Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio

Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio

08 tháng Chín, 2017
Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio
Rodrigo Buendia | AFP

"Một giây phút bình an, chia sẻ với Linh mục của Đức Ki-tô"

Khoảng 22 thiếu nhi bị nhiễm HIV đã gặp Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, được ôm ngài trong chuyến thăm đến Villavicencio ở Colombia — một điều ngoài sự mong chờ của các em.
“Chúng tôi đã chăm sóc những em này trong suốt 10 măn. Tôi nghĩ chính Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã sắp xếp cho buổi gặp gỡ này với Đức Thánh Cha. Thật là một món quà tuyệt đẹp khi có được sự gặp gỡ này, có Đức thánh Cha Phanxico đến cùng với các trẻ — những em đang chịu đựng đau khổ vì virus HIV,” Cha Jorge Enrique Gonzáles, giám đốc của Tổ chức Llano Amor, nói với Aleteia trước sự kiện.
Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio
Marko Vombergar | Aleteia | I.MediaVILLAVICENCIO, COLOMBIA 5 THÁNG CHÍN 2017: Ảnh của Trung tâm chăm sóc Fundación Llano Amor ở Villavicencio, Colombia. Fundación Llano Amor chăm sóc thiếu nhi, và thiếu niên bị nhiễm HIV và những căn bệnh suy giảm miễn dịch khác, cung cấp việc giáo dục, hỗ trợ y tế và nơi ở
Những thiếu nhi và thiếu niên này được Tổ chức Llano Amor Foundation chăm sóc, tổ chức được thành lập tháng Một năm 2007 nhờ công cuộc của hội Thừa sai Thầy Ki-tô, nhóm tập trung vào việc trao tặng sự yêu thương, chăm sóc, và quan tâm đến những trẻ đã bị bỏ rơi, hoặc những em có tình trạng sức khỏe đáng thương do hoàn cảnh kinh tế hoặc xã hội.
Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio
Marko Vombergar | Aleteia | I.MediaVILLAVICENCIO, COLOMBIA 5 THÁNG CHÍN 2017: Ảnh của Trung tâm chăm sóc Fundación Llano Amor ở Villavicencio, Colombia. Fundación Llano Amor chăm sóc thiếu nhi, và thiếu niên bị nhiễm HIV và những căn bệnh suy giảm miễn dịch khác, cung cấp việc giáo dục, hỗ trợ y tế và nơi ở
Nói chuyện với Aleteia, Cha Gonzáles nhấn mạnh rằng buổi gặp gỡ này là do sự sắp xếp của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Các em gặp gỡ Đức Phanxico tại Công viên Founders, nơi Đức Thánh Cha dừng chân tại thập giá hòa giải và trồng một cây xanh vào buổi chiều. Việc này được thực hiện sau buổi quốc gia cầu nguyện cho sự hòa giải.
Khoảng 400 thiếu nhi và một nhóm người bản địa có mặt trong công viên.
Đức Giám mục của Roma được một số thiếu nhi chào đón — trong đó có những em từ Tổ chức Llano Amor — các em cùng đi với ngài đến bên thập tự, trong khi ca đoàn thiếu nhi hát những bài ca truyền thống.
Cha Gonzáles tràn đầy niềm vui, và vì vậy những dấu hiệu về sức khỏe của các em được cải thiện. Nói chung, Tổ chức rất quan tâm đến tình trạng tinh thần khỏe mạnh của các em và chế độ dinh dưỡng tốt, để virus HIV không gây ra những tàn phá trong cơ thể các em.
Claudia Patricia Martínez, một cô giáo, nói rằng “hành động của Đức Thánh Cha” đến và gặp gỡ các em làm cho tinh thần thiếu nhi trong Tổ chức ngập tràn niềm vui. Nói chuyện trước sự kiện, bà nói rằng “với  các em, đó là một khoảng thời gian bình an, chia sẻ với vị Linh mục của Đức Ki-tô — và cho chúng tôi trong Giáo hội, nó sẽ là một giây phút rất quan trọng.”
Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio
Marko Vombergar | Aleteia | I.MediaVILLAVICENCIO, COLOMBIA 5 THÁNG CHÍN 2017: Ảnh của Trung tâm chăm sóc Fundación Llano Amor ở Villavicencio, Colombia. Fundación Llano Amor chăm sóc thiếu nhi, và thiếu niên bị nhiễm HIV và những căn bệnh suy giảm miễn dịch khác, cung cấp việc giáo dục, hỗ trợ y tế và nơi ở
Linh mục giải thích rằng những em này bị nhiễm HIV trong bào thai, và trong đa số trường hợp, những người thân chăm sóc các em không phải là cha mẹ, nhưng là một người dì, một người bà, hoặc một ai khác.
Cha giải thích, trong vùng Đồng bằng Miền Đông của Columbia, đặc biệt trong Khu Meta, có tỷ lệ nhiễm virus HIV rất cao.
“Đặc biệt những em mà chúng tôi đang có ở đây được đưa đến vì nhiều lý do khác nhau; đặc biệt vì gia đình của các em không có đủ điều kiện kinh tế cho các em, vì chúng ta biết là thuốc retrovirus điều trị nhiễm HIV rất đắt. Đó là lý do tại sao họ để các em ở đây, và nhiều khi gia đình bỏ các em ở đây rồi biến mất.”
Cha cũng cho thấy có nhiều trường hợp may mắn khác trong đó “có người cha hoặc mẹ của trẻ theo dõi tình hình rất sát sao.”
Vị giám đốc chỉ cho chúng tôi thấy bệnh xá Ana Maria Home, nơi phần thuốc uống của mỗi em được cất giữ. “Các em uống thuốc hai ngày một lần, vào buổi sáng và ban đêm. Ở đây, chúng tôi có thể bảo đảm rằng mỗi em đều có phần thuốc của mình.”
Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio
Marko Vombergar | Aleteia | I.MediaVILLAVICENCIO, COLOMBIA 5 THÁNG CHÍN 2017: Ảnh của Trung tâm chăm sóc Fundación Llano Amor ở Villavicencio, Colombia. Fundación Llano Amor chăm sóc thiếu nhi, và thiếu niên bị nhiễm HIV và những căn bệnh suy giảm miễn dịch khác, cung cấp việc giáo dục, hỗ trợ y tế và nơi ở
Cha chỉ cho chúng tôi một viên thuốc đặc trị có giá trên 3000 pesos (hơn $1000 USD). Và, cha giải thích rằng chúng tôi phải “thật để ý vì mỗi khi hết thuốc chúng tôi phải mua ngay lập tức, vì các em không thể chịu đựng được nếu thiếu thuốc bất kỳ lúc nào.”
Chuyến thăm của Đức Thánh Cha và việc các em thiếu nhi trong Tổ chức được gần gũi với vị Linh mục của Đức Ki-tô có ý nghĩa tinh thần rất mạnh mẽ cho các em.
Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio
Marko Vombergar | Aleteia | I.MediaVILLAVICENCIO, COLOMBIA 5 THÁNG CHÍN 2017: Ảnh của Trung tâm chăm sóc Fundación Llano Amor ở Villavicencio, Colombia. Fundación Llano Amor chăm sóc thiếu nhi, và thiếu niên bị nhiễm HIV và những căn bệnh suy giảm miễn dịch khác, cung cấp việc giáo dục, hỗ trợ y tế và nơi ở
“Khi Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng ngài sẽ đến thăm Columbia, ngài kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho chuyến thăm viếng của ngài, và cầu nguyện cho ngài. Và ngoài những người điều hành Tổ chức, chúng tôi quyết định tổ chức 40 giờ cầu nguyện liên tục với các em trước Thánh Thể Cực Thánh.”
Đó là một lời cầu nguyện chân thành cho “chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cho kết quả tốt đẹp của chuyến viếng thăm của ngài sẽ để lại đây, và cho những dự án của Tổ chức Llano Amor Foundation.”

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/09/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét