẻ bởi nhiều chính phủ. Những liên quan của nước đối với nền hòa bình và an ninh quốc gia, vùng miền và quốc tế không phải là sự cường điệu. Quả thật, các chuyên gia và người ủng hộ về nước tiên đoán điềm xấu rằng Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba sẽ là về nước. Khi đến thăm Tổ chức Lương Nông năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxico nói: “Nước không phải miễn phí, như chúng ta thường nghĩ. Nó là một vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến chiến tranh.” [2] Vì thế, để tránh gây ra xung đột, nhu cầu về sự chia sẻ nước phải trở thành một cơ hội cho sự hợp tác vượt biên giới và những nỗ lực lớn hơn hướng đến việc thông qua những văn kiện ràng buộc để bảo đảm những mối quan hệ ổn định và liên quốc gia có thể dự đoán. Hơn nữa, những nhân tố không thuộc chính phủ, và mỗi người chúng ta, được kêu gọi để nhận lấy trách nhiệm trong lĩnh vực này rất quan trọng cho các thế hệ hiện tại và tương lai, cho tương lai của nhân loại. Vượt ra ngoài thái độ thờ ơ trước những thách đố liên quan đến nước mà chúng ta đang đối mặt, chúng ta phải xây dựng một văn hóa chăm sóc và thống nhất, xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta thành một nơi đáng sống hơn và huynh đệ hơn, nơi không ai bị bỏ rơi đàng sau và tất cả đều có thể ăn, uống, sống khỏe mạnh và phát triển phù hợp với phẩm giá của họ.
Xin cảm ơn các vị Đồng Điều phối.

[1] Đức Thánh Cha Phanxico, Diễn văn trước các tham dự viên Phiên Hội thảo thứ tư được Viện Hàn lâm Giáo hoàng tổ chức có tiêu đề “Nhân quyền đối với nước: một sự tập trung đa lĩnh vực và những đóng góp về vai trò chính của các chính sách về việc quản lý nước và sự vệ sinh,” thành Vatican, 24 tháng Hai 2017.
[2] Đức Giáo hoàng Phanxico, Chào thăm ban nhân viên của FAO, 20 tháng Mười Một 2014.

(Devin Sean Watkins)

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/03/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét